Philipp Lahm: 'Goretzka và Kimmich chính là Schweinsteiger và Lahm mới'

Trong bài trả lời phỏng vấn trên Bundesliga.com, cựu danh thủ người Đức nhìn lại mùa giải của Bayern, đánh giá tầm quan trọng của Kimmich, Goretzka tương tự như anh và Schweinsteiger trước kia, nhận xét về Lewandowksi, về Nagelsmann và lý giải thế thống trị tuyệt đối của Bayern.

- Bundesliga.com: Với việc đánh bại M’gladbach hôm thứ Bảy vừa qua, Bayern đã có lần thứ chín liên tiếp vô địch Bundesliga. Anh giải thích thế nào về hiện tượng này?

Philipp Lahm: Cũng tương tự như những gì đã xảy ra ở Juventus những năm trước đây thôi. Các đội bóng này đã tạo dựng được một vị thế vô cùng vững chắc ở giải đấu của mình. Đấy không phải là chuyện ngày một ngày hai. Bayern đã tự đặt mình ở vị trí có thể mua được những cầu thủ giỏi nhất, và đó là lý do họ luôn có được lợi thế đặc biệt so với phần còn lại.

- Bayern thì nhiều cầu thủ giỏi rồi. Nhưng làm sao mà Flick có thể khiến cho những cầu thủ đó - từ Robert Lewandowski tới Joshua Kimmich rồi Alphonso Davies - vốn đã giỏi lại càng giỏi hơn nữa?

Đầu tiên, ông ấy đã làm một điều hết sức quan trọng, mang tính quyết định, đó là trao trách nhiệm cho những trụ cột trong đội. Ông ấy xác định xương sống của đội phải gồm Manuel Neuer, Jerome Boateng, Alaba rồi Thomas Mueller và Lewandowski. Khi đã xác định được một bộ khung như thế, những vị trí còn lại sẽ phải tự biết cách điều chỉnh.

- Liệu Leon Goretzka và Kimmich có phải là Bastian Schweinsteiger và Lahm mới hay không?

Tôi nghĩ là trong tương lai họ có thể xác lập được vị thế của mình ở Bayern. Họ đều là những tuyển thủ Đức, đều có rất nhiều kinh nghiệm dù tuổi vẫn còn trẻ, và quan trọng không kém là đã giành được nhiều danh hiệu. Họ gắn mình với CLB và đó cũng là một điều rất quan trọng. Đấy cũng chính là những gì mà tôi và Basti đã trải qua. Chúng tôi đều đi lên từ đội trẻ của Bayern Munich.

Kimmich (trái) và Goretzka đang giành được nhiều thành công tại Bayern

- Bayern đã xác nhận Julian Nagelsmann sẽ là HLV mới của đội ở mùa giải kế tiếp. Những phẩm chất của ông ấy thì ai cũng thấy rồi, nhưng có một câu hỏi là liệu ông ấy có chịu được những áp lực ở Bayern không khi chỉ mới 34 tuổi?

Anh ấy còn rất trẻ, nhưng anh ấy không hề thiếu kinh nghiệm. Đừng quên là Julian đã làm việc ở Bundesliga được 6 năm, từ Hoffenheim tới Leipzig. Ở vị trí của anh ấy, tới Bayern là bước đi hoàn toàn hợp logic. Bên cạnh việc có đủ kinh nghiệm, anh ấy còn là một HLV rất thú vị, thậm chí là thú vị nhất ở Bundesliga lúc này. Việc Bayern muốn có HLV thú vị nhất nước Đức là điều rất tự nhiên.

- Nhìn vào sự thống trị của Bayern, anh nghĩ là do Bayern quá mạnh hay giải Bundesliga quá yếu?

Tôi thì cho rằng do Bayern quá mạnh. Họ có một vị trí quá đặc biệt ở Đức. Nếu anh nhìn lại mùa giải trước, anh sẽ thấy là Bayern đã giành được tất cả những gì có thể, không chỉ ở Đức, mà còn trên toàn cõi châu Âu. Các đối thủ ư? Leipzig chẳng hạn, mùa trước họ đã vào tới bán kết Champions League, nên không thể nói là họ yếu được. Nhưng dù sao thì khoảng cách giữa Bayern với phần còn lại cũng không dễ san lấp, bởi chính Bayern cũng mất rất nhiều thời gian và công sức để tạo ra được khoảng cách đó.

- Lewandowski tiến bộ nhiều quá, anh ấy còn có thể tiến xa tới đâu?

Rồi sẽ tới lúc anh ấy không thể tiến bộ hơn được nữa. Thực tế là Robert lúc này đã ở đẳng cấp rất cao. Nếu anh nhìn vào số bàn thắng mà Robert đã ghi được, tôi cũng chẳng biết là liệu anh ấy còn bao nhiêu dư địa phát triển. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng Robert đã thay đổi quá nhiều. Ở Dortmund, anh ấy chỉ là một tiền đạo kiểu truyền thống. Nhưng bây giờ thì anh ấy đã là một cầu thủ toàn diện, vừa sắc bén, vừa có nhiều đóng góp vào lối chơi chung.

- Anh ấy liệu có gặp khó khăn gì trong việc thích nghi với cách chơi của HLV mới không nhỉ?

Tôi nghĩ rằng Julian Nagelsmann có thể chơi với một tiền đạo mục tiêu. Robert rất thích di chuyển ra hai biên, nhưng nói cho cùng thì điểm mạnh nhất của ah ấy vẫn là ghi bàn. Đó là điều mà không HLV nào có thể phớt lờ. Dù thế nào, HLV mới sẽ phải tìm ra được một vị trí cho Robert.

- Cám ơn anh vì cuộc trao đổi.

 

Klose xác nhận sẽ chia tay Bayern

Huyền thoại của Bayern Munich, Miroslav Klose, vừa xác nhận anh sẽ rời khỏi bộ phận HLV của CLB sau khi mùa giải này khép lại. Klose không được bảo đảm một vị trí dưới thời HLV mới Julian Nagelsmann. Tuy nhiên, quan trọng hơn, cựu tiền đạo của Bayern vừa mới hoàn thành khóa học lấy bằng HLV của DFB, do đó nhiều khả năng sẽ tìm kiếm một đội bóng phù hợp để thử sức ở vai trò HLV trưởng.

21. Trong sự nghiệp cầu thủ, Lahm đã cùng Bayern giành được tới 21 danh hiệu lớn, trong đó có 8 chức vô địch Bundesliga và một Champions League. Ở cấp đội tuyển, vinh quang lớn nhất của anh là vô địch World Cup 2014.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x