Những 'ngôi sao' thầm lặng ở đội U20 Việt Nam

Đỗ Tuấn
15:31 ngày 10-03-2023
Trong khu vực kỹ thuật của ĐT U20 Việt Nam lần này, ngoài trợ lý Nguyễn Thanh Sơn từng làm HLV trưởng của B.Bình Dương trước đây, người còn thấy 2 cái tên từng là những nhà vô địch AFF Cup 2008: Lê Tấn Tài và Trần Đức Cường.
2 nhà vô địch AFF Cup 2008 thổi sức sống mới ở khu vực kỹ thuật ĐT U20 Việt Nam

Cách đây 1 năm, tiền vệ Lê Tấn Tài và thủ môn Trần Đức Cường vẫn còn thi đấu ở bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Theo đó, Tấn Tài chơi trong màu áo Khánh Hoà ở giải hạng Nhất, và góp công không nhỏ trong việc giúp đội bóng phố Biển quay lại V.League. Trong khi đó, thủ môn Trần Đức Cường vẫn là người trấn giữ khung thành của B.Bình Dương ở sân chơi V.League, dẫu anh đã 37 tuổi. Tuy nhiên, cuối mùa giải 2022, hai cựu tuyển thủ này đều đã chia tay sân cỏ khi tuổi đã không còn trẻ. Tấn Tài sinh năm 1984, còn Đức Cường sinh năm 1985. 

Hôm gặp tôi, chàng tiền vệ họ Lê của thành phố Nha Trang đã chia sẻ: “Thật sự em đã muốn chia tay nghiệp quần đùi áo số từ mùa giải 2022, nhưng HLV Võ Đình Tân vẫn muốn em thi đấu giúp đội Khánh Hoà một mùa. Khi ấy em đã nhủ, nếu đưa đội bóng quê nhà lên V.League thì sẽ chính thức giã từ sự nghiệp. Nay khi Khánh Hoà đã lên hạng, điều ước thành hiện thực, nên bản thân đã có thể rời xa sân cỏ để về bên gia đình nhỏ của mình”.

Dẫu vậy, nghiệp quần đùi áo số có lẽ vẫn còn đeo bám cả 2 cựu tuyển thủ này, nên dù đã quay về nghỉ ngơi bên gia đình, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn muốn họ quay lại sân cỏ và lần này ở vai trò huấn luyện. 

Nhà cầm quân họ Hoàng chia sẻ: “Thủ môn Trần Đức Cường và tiền vệ Lê Tấn Tài là những cựu tuyển thủ cuối cùng của lứa vô địch AFF Cup 2008 còn thi đấu ở sân chơi chuyên nghiệp. Dù đã lớn tuổi, nhưng tôi vẫn nhìn thấy sự nhiệt huyết và khát khao của họ mỗi khi ra sân, nên tôi không muốn điều ấy mất đi ở những con người trẻ này, nên quyết định mời họ lên làm trợ lý cho tôi ở ĐT U20 Việt Nam, và tôi đã không lầm về quyết định của mình”.

Đức Cường, trợ lý Cesdric, Tấn Tài cùng cán bộ phuc vụ Hồng Phong. Ảnh: FBNV

Với Lê Tấn Tài – chàng tiền vệ này đã có đầy đủ bằng cấp để có thể trở thành HLV chuyên nghiệp khi đã có bằng A huấn luyện từ nhiều năm trước, nên ít nhiều đã có kinh nghiệm. Ngược lại, thủ môn Trần Đức Cường chỉ mới có bằng C huấn luyện, vì thế chàng thủ môn gốc Nghệ An này có chút bỡ ngở. “Lúc nhận lời lên làm trợ lý thủ môn ĐT U20 Việt Nam, em có chút áp lực và hơi run, bởi bản thân chưa từng trải qua huấn luyện ngày nào. May mà có Tấn Tài và anh Hoàng Anh Tuấn động viên, hỗ trợ em rất nhiều trong những ngày đầu, nên những khó khăn rồi cũng vượt qua. Nói thật làm ở tuyển U20 Việt Nam, nhưng em chẳng nghĩ mình là HLV, em chỉ xem mình như một anh lớn đang truyền đạt những kinh nghiệm bản thân đúc kết được qua bao ngày tháng thi đấu cho các em trẻ và cũng học lại từ các em rất nhiều thứ”, trợ lý thủ môn Trần Đức Cường bày tỏ.

Trong khi đó, cựu tuyển thủ Lê Tấn Tài đã cho biết: “Nhìn các em thi đấu ở vòng chung kết U20 châu Á vừa qua, dẫu chúng ta không lọt được vào vòng bảng, nhưng tôi thật sự rất tự hào với những gì các em đã thể hiện. Xem các em chơi bóng, tôi như sống lại những ngày tháng tuổi trẻ của mình. Hôm các em thắng được 2 đối thủ rất mạnh của châu lục là Australia và Qatar, trong phòng thay đồ, tôi đã không kiềm được cảm xúc và đầy tự tin về một thế hệ mới của bóng đá Việt Nam”.

ĐT U20 Việt Nam dẫu không lọt vào tứ kết của giải U20 châu Á 2023, nhưng vẫn khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam thêm tự tin vào một thế hệ trẻ của bóng đá Việt. Đồng thời ở đấy, người ta cũng thấy được sắc màu thanh xuân ở khu vưc kỹ thuật của những vị trợ lý trẻ, qua đó góp phần thổi một làn gió tươi trẻ, nhiệt huyết trên khu vực kỹ thuật của ĐT U20 Việt Nam.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x