Andrej Nguyễn An Khánh đứng trước cánh cửa lịch sử tại U23 Việt Nam 

Thiên Minh
09:00 ngày 04-09-2023
Sau Mạc Hồng Quân, không có cầu thủ Việt kiều nào thi đấu ở một giải chính thức cho U23 Việt Nam trong vòng 10 năm qua. Andrej Nguyễn An Khánh có thể sẽ là cái tên đầu tiên tiếp bước người đàn anh cũng trở về Việt Nam từ CH Czech. 
Andrej Nguyễn An Khánh đứng trước cánh cửa lịch sử tại U23 Việt Nam 

Không còn là thử nghiệm cho tài năng Việt kiều 

Tháng 6/2023, HLV Philippe Troussier điền tên một gương mặt mới toanh vào danh sách tập trung U23 Việt Nam. Đó là Andrej Nguyễn An Khánh, cầu thủ Việt kiều sinh ra và lớn lên tại CH Czech. Giống như nhiều gương mặt gốc Việt đang chơi bóng ở nước ngoài khác, An Khánh nhanh chóng nhận được sự quan tâm và ủng hộ đến từ các cổ động viên. Việc cầu thủ đa năng sinh năm 2005 trưởng thành ở nhiều đội trẻ của các CLB địa phương và thậm chí được gọi lên U18 CH Czech có thể xem là minh chứng cho tiềm năng của anh.

HLV Philippe Troussier đương nhiên không muốn bỏ qua một gương mặt trẻ giàu hứa hẹn này. Ông cùng cộng sự đã tiếp xúc, trao đổi qua internet và mời An Khánh trở về Việt Nam để tập luyện cùng đội U23. Trong một giáo án mang đúng phong cách của mình, HLV Troussier đã cho An Khánh cùng các tài năng trẻ được rèn luyện cùng các đàn anh ĐT Việt Nam. Ngoài ra, An Khánh cũng có dịp được tham gia hoạt động ngoại khóa, với một trong số đó là tiếp xúc với đại diện cấp cao của UEFA trong việc nâng tầm một đội tuyển quốc gia.

Andrej Nguyễn An Khánh lần thứ 2 trở về Việt Nam tập trung với đội U23 - Ảnh: Đức Cường

Đặc biệt, trong 10 ngày rèn luyện với U23 và ĐT Việt Nam, An Khánh cũng đã được được HLV Troussier trao cơ hội ra sân trong 30 phút, khi đội thi đấu giao hữu với Hải Phòng. Đó có thể xem là những trải nghiệm cần thiết để An Khánh phát triển bản thân cũng như có thêm động lực, tình yêu cống hiến với các ĐT Việt Nam sau này. 

Chờ cột mốc lịch sử với An Khánh

3 tháng sau đó, An Khánh một lần nữa trở lại Việt Nam. Xuyên suốt thời gian đã qua, tiền vệ Việt kiều đã tham gia những trận đấu chính thức cùng U19 Sigma Olomouc. Theo thống kê của Wyscout, An Khánh đá chính cả 5 trận cho đội bóng này, với tổng thời gian lên đến 395 phút (trong tổng số 450 phút tối đa).

Quan trọng hơn, 4 trong 5 trận đấu này diễn ra liên tục suốt tháng 8. Điều đó có nghĩa, An Khánh đang duy trì phong độ và cảm giác thi đấu trước khi lên tập trung với U23 Việt Nam. Bản thân người hâm mộ thay vì sự tò mò đang chờ đợi nhiều hơn ở những đóng góp từ phía gương mặt này.

Cận cảnh bàn thắng của cầu thủ Việt kiều mới lên đội U23 Việt Nam

Bản thân An Khánh cũng tự tin: “Đây là lần thứ 2 tôi có dịp trở về hội quân với đội tuyển U23 Việt Nam, thật sự rất vui. Đất nước Việt Nam có hơn 100 triệu người, nhưng tôi đã may mắn được chọn, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Trong lần thứ 2 về khoác áo U23 Việt Nam, tôi cũng quen với các anh rồi, biết người đó tên gì và đá kiểu như thế nào. HLV Troussier cũng nói là tôi còn trẻ, mới 18 tuổi nên còn nhiều thời gian và cơ hội. Các anh trong đội cũng động viên là tôi cứ đá tự nhiên, theo cách mà tôi đã đá ở bên CH Czech, nên tôi thực sự rất vui. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ sẽ được khoác áo U23 Việt Nam, tôi thật sự rất tự hào”.

Có lẽ, An Khánh sẽ còn vinh dự hơn nữa nếu như anh được lựa chọn và ra sân cho U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2024 tới đây. Lịch sử bóng đá Việt Nam mới chỉ chứng kiến trường hợp hiếm hoi mang tên Mạc Hồng Quân, khi cầu thủ Việt kiều này được thi đấu cho U23 Việt Nam từ ASIAD đến SEA Games cách đây 9-10 năm. Kể từ thời điểm đó, chưa có thêm gương mặt Việt kiều nào có thể thi đấu ở một giải chính thức cho U23 Việt Nam. Trường hợp gần nhất mang tên Martin Lò cũng không có dịp hiện diện ở SEA Games 2019.

Vậy nên, nếu Andrej Nguyễn được thi đấu cho U23 Việt Nam, đó sẽ là cột mốc đầy tự hào với chính cá nhân gương mặt này. Người hâm mộ cũng sẽ có dịp tận mắt theo dõi tiền vệ Việt kiều - cái tên được xem là nền móng cho cuộc cách mạng lực lượng của U23 và ĐT Việt Nam dưới thời Troussier.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x