Reece Oxford: cựu thần đồng đang tìm lại sự nghiệp

Minh Nam
19:15 ngày 27-03-2022
Gần 10 năm trước, khi mới 15 tuổi, Oxford đã được ra mắt trong màu áo West Ham. Anh được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của xứ sương mù khi đó. Tuy nhiên, sự nghiệp Oxford sau này lại lận đận. Và chỉ khi được Augsburg mua đứt, tiền vệ này mới tỏa sáng trở lại.
Reece Oxford: cựu thần đồng đang tìm lại sự nghiệp

Gây ấn tượng từ khi mới 14 tuổi

Oxford sinh ngày 16/12/1998 tại London. Anh từng gia nhập lò đào tạo trẻ của Tottenham, nhưng sau đó lại chuyển sang đầu quân cho lò trẻ West Ham. Với hầu hết những cầu thủ trẻ thì nếu được đôn lên tập luyện với đội 1 ở độ tuổi 17 hoặc 18 thì đã là một bước tiến lớn. Nhưng Oxford còn làm được nhiều hơn như thế, khi anh trở thành hiện tượng khi mới chỉ… 14 tuổi. 

Quả thực, ở độ tuổi đó, hiếm cầu thủ nào như Oxford, khi được đôn lên tập luyện thường xuyên ở đội 1 West Ham. Đà thăng tiến của anh chưa dừng lại ở đó. Bởi khi mới 15 tuổi, anh đã được điền tên vào danh sách dự bị của West Ham trong trận đấu tại Cúp Liên đoàn năm 2014. Chỉ 1 năm sau, Oxford đã ghi tên mình vào lịch sử đội bóng thành London. Tháng 7/2015, anh lần đầu tiên được ra sân trong đội 1 West Ham, khi họ thi đấu với đội bóng Andorra có tên Lusitanos ở vòng loại Europa League. Lúc đó, cậu bé mới chỉ 16 tuổi 198 ngày.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 9/8/2015, Oxford được ra mắt ở Premier League khi đá 79 phút trong trận thắng 2-0 trước Arsenal. Điều này giúp Oxford trở thành cầu thủ trẻ thứ nhì trong lịch sử trình làng ở Ngoại hạng Anh. HLV West Ham khi đó là Slaven Bilic đã đặt niềm tin vào Oxford khi bố trí anh đá tiền vệ phòng ngự để đối đầu với đội bóng hùng mạnh lúc ấy là Arsenal. Và niềm tin của Bilic đã được cậu học trò trẻ đền đáp. Trước thềm mùa giải 2016/17, Oxford còn được Telegraph bầu chọn là một trong những cầu thủ trẻ triển vọng nhất của xứ sương mù. 

Terry Westley, Giám đốc lò đào tạo trẻ của West Ham nhận xét về Oxford: “Rất nhanh, chỉ trong vòng 1 tháng, tôi nhận ra Oxford là cầu thủ sẽ sớm được đôn lên đội 1. Cậu ta mạnh mẽ, khéo léo với quả bóng, có khả năng lãnh đạo và là đội trưởng các đội trẻ của Anh. Cậu ta tập với đội U16, bỏ qua đội U18 và được tuyển thẳng lên đội U23”. 

Câu chuyện về một tài năng lớn của bóng đá Anh, người được coi là thần đồng khi mới 14 tuổi ra đời như thế. 

Trong màu áo Augsburg, Oxford (trái) đã thi đấu 22 trận ở Bundesliga mùa này và tất cả số trận đều đá đủ 90 phút

Sụp đổ bởi sức ép và làm lại sự nghiệp

Tuy nhiên, chẳng có thành công nào đến dễ dàng. Oxford nổi tiếng từ rất sớm, đồng nghĩa với việc cậu bé phải chịu rất nhiều sức ép mà ở độ tuổi của mình thì rất khó để vượt qua. “Thực sự rất khó khăn. Khi 14 tuổi, tôi đã tập với đội 1. Ở tuổi 15, tôi đã chơi bóng cố định với các đàn anh, thi đấu thường xuyên cho đội dự bị và tuyển trẻ Anh. Truyền thông ở Anh thật điên rồ và có những lúc tôi muốn tránh xa mọi thứ”, Oxford thổ lộ. 

Mùa giải 2016/17, Oxford bị đem cho Reading mượn, đội bóng khi ấy chỉ đá ở giải hạng Nhất. Tiếp sau đó là chuỗi hành trình những năm tháng bị đẩy đi khắp nơi với những bản hợp đồng cho mượn khác nhau. “Tôi đã nói chuyện với Slaven Bilic. M’gladbach muốn có tôi và tôi cũng muốn đi. Ông ta nổi giận và muốn giữ tôi ở lại. Nhưng lúc đó, M’gladbach được dự Champions League. Slaven vẫn muốn tôi ở lại, chiến đấu giành lấy vị trí. Nhưng tôi không muốn chỉ là sự lựa chọn thứ 4 ở West Ham, tôi muốn được ra sân”, Oxford khẳng định. 

Tuy nhiên, M’gladbach cũng không mang tới những ký ức vui vẻ cho Oxford. Anh chuyển sang Augsburg vào Hè 2018 và đây trở thành nơi chắp cánh cho thần đồng xứ sương mù. Từng bước một, Oxford chiếm chỗ đứng ở Augsburg. Tới mùa này thì anh trở thành người không thể thay thế ở hàng thủ đội bóng nước Đức với 22 lần ra sân ở Bundesliga 2021/22. Thậm chí, Oxford còn ghi được 3 bàn trong mùa giải năm nay. Nên nhớ là trong suốt cả sự nghiệp, Oxford chưa từng ghi được bàn nào trước mùa 2021/22. 

Phong độ tốt đó giúp Oxford lọt vào tầm ngắm của Gareth Southgate. HLV trưởng đội tuyển Anh đã bắt đầu chú ý tới thần đồng một thời đang lưu lạc ở Bundesliga. Anh không có tên trong đợt tập trung này của Tam sư. Nhưng nếu tiếp đà thăng tiến, Oxford vẫn có cơ hội bởi hơn nửa năm nữa World Cup 2022 mới diễn ra. 

Đá ở Bundesliga không phải điều bất lợi

“Tôi nghĩ cầu thủ sẽ có lợi thế hơn khi đá ở Premier League. Bởi HLV dễ dàng theo dõi họ hơn. Nhưng chơi ở nước ngoài cũng không phải bất lợi. Bạn có thể thấy Bellingham, rồi Abraham, họ đang chơi tốt và vẫn có cơ hội lên tuyển. Tôi hy vọng cũng sẽ được nhận cuộc gọi từ Southgate. Kyle Walker-Peters đã được gọi lần này. Cậu ta là bạn tốt của tôi và tôi hạnh phúc cho cậu ấy. Hy vọng một ngày đẹp trời sẽ đến lượt tôi”, Oxford cho biết. 

Không ngại bị đem cho mượn
Trong khi các cầu thủ trẻ khác ngại không ra nước ngoài thi đấu và cũng không muốn bị đem cho mượn khắp nơi thì Oxford lại suy nghĩ ngược lại. “Hãy nhìn vào Harry Kane. Anh ta tạo ra bao nhiêu kỷ lục nhưng trước đó đã bao nhiêu lần Kane bị đem cho mượn? Bạn có thể tới một đội bóng yếu hơn, phải chiến đấu cho tấm vé trụ hạng. Nhưng điều quan trọng là bạn sẽ được ra sân mỗi tuần”, Oxford khẳng định.

1. Oxford đang là cầu thủ có nhiều lần đánh chặn nhất ở Bundesliga 2021/22. Ngoài ra, anh cũng đang là cầu thủ có số lần phá bóng giải nguy nhiều thứ 2 giải đấu. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Bayern Munich trong nỗi nhớ Davies Bayern Munich trong nỗi nhớ Davies

    Với việc vắng hậu vệ trái Alphonso Davies kể từ đầu năm 2022 đến giờ do anh bị phát hiện mắc bệnh tim, Bayern Munich đã phải thay đổi cả lối chơi. Tuy nhiên, đội bóng xứ Bavaria vẫn kém hiệu quả hơn trong tấn công, dẫn tới việc bị Bayern rút ngắn khoảng cách ở Bundesliga.

  • Sabitzer sắp phải rời Bayern Sabitzer sắp phải rời Bayern

    Từng tốn rất nhiều công sức để chiêu mộ tiền vệ Marcel Sabitzer từ RB Leipzig vào mùa Hè năm ngoái nhưng lúc này, Bayern chỉ rước về nỗi thất vọng. Họ đang tính sẽ đẩy ngôi sao người Áo đi chỉ sau một năm.

  • Vì sao Bundesliga là mảnh đất lành cho các tài năng trẻ? Vì sao Bundesliga là mảnh đất lành cho các tài năng trẻ?

    Top 4 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới, do Goal bầu chọn, thì đã có 3 người chơi tại Bundesliga. Cựu danh thủ Lothar Mattheaus góp một cái nhìn về giải đấu đang trở thành “bà đỡ” cho các tài năng trẻ hàng đầu.

  • Erling Haaland có xứng với khoản đầu tư 300 triệu bảng? Erling Haaland có xứng với khoản đầu tư 300 triệu bảng?

    Tiền đạo Erling Haaland có thể gia nhập Man City với tổng chi phí lên tới 300 triệu bảng. Con số này liệu có phải là quá lãng phí cho một cầu thủ?

  • Viên ngọc thô Jude Bellingham đã bắt đầu lấp lánh Viên ngọc thô Bellingham đã bắt đầu lấp lánh

    Từ năm 17 tuổi, Jude Bellingham đã được báo chí Anh đánh giá là “ứng viên tiềm năng cho tấm băng đội trưởng ĐT Anh trong tương lai”. Và xem ra tài năng trưởng thành từ lò đào tạo Birmingham đang đi rất đúng lộ trình để từ một viên ngọc thô dần toả ra ánh sáng lấp lánh.

  • Coman không ngại đá hậu vệ Coman không ngại đá hậu vệ

    Kingsley Coman không quá thích thú với vai trò một hậu vệ cánh, nhưng cầu thủ người Pháp sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ mới tại Bayern.

  • Erling Haaland lu mờ trước bản sao Erling Haaland lu mờ trước bản sao

    Với vóc dáng cao lớn cùng mái tóc vàng, cầu thủ chạy cánh Marius Wolf quả thực chẳng khác gì sao y bản chính so với tiền đạo Erling Haaland.

  • Dortmund tan vỡ hy vọng đua tranh với Bayern Dortmund tan vỡ hy vọng đua tranh với Bayern

    Bị Cologne cầm hòa 1-1 tại vòng 27, Dortmund nhìn Bayern bứt xa với 6 điểm nhiều hơn. Hy vọng đua tranh chức vô địch của đội bóng vùng Ruhr vừa lóe lên đã bị dập tắt.

  • Công nghệ “mắt diều hâu” mắc lỗi Công nghệ 'mắt diều hâu' mắc lỗi cực hiếm ở Bundesliga

    Bundesliga vừa chứng kiến một sự cố hy hữu khi công nghệ được xem là có độ chính xác gần như tuyệt đối “mắt diều hâu” (Hawk-Eye) đã mắc lỗi.

  • Bayern chắp vá nhưng chắc chắn Bayern chắp vá nhưng chắc chắn

    Chiến thắng 4-0 trước Union Berlin cho thấy một Bayern chắc chắn bất luận đội hình chắp vá. Julian Nagelsmann có thể trao thêm niềm tin vào Tanguy Nianzou, Josip Stanasic, Jamal Musiala trong sơ đồ 4-1-4-1 khá cân bằng giữa công và thủ.

  • Kết quả Cologne 1-1 Dortmund: Haaland 'tịt ngòi', Dortmund đứt mạch chiến thắng Kết quả Cologne 1-1 Dortmund: Haaland 'tịt ngòi', Dortmund đứt mạch chiến thắng

    Sau khi liên tiếp vượt qua Arminia Bielefeld và Mainz, Dortmund đã để đứt mạch thắng khi không thể vượt qua Cologne ở vòng 27 Bundesliga. Với việc để cho đối phương cầm hòa 1-1 trong ngày Haaland im hơi lặng tiếng, Dortmund giờ đã kém Bayern Munich đang dẫn đầu BXH 6 điểm (57 so với 63).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x