Salihamidzic & tuyệt phẩm 100 triệu euro

TRUNG NGHĨA
12:17 ngày 03-01-2023
Hasan Salihamidzic vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 46 vào ngày đầu năm mới 2023 (1/1). Vị giám đốc thể thao của Bayern đang cho thấy, ông chính là sự lựa chọn đúng đắn của ban lãnh đạo Hùm xám cho vị trí quan trọng này.
Salihamidzic & tuyệt phẩm 100 triệu euro

Đối với Hasan Salihamidzic, ngày đầu năm mới không chỉ là một ngày rất đặc biệt theo truyền thống vì thời điểm chuyển giao năm cũ sang năm mới, mà đó còn là ngày sinh của ông. Cựu danh thủ này sinh ngày 1/1 năm 1977.

Vào kỷ niệm ngày sinh lần thứ 46 của mình, Salihamidzic có lẽ sẽ không chỉ chuẩn bị sẵn điện thoại di động để nhận những lời chúc mừng. Vẫn còn rất nhiều công việc đang chờ đợi ông trong những ngày và tuần tới.

Khi cả đội Bayern lên máy bay tới Doha vào ngày 6/1, Salihamidzic nên tìm ra một thủ môn mới. Đội đang cần người thay thế Manuel Neuer bị chấn thương nghỉ cả nửa sau của mùa giải. Nhưng trong khi kỳ chuyển nhượng mới còn đang rất bộn bề, Salihamidzic vẫn có thể tự hào vì công việc của ông trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Vào Hè 2022, ông đã giúp Bayern vượt qua mốc 100 triệu euro ở khía cạnh thu nhập.

Với việc đẩy Joshua Zirkzee sang Bologna, một kỷ lục chuyển nhượng mới của Bayern đã được thiết lập. Thương vụ bán cầu thủ người Hà Lan là mảnh ghép cuối cùng trong tuyệt tác của Salihamidzic mùa Hè chuyển nhượng đó.

Hasan Salihamidzic đang làm rất tốt nhiệm vụ của một GĐTT khi giúp Bayern kiếm được 100 triệu euro từ  thị trường chuyển nhượng

Cựu cầu thủ của Bayern không chỉ xuất sắc trong việc mua những ngôi sao hàng đầu như Sadio Mané hay Matthijs de Ligt. Ông còn bán được một số cầu thủ dự bị của Bayern với giá cao. Trước đó, Salihamidzic đã bán Marc Roca cho Leeds United với giá 12 triệu euro, Chris Richards chuyển đến Crystal Palace với số tiền tương tự. Omar Richards cũng rời câu lạc bộ để đến Premier League sau khi Nottingham Forest đã trả 8,5 triệu euro.

Tanguy Nianzou, người đến từ PSG theo dạng chuyển nhượng tự do hai năm trước, thậm chí đã mang về 16 triệu euro tiền mặt khi được bán cho Sevilla. Ngoài ra còn có các vụ chuyển nhượng từ Lars Lukas Mai (1,6 triệu euro đến FC Lugano), Christian Fruchtl (500.000 euro đến Austria Vienna) và Ron-Thorben Hoffmann (300.000 euro đến Eintracht Braunschweig).

Và tất nhiên, đừng quên việc bán Robert Lewandowski, mang về cho Bayern 45 triệu euro cộng với 5 triệu phụ phí có thể có. Lothar Matthaeus, người từng chỉ trích Salihamidzic trong quá khứ, đã quay sang thán phục công việc của giám đốc thể thao Bayern. “Ông ấy đã mang về rất nhiều cầu thủ chất lượng và đặc biệt là đang ở trong độ tuổi rất đẹp”, Mathaeus nói với SPORT1. 

“Điều quan trọng hơn đối với tôi là ông ấy đã bán 5 hoặc 6 cầu thủ mà Bayern không cần. Tôi thực sự không nhận ra rằng họ đã ra đi vì họ đã không để lại dấu ấn lớn với Bayern”.

Việc kiếm được 100 triệu euro với những vụ mua bán này càng xứng đáng được tôn trọng hơn. Mathaeus kết luận: “Tôi tin rằng Salihamidzic sẽ lại làm được những điều tuyệt vời trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới”. Nhưng Salihamidzic không chỉ bán các tài năng trẻ với giá cao. Ông còn để ngỏ mọi phương án cho sự trở lại trong tương lai của Nianzou và Zirkzee.

Trong khi điều khoản mua lại của Nianzou chỉ là 50 triệu euro, thì Bayern cũng kèm điều khoản được ưu tiên mua lại Zirkzee. Điều này mang lại cho Hùm xám cơ hội ký hợp đồng với cầu thủ này nếu Bologna nhận được lời đề nghị từ một câu lạc bộ khác. Bayern cũng sẽ được hưởng lợi nếu CLB Italia bán cầu thủ người Hà Lan.

“Tôi nghĩ cậu ấy vẫn cần thời gian để phát triển”, Salihamidzic cho biết vào tháng 9 trên STAHLWERK Doppelpass về Zirkzee. “Chúng tôi đã cài điều khoản để luôn có thể mua lại cậu ấy”. Vẫn chưa rõ liệu họ có tận dụng nó hay không. Nhưng dù kết quả cuối cùng có như thế nào thì Salihamidzic và Bayern vẫn là người chiến thắng.

Hè 2022, Bayern chỉ bán đúng 1 trụ cột
Trong danh sách các cầu thủ mà Bayern đẩy đi trong mùa Hè 2022, chỉ có Lewandowski là cầu thủ duy nhất thường xuyên được sử dụng dưới thời Nagelsmann. Còn lại là các cầu thủ dự bị hoặc các tài năng chưa (hoặc không thể) tạo ra bước đột phá ở Bayern. Tuy nhiên, có thể nói rằng, những cầu thủ này đã được bán với giá tốt nhất có thể.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Kimmich chạy nhiều nhất ở Bundesliga năm 2022 Kimmich chạy nhiều nhất ở Bundesliga năm 2022

    Với chiều cao 1m77 và cân nặng 75 kg, Joshua Kimmich không sở hữu thế mạnh về thể chất so với các đồng nghiệp.

  • Max Kruse, từ đấng cứu thế đến kẻ bị ruồng bỏ Max Kruse, từ đấng cứu thế đến kẻ bị ruồng bỏ

    Chuyển từ Union Berlin sang Wolfsburg, trở thành người hùng giúp “Bầy sói” trụ hạng rồi bị thanh lý hợp đồng vào tháng 11 vừa qua. Đó chỉ là vài điểm nhấn trong năm 2022 đáng quên của Max Kruse, người đã biến từ đấng cứu thế thành kẻ bị ruồng bỏ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi...

  • 5 dự đoán của Rummenigge về bóng đá Đức 5 dự đoán của Rummenigge về bóng đá Đức

    Năm 2022 đã khép lại với không ít sắc buồn của bóng đá Đức. Nhân dịp năm mới 2023, huyền thoại Michael Rummenigge đã đưa ra 5 dự đoán về bóng đá Đức trong buổi trả lời phỏng vấn tờ Sportbuzzer.

  • Kevin Trapp khổ tận cam lai Kevin Trapp khổ tận cam lai

    Thủ môn Kevin Trapp vừa được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất” của CLB Frankfurt trong năm 2022. Đây là danh hiệu do tờ Bild của Đức tiến hành bầu chọn. Cầu thủ 32 tuổi này nhận được 1.487 phiếu, xếp ngay trên đội trưởng Sebastian Rode. Phần thưởng dành cho Trapp là hoàn toàn xứng đáng. 

  • Top 10 khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Bundesliga năm 2022 Top 10 khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Bundesliga năm 2022

    Năm 2022 sắp khép lại và đây tiếp tục là một năm tuyệt vời của Bundesliga, với nhiều thành tích ấn tượng dưới cả góc độ cá nhân lẫn tập thể. Và những gì đáng nhớ nhất của giải đấu số 1 nước Đức có thể được gói gọn trong 10 khoảnh khắc dưới đây...

  • M’Gladbach muốn bán,  nhưng Thuram chỉ ra đi vào Hè 2023 M’Gladbach muốn bán, nhưng Thuram chỉ ra đi vào Hè 2023

    Tương lai của Marcus Thuram chắc chắn không còn nằm ở sân Borussia Park nữa.

  • 5 khoảnh khắc đẹp của NHM Đức năm 2022 5 khoảnh khắc đẹp của NHM Đức năm 2022

    Hãy cùng nhìn lại 5 khoảnh khắc đẹp đẽ mà các CĐV Đức đã khắc họa lên bức tranh của Bundesliga và giải hạng nhì Đức trong năm 2022.

  • Thủ môn Sommer để ngỏ cửa rời M’Gladbach Thủ môn Sommer để ngỏ cửa rời M’Gladbach

    Tương lai của Yann Sommer tiếp tục là một dấu hỏi lớn, sau khi chính thủ thành kỳ cựu người Thụy Sỹ lên tiếng về tương lai của… chính anh.

  • Sadio Mane & dự cảm về năm 2023 bùng nổ: Xứng danh 'Sư tử Teranga' Sadio Mane & dự cảm về năm 2023 bùng nổ: Xứng danh 'Sư tử Teranga'

    ĐT Senegal đã trải qua một kỳ World Cup 2022 nhiều cảm xúc. Nhưng hơn 17 triệu người Senegal tin rằng, nếu có Sadio Mane trong đội hình, “Sư tử Teranga” đã có thể làm tốt hơn rất nhiều trước ĐT Anh ở vòng 1/8.

  • GĐĐH Axel Hellmann (Frankfurt): 'Frankfurt thành công nhờ sự  cân bằng và mối liên kết với CĐV' Đâu là bí mật thành công của Frankfurt?

    Không phải Bayern Munich, Frankfurt mới là đội bóng Đức gây ấn tượng nhất trong năm 2022. Điều này đã được tất cả thừa nhận bằng danh hiệu “Đội thể thao của năm” mà họ được nhận trong lễ trao các danh hiệu thể thao của Đức hôm 19/12. Nhưng đâu là bí mật đằng sau thành công ấy?

  • Philipp Lahm: 'Bellingham và Musiala hay nhất năm 2022' Philipp Lahm: 'Bellingham và Musiala hay nhất năm 2022'

    Trả lời phỏng vấn trên trang bundesliga.com, cựu ngôi sao của Bayern và đội tuyển Đức, Philipp Lahm, cùng nhìn lại những dấu ấn của bóng đá Đức trong năm 2022, những cầu thủ ấn tượng nhất, những cầu thủ trẻ nổi bật nhất, những CLB xuất sắc nhất. Ngoài ra, Lahm cũng dự đoán về xu thế chiến thuật chủ đạo trong phần còn lại của mùa giải…

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x