‘Chưa bao giờ ông Park chờ ai kiên nhẫn như đợi Hiddink’

Thiên Minh
14:25 ngày 11-09-2019
Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa kể lại, ông Park Hang Seo đã cố gắng để được gặp mặt HLV Guus Hiddink không dưới 3 lần ở Trung Quốc.
‘Chưa bao giờ ông Park chờ ai kiên nhẫn như đợi Hiddink’
 
Qua những tấm hình từ phóng viên tại Trung Quốc, người hâm mộ phần nào thấy được sự kính trọng của HLV Park Hang Seo bên phía đội tuyển Việt Nam dành cho ông Guus Hiddink - người đang lèo lái đội tuyển U22 Trung Quốc. 17 năm về trước, ông Park Hang Seo là cầu nối giữa HLV Hiddink và các tuyển thủ Hàn Quốc. Và chính triết lý cầm quân của Hiddink đã có ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp huấn luyện của thầy Park. 

Với ông Park, Hididnk vừa là sếp, vừa là ân sư, vừa là một tri kỷ. Và theo lời kể của trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa, sự nể trọng của ông Park dành cho “thầy phù thủy” Hiddink lớn đến nhường nào. “Thực sự thì ông Park đã gặp Hiddink không dưới 3 lần trong thời gian ở Trung Quốc. Khi sang đến Trung Quốc, khi ấy là 21h30 tối, ông Park muốn gặp ông Hiddink ngay lập tức nhưng đã quá muộn. Sau đó lần gặp thứ nhất diễn ra khi ông Park kiên nhẫn chờ Hiddink ở ngay phòng họp khi đội U22 Trung Quốc đang họp chiến thuật. Tôi chưa bao giờ thấy ông Park chờ ai mà kiên nhẫn thế”, trợ lý Lê Huy Khoa chia sẻ. 

Với ông Park, Hiddink vừa là sếp, vừa là ân sư 

“Vừa họp xong, ông Park vào tận phòng họp để gặp Hiddink. Hai ông ôm chầm lấy nhau, kể chuyện ngày xưa, hỏi thăm tình hình sức khỏe, gia đình. Ông Park còn hỏi tỉ mỉ, chi tiết đến mức quan tâm cả cái đầu gối vốn đau xưa nay của Hididink. Lần gặp thứ 2 là ở ngoài sân trước trận đấu. Đó là lần mà báo chí tác nghiệp được. Hai ông bắt tay nhau vui mừng như chưa từng gặp. Có người nói ông Park khóc. Tôi thì bận dịch nên cũng không quan sát kỹ được. Ông Park xúc động. Hiddink thư thái, thong dong. Ông chỉ tay vào ông Park và luôn miệng nói rằng: Tôi tự hào về người đàn ông này. Lần thứ ba là lúc chia tay trước trận đấu và lần thứ tư là trước khi hai đội lên xe bus”. 

Ngoài những lần gặp nhau đó, ông Park còn biết cách xử lý khéo léo trong phòng họp báo sau trận. “Ông Park biết rằng sau khi U22 Trung Quốc thua trận, Hiddink có thể sẽ bị báo chí chỉ trích. Vì vậy khi phóng viên hỏi về Hiddink, ông Park vẫn giữ thể diện cho thầy bằng cách nói rằng Hiddink vẫn là HLV giỏi nhất thế giới. Và đội Trung Quốc sẽ mạnh hơn trong thời gian tới. 

HLV Park Hang Seo xúc động khi gặp lại ông Guus Hiddink 

Tuy xa nhau đã gần 17 năm, ông Park vẫn dành cho Hiddink một sự ngưỡng mộ. Một tình cảm đặc biệt. Hididnk có ảnh hưởng rất lớn đến triết lý bóng đá của ông Park hiện nay. Ở Hàn Quốc, HLV không được gọi bằng thầy như Việt Nam. Nhưng ông Park coi Hiddink như thầy, quý trọng và rất biết ơn, nể trọng, tri ân. Đó là tấm gương ứng xử với ân nhân, với thầy của mình”, trợ lý Lê Huy Khoa kết lại. 

HLV Park Hang Seo cúi đầu trước Guus Hiddink dù chiến thắng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Trọng Đại đợi xác định mức độ chấn thương Trọng Đại đợi xác định mức độ chấn thương

    Trong trận đấu giao hữu với U22 Trung Quốc vào chiều ngày 8/9, Trọng Đại được HLV Park Hang Seo tin tưởng xếp đá chính trong đội hình xuất phát của U22 Việt Nam. Tuy vậy, chỉ sau 16 phút bóng lăn, tiền vệ sinh năm 1997 đã phải rời sân vì chấn thương.

  • 'Phù thuỷ trắng' Troussier nhận làm trợ lý cho ông Park 'Phù thuỷ trắng' Troussier nhận làm trợ lý cho ông Park

    Khá khiêm tốn khi nhậm chức HLV trưởng U19 Việt Nam, chiến lược gia nổi tiếng thế giới Philippe Troussier chỉ xem mình là trợ lý cho HLV Park Hang Seo.

  • Văn Hậu sẽ được về nước dự VCK U23 châu Á 2020 Văn Hậu sẽ được về nước dự VCK U23 châu Á 2020

    Việc hậu vệ Đoàn Văn Hậu được Hà Nội FC cho Heerenveen (Hà Lan) mượn trong 1 năm khiến nhiều người lo ngại anh khó có thể trở về nước cùng các ĐTQG Việt Nam thi đấu ở các giải không thuộc hệ thống FIFA.

  • U22 Việt Nam: Tiến Dụng đã sẵn sàng 'đóng thế' Đình Trọng U22 Việt Nam: Tiến Dụng đã sẵn sàng 'đóng thế' Đình Trọng

    Trần Đình Trọng gần như chắc chắn sẽ không thể kịp thời bình phục chấn thương dây chằng gối để tham dự SEA Games 30. Sự vắng mặt của trung vệ trụ cột này được xem là tổn thất cực lớn với U22 Việt Nam trong hành trình chinh phục tấm HCV lịch sử ở kỳ Đại hội diễn ra tại Philippines.

  • Đội trưởng U22 Việt Nam: ‘U22 Trung Quốc không có gì đặc biệt’ Triệu Việt Hưng: ‘U22 Trung Quốc không có gì đặc biệt’

    Tiền vệ Triệu Việt Hưng đã có những chia sẻ về chiến thắng 2-0 trước U22 Trung Quốc ở trận giao hữu diễn ra chiều ngày 8/9.

  • Thầy Park tìm đáp án cho bài toán SEA Games Thầy Park tìm đáp án cho bài toán SEA Games

    Rất nhiều người tự hỏi, sau lứa cầu thủ tài năng từng làm rạng danh nền bóng đá, chúng ta sẽ chinh phục SEA Games bằng đội ngũ như thế nào?

  • Ngô Hồng Phước: Từ sân phủi bay lên... U22 Việt Nam Ngô Hồng Phước: Từ sân phủi bay lên... U22 Việt Nam

    Ngô Hồng Phước là ai? Anh đến từ đâu? Hẳn đây là câu hỏi mà nhiều người đặt ra cho số 10 của U22 Việt Nam, người được xem như “cánh chim lạ”của HLV Park Hang Seo trong trận đấu với U22 Trung Quốc.

  • U22 Việt Nam gieo niềm tin lạc quan U22 Việt Nam gieo niềm tin lạc quan

    Trong hành trình định hình nhân lực cũng như lối chơi cho SEA Games 2019, U22 Việt Nam đã gieo được niềm tin sau chiến thắng 2-0 trước U22 Trung Quốc. Hy vọng, những tín hiệu lạc quan ấy sẽ càng được kết tinh ngày một rắn chắc hơn để biến giấc mơ vàng SEA Games thành hiện thực.

  • U22 Việt Nam: Không lo thiếu độ ngũ hậu bị cho SEA Games U22 Việt Nam: Không lo thiếu đội ngũ hậu bị cho SEA Games

    Chiến thắng trước U22 Trung Quốc bên cạnh niềm vui về một cột mốc đáng nhớ thì giới chuyên môn đã có đủ niềm tin về sự chuyển giao hoàn hảo vệ đội ngũ kế thừa tại SEA Games 2019. Với bộ khung mới, bóng đá Việt Nam có thể an tâm thực hiện chiến dịch chinh phục tấm HCV quý giá.

  • U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc: Chẳng có gì bất ngờ U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc: Chẳng có gì bất ngờ

    Thể thao Trung Quốc được ví là đại cường quốc khi liên tục cạnh tranh với đối thủ số 1 là Mỹ thời gian dài. Nhưng, khái niệm cường quốc ấy không tính đến bóng đá, lĩnh vực mà người Trung Quốc đã đổ không biết bao nhiêu tiền bạc để thực hiện “giấc mộng Trung Hoa” trong bóng đá nhưng đến nay vẫn còn rất xa vời.

  • 'U22 Việt Nam tổ chức, có kỹ thuật tốt hơn Trung Quốc' 'U22 Việt Nam tổ chức, có kỹ thuật tốt hơn Trung Quốc'

    Các trang báo thể thao châu Á đồng loạt dành lời khen khích lệ cho U22 Việt Nam sau chiến thắng U22 Trung Quốc.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x