1 ngày trước trận U23 Việt Nam vs U23 Myanmar: U23 Myanmar có đáng ngại hay không?

Đức Nguyễn
15:18 ngày 12-05-2022
Nhìn cách U23 Myanmar đánh bại U23 Philippines, đội bóng đã cầm chân U23 Việt Nam trước đó, nhiều người đang lo cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Vậy U23 Myanmar đáng sợ hay họ cũng chỉ là một đối thủ bình thường?
1 ngày trước trận U23 Việt Nam vs U23 Myanmar: U23 Myanmar có đáng ngại hay không?

Ai làm… “kép chính”?

Sau 2 lượt trận, U23 Myanmar dẫn đầu bảng A với 6 điểm. Kết quả của thầy trò HLV Velizar Popov khiến nhiều người bất ngờ khi họ không được đánh giá cao trước giờ khai cuộc. Ở trận ra quân, phải chờ đến những giây bù giờ cuối của hiệp 2, U23 Myanmar mới có thể đánh bại U23 Timor Leste với tỷ số 3-2. 

Điểm đáng chú ý của trận đấu này là ông Velizar Popov đã cất 3 cầu thủ trên 23 tuổi là tiền vệ Maung Maung Lwin, tiền đạo Aung Kaung Mann và hậu vệ Win Moe Kyaw lên ghế dự bị. Đến trận thứ hai, HLV Velizar Popov chỉ sử dụng một cầu thủ trên 23 tuổi là Win Moe Kyaw trong đội hình xuất phát gặp U23 Philippines. Còn Aung Kaung Mann và Maung Maung Lwin chỉ vào sân ở phút 70. Những điều chỉnh này chủ yếu giúp U23 Myanmar cầm nhịp trận đấu và tìm kiếm một luồng gió mới hơn là thay đổi về chiến thuật.

Hai trận đấu đã qua, U23 Myanmar đều chơi với sơ đồ 4-3-3. Bộ tứ ở hàng phòng ngự gồm Aung Wunna Soe (trái), Soe Moe Kyaw, Thet Hein Soe và Hein Zeyar Lin (phải). Trong 3 tiền vệ, Yan Kyaw Soe chơi như một “mỏ neo”, bên phải là Zaw Win Thein và bên trái là Lwin Moe Aung. Trên hàng công, Win Naing Tun đá cao nhất, phía sau gồm Htet Phyoe Wai (trái) và người còn lại là Myat Kaung Khant.

U23 Myanmar tấn công tốt, nhưng điểm cộng này cũng khiến họ để lộ nhiều khoảng trống 	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Đi tìm “gót Achilles”

Đội bóng của HLV Velizar Popov tấn công khá đa dạng. Họ có thể đánh thẳng vào trung lộ hoặc đưa xuống đáy rồi trả ngược lên cho các tiền vệ và tiền đạo dứt điểm. Những hạt nhân nổi bật của U23 Myanmar gồm trung vệ Soe Moe Kyaw, tiền vệ phòng ngự Yan Kyaw Soe, tiền đạo cánh trái Htet Phyoe Wai và trung phong Win Naing Tun. U23 Myanmar tấn công ở cánh trái nhiều hơn với sự góp mặt của Hein Zeyar Lin và đặc biệt là Htet Phyoe Wai rất ăn ý với tiền đạo đang chơi rất hay Win Naing Tun.

U23 Myanmar tấn công tốt, nhưng điểm cộng này cũng khiến họ để lộ ra nhiều khoảng trống ở khu vực giữa sân và 2 hành lang cánh. Vị trí của tiền vệ Yan Kyaw Soe đã bị U23 Philippines khai thác triệt để và chính số 6 là người phạm lỗi dẫn đến việc U23 Myanamar phải chịu phạt đền. Ngoài khoảng trống mênh mông trước khung thành, U23 Myanmar còn để lộ những điểm yếu khác như khả năng phối hợp tác chiến giữa các tiền vệ với phòng ngự không thật sự ăn ý. Bên hành lang phải, hậu vệ Hein Zeyar Lin và trung vệ Thet Hein Soe cũng là “mảnh đất màu mỡ” có thể khai thác…

Ngoài ra, U23 Myanmar còn chống bóng bổng không tốt và họ cũng không mạnh trong những tình huống 1 đấu 1. Chưa dừng lại, các cầu thủ U23 Myanmar có những bất thường về tâm lý khi bị đối thủ dồn ép hoặc sau khi để lọt lưới. Thực tế, khi U23 Philippines có bàn nâng tỷ số lên 2-1 hay U23 Timor Leste gỡ hòa 2-2, các học trò của ông Velizar Popov đã bấn loạn về tinh thần. Nếu nhìn vào điểm số, U23 Myanmar đang chiếm thế thượng phong ở bảng A, nhưng về thế trận, họ không phải là đội bóng được tổ chức tốt và hiện vẫn tồn tại nhiều khoảng trống có thể khai thác. Trận hòa 0-0 trước U23 Philippines khiến U23 Việt Nam bị hoài nghi, còn U23 Myanmar đang được ngợi ca trên mây. Tuy nhiên, tính chất bắc cầu không thể được sử dụng trong bóng đá.

HLV Velizar Popov nói rằng, U23 Việt Nam có 99% vào bán kết và U23 Myanmar không muốn ảo tưởng sẽ thắng đội chủ nhà. Có lẽ nhiều người đang nghĩ, ông Popov dùng những từ “đãi bôi” hòng đưa thầy trò HLV Park Hang Seo vào ảo mộng. Riêng tôi cho rằng, đấy là sự tôn trọng dành cho U23 Việt Nam. Tất nhiên, đoàn quân của HLV Park Hang Seo phải đề phòng trước một đối thủ lớn như U23 Myanmar, nhưng không vì thế mà chúng ta cẩn trọng thái quá dễ bị tâm lý. Chơi đúng sức cùng với tinh thần thoải mái, U23 Việt Nam có thể vượt qua U23 Myanmar, thậm chí sẽ thắng lớn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x