Sếp Bayern: Thua Leipzig cũng không sa thải Tuchel

Trong cuộc nói chuyện với phóng viên Bóng đá chiều qua ở sân tập Sabener Strasse, giám đốc thể thao của Bayern Munich, Christoph Freund khẳng định tương lai của HLV Thomas Tuchel không phụ thuộc vào kết quả trận đấu với RB Leipzig đêm nay.

Ông Freund mở đầu cuộc nói chuyện với phóng viên Bóng đá và các phóng viên tới từ nhiều quốc gia khác của khu vực châu Á - Thái Bình Dương có mặt trong chuyến đi theo lời mời từ Bundesliga rằng tuần qua với ông và toàn đội Bayern Munich là một tuần bận rộn đặc biệt. Đúng hơn là bất thường.

“Một tuần bận rộn bất thường”, ông Freund nói. “Các bạn biết đấy, tuần vừa qua là một tuần bận rộn và rất khó khăn với Bayern Munich. Chúng tôi đã phải nhận ba thất bại liên tiếp, điều không “Bayern Munich” một chút nào. Chúng tôi cũng đã phải đưa ra một quyết định khó khăn liên quan tới tương lai của HLV Thomas Tuchel."

"Hi vọng là sau đây các tất cả mọi người sẽ được giải phóng khỏi những áp lực để có thể hướng tới một kết thúc tốt đẹp. Chúng tôi không bỏ cuộc, cả ở Bundesliga cũng như ở Champions League. Hi vọng rằng quyết định này sẽ tạo ra một nguồn năng lượng mới cho ba tháng còn lại của mùa giải.”

Ông Freund trong cuộc gặp với các phóng viên.

Liên quan tới tương lai của HLV Tuchel, khi được hỏi nếu Bayern chơi khởi sắc và giành được một vài danh hiệu vào cuối mùa, liệu CLB có thay đổi kế hoạch và giữ vị HLV người Đức lại hay không, ông Freund khẳng định luôn là “không”. “Kế hoạch của chúng tôi là rất rõ ràng. Ông ấy sẽ chỉ làm việc đến hết mùa giải. Hi vọng là mọi việc sẽ diễn biến thuận lợi.”

Ngược lại, khi phóng viên Bóng đá đặt câu hỏi nếu Bayern không có được một kết quả tốt trước RB Leipzig, thì với việc áp lực chắc chắn sẽ dâng cao, có khả năng Bayern sẽ phải sa thải Tuchel sớm hay không, ông Freund cũng trả lời là “không”. “Chúng tôi nghĩ tới một kết quả tốt nhất trước Leipzig,” ông nói, “nhưng trong trường hợp mọi việc không như ý, kế hoạch vẫn là như vậy.”

“Tất nhiên trong bóng đá cũng như trong cuộc sống chúng ta không thể nói trước được điều gì. Nhưng tôi nghĩ trước mắt chúng tôi không có ý định thay đổi kế hoạch. Bayern là một đội bóng lớn, và do đó chuyện phải đối phó với áp lực là điều thường xuyên. Không thể vì áp lực mà thay đổi các kế hoạch được.”

PV Bóng đá đặt câu hỏi cho ông Freund.

Khi được hỏi HLV Tuchel đón nhận thông tin mình sẽ phải ra đi vào cuối mùa như thế nào, ông Freund đã dành cho vị HLV người Đức nhiều lời lẽ tốt đẹp. “Ông ấy đã phản ứng một cách rất chuyên nghiệp,” vị giám đốc thể thao người Áo cho biết. “Trong tuần qua chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều để xem đâu là giải pháp tốt nhất, cho đội bóng, cho Thomas cũng như cho ban huấn luyện. Như tôi đã nói, đây là một tình huống đặc biệt, nhưng tôi nghĩ là Thomas hiểu rõ tình huống và biết cần phải làm gì.” 

Trong phần tiếp theo, ông Freund cũng dành nhiều lời có cánh cho tiền đạo Harry Kane. Cựu giám đốc của RB Salzburg cho biết Kane không phải là một cầu thủ nói nhiều hay nói to trong phòng thay đồ, nhưng anh là một nhân vật lớn và do đó rất có sức ảnh hưởng, đặc biệt là đối với các cầu thủ trẻ. Không chỉ là một cầu thủ giỏi, Kane còn là một nhân cách tuyệt vời, và vì thế anh đang nhận được rất nhiều tình cảm tốt đẹp, không chỉ từ các CĐV mà còn từ cầu thủ và toàn thể đội bóng.

Một cầu thủ Bayern khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ các phóng viên trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương là Kim Min-jae, trung vệ người Hàn Quốc. Ông Freund cho biết Kim là một cầu thủ tuyệt vời và cũng như Kane, luôn thể hiện được sự chuyên nghiệp cả trong và ngoài sân cỏ. Về mặt chuyên môn, Kim cũng đã thể hiện mình là một cầu thủ quan trọng, chỉ vắng mặt khi cùng đội tuyển Hàn Quốc dự Asian Cup 2023 mà thôi.

Ông Freund cho biết Kim là một cầu thủ tuyệt vời

Ông Freund cũng nói thêm ông thích làm việc với các cầu thủ châu Á. Ở Salzburg, ông đã làm việc với Takumi Minamino và Hwang Hee-chan, rồi tới Bayern là Kim Min-jae. Một trong những lý do quan trọng nhất là ông Freund thấy các cầu thủ châu Á luôn rất chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Ngoài ra, họ cũng có nhiều đặc điểm giống với người Đức, đó là tính kỷ luật và tinh thần tôn trọng người đối diện, tôn trọng thứ bậc.

Khép lại cuộc nói chuyện, ông Freund bày tỏ niềm tin chắc chắn rằng Bayern Munich sẽ có được kết quả tốt trước RB Leipzig. Ông cũng tiết lộ là quá trình tìm kiếm HLV mới cho Bayern đã bắt đầu, nhưng tất nhiên danh tính của những ứng viên thì ông vẫn phải giấu kín.

Chuyến đi tác nghiệp của phóng viên Bóng đá ở Đức lần này nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Bundesliga, Next Media và Bóng đá. Ngoài chuyến thăm tới học viện và trung tâm huấn luyện của Bayern cũng như tác nghiệp trận Bayern Munich vs RB Leipzig ở Allianz Arena, phóng viên Bóng đá còn tác nghiệp trận Frankfurt vs Wolfsburg và đến thăm trụ sở của Dortmund.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x