Niko Kovac chưa đủ tầm dẫn dắt Bayern?

Gia Hưng
06:49 ngày 17-03-2019
Thất bại 1-3 trên sân nhà trước Liverpool ở lượt về vòng 1/8 Champions League khiến HLV Niko Kovac của Bayern Munich bị chỉ trích rất nhiều. Nhiều quan điểm cho rằng ông chưa đủ tầm dẫn dắt Bayern.
Niko Kovac chưa đủ tầm dẫn dắt Bayern?
Kovac mất điểm trước các nhà chuyên môn tại Đức trong 20 phút cuối trận đấu với Liverpool. Thời điểm đó, Bayern bị dẫn 1-2, cần ghi 2 bàn để lật ngược thế cờ. Nhưng Hùm xám Bavaria không có động thái nào đáng kể về chiến thuật, thậm chí vẫn giữ lối chơi thận trọng như trước và bất lực trong việc thực thi nhiệm vụ của mình. 

Báo chí Đức cho rằng đó là lỗi của Kovac, vì trong suốt khoảng thời gian này, ông chỉ đút tay vào túi quần đi lại mà không có động thái nào thúc giục cầu thủ hoặc thay đổi cách đá tấn công. Như vậy là quá chậm chạp, sau khi Bayern đã từng làm việc với một Pep Guardiola rất nhanh nhạy và nhiều ý tưởng, người từng có những trận thay đổi hệ thống thi đấu cả chục lần.

Kovac bị giới chuyên môn, thậm chí chính học trò chỉ trích. Robert Lewandowski giận dữ: “Chúng tôi chơi trên sân nhà mà không thể hiện được lợi thế ấy. Tôi giận dữ vì biết chúng tôi có thể làm tốt hơn”. Cựu cầu thủ và HLV đội tuyển Na Uy, từng có thời gian thi đấu ở Đức, Jan Age Fjortoft cũng đồng tình: “Họ phòng ngự nhiều quá, không gây áp lực đủ mạnh lên đối phương, cũng không dám mạo hiểm dâng lên”. 

Đáp lại, Kovac vẫn bình tĩnh, thậm chí tỏ ra thông cảm với sự bức xúc của Lewandowski. Ông nhắc lại rằng, Bayern thật ra “sở hữu bóng khoảng 60% thời lượng, và khiến trận đấu cởi mở cho đến cuối trận”. “Tôi vẫn sử dụng cùng một đội hình đã ghi 11 bàn trong 2 trận đấu trước đó, nên không có chuyện đội bóng không dám tấn công”.

Việc Hùm xám sớm bị loại tại Champions League khiến dư luận nghi ngờ về khả năng của HLV Kovac
Việc Hùm xám sớm bị loại tại Champions League khiến dư luận nghi ngờ về khả năng của HLV Kovac

Thật ra, có thể hiểu giới chuyên môn ở Đức không hài lòng vì Kovac điều chỉnh lối chơi chậm chạp, chứ không phải vì họ chê Kovac kém tài. Chính những người chỉ trích Kovac hôm nay, gần 1 tháng trước còn khen ông ngút trời vì cầm hòa được Liverpool tại Anfield trong trận lượt đi. 

Hòa Liverpool ở Anfield không phải đơn giản, và phải quay lại 4 tháng rưỡi để tìm được một đội khác làm được điều đó ở mùa này. Đó là Manchester City của Pep Guardiola trong trận hòa 0-0 ở Premier League, tập thể đang thăng hoa cực độ ở mùa này.

Cũng chính Kovac đã được khen ngút trời vì giúp Bayern ghi 11 bàn trong 2 trận gần nhất tại Bundesliga, thắng Gladbach 5-1 và Wolfsburg 6-0. Sau hai trận đấu đó, truyền thông Đức dự báo rằng Kovac đã tìm ra hướng đi, và có thể giúp Bayern trở lại thời kì hoàng kim. Nhưng rồi họ tiếp tục chê bai Kovac sau thất bại 1-3 trước Liverpool.

HLV người Croatia đang phải dẫn dắt một Bayern ở giai đoạn thoái trào. Thế hệ của Arjen Robben và Franck Ribery đã quá già cỗi, Bayern cần thời gian để làm mới đội hình, cũng như cần nhớ rằng Kovac mới làm việc ở Bayern được 1 mùa giải.  

Chiếc ghế của HLV 47 tuổi có lẽ sẽ được định đoạt dựa vào thành tích của Bayern ở các giải quốc nội mùa này. Nhưng cũng là một bất lợi cho Kovac, vì với một CLB như Bayern, các chiến thắng trong nước là quá ít ỏi. 

Chỉ các chiến tích vĩ đại ở cấp độ quốc tế và được chứng kiến một thế hệ chiến thắng nữa ra đời, mới khiến CĐV đội bóng này hài lòng.

Kovac: “Liverpool chiến thắng vì lắm tiền”
Niko Kovac giải thích rằng nhiều tiền là lợi thế lớn của Liverpool. “Tiền không phải lúc nào cũng thắng, nhưng Juergen Klopp chi 500 triệu euro trong 4 năm vừa qua, điều mà ngay một đội dẫn đầu nước Đức như Bayern cũng không thể làm được. Đó là một lợi thế”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x