Giải mã sức mạnh U23 Đài Bắc Trung Hoa: Ẩn mình chờ thời cơ

Hồng Quảng
16:24 ngày 22-10-2021
Đánh giá U23 Việt Nam cao nhất trong cuộc chiến giành ngôi đầu bảng I nhưng U23 Đài Bắc Trung Hoa đến Kygyzstan với khát vọng lật đổ đoàn quân ông Park Hang Seo để mơ về chiếc vé dự VCK U23 châu Á 2022. Với sự chuẩn bị rất kỹ, đoàn quân ông Chen Junming dường như đang muốn chứng tỏ, mục tiêu ấy không phải là viển vông.
Giải mã sức mạnh U23 Đài Bắc Trung Hoa: Ẩn mình chờ thời cơ

Ở bảng I, U23 Đài Bắc Trung Hoa bị đánh giá thấp nhất. Truyền thông Đài Bắc Trung Hoa và chính các cầu thủ của của đội bóng này cũng thừa nhận vị thế khiêm tốn của mình. Nhưng không vì thế mà U23 Đài Bắc Trung Hoa đến Kyrgyzstan với cam phận lót đường. Để hy vọng tạo nên bất ngờ, đội bóng này đã tập trung rất sớm, từ giữa tháng 8 vừa qua. Trả lời báo chí địa phương, HLV Chen Junming đã cho biết, sau ba đợt hội quân và thi đấu một số trận giao hữu, các học trò của ông đang trong tình trạng rất ổn và có thể tuân thủ chiến thuật của BHL đề ra. Đội trưởng Cai Zhengru cũng phụ họa thêm rằng, chiến thuật của toàn đội “ngày càng hoàn thiện hơn”. “Các đội bóng Đông Nam Á nổi tiếng về lối  chơi nhanh và mạnh. Vì thế, toàn đội  đặt trọng tâm vào việc cải thiện vấn đề thể lực, phòng ngự”, Cai Zhengru chia sẻ.

Sau một thời gian dài tập luyện, U23 Đài Bắc Trung Hoa đã gút danh sách từ 34 cầu thủ xuống còn 25 cầu thủ trước khi lên đường sang Kyrgyzstan vào ngày 15/10. Việc đến địa điểm tổ chức bảng I rất sớm cho thấy, đội bóng này muốn chủ động làm quen với điều kiện khí hậu, thời tiết. Theo truyền thông của Đài Bắc Trung Hoa, đội  U23 của họ cũng gặp một số khó khăn trong thời điểm chuẩn bị vừa qua khi 3 cầu thủ gồm Wu Yanshu, Lin Mingwei và Liang Mengxin phải góp mặt ở ĐT Đài Bắc Trung Hoa để đá play-off với Indonesia ở loạt trận play-off giành vé dự Asian Cup 2023. Sau khi kết thúc trận lượt về vào ngày 11/10 vừa qua, họ không quay lại Đài Loan để khỏi phải bị cách ly Covid-19 14 ngày mà đợi ở Thái Lan, sau đó, bay thẳng sang Kyrgyzstan để hội quân cùng các đồng đội.

Cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa (trái) trong loạt trận gặp Indonesia mới đây

Biết thế yếu của mình nên U23 Đài Bắc Trung Hoa sử dụng lối chơi phòng ngự phản công để ứng phó với U23 Việt Nam cũng như U23 Myanmar. Đội trưởng Cai Zhengru tiết lộ, anh và các đồng đội đã được rèn giũa các bài tập phòng ngự rất kỹ càng và hy vọng, sẽ phát huy được hiệu quả khi bước vào các trận đấu của vòng loại. Nhưng để biến tham vọng lật đổ thành hiện thực, U23 Đài Bắc Trung Hoa không chỉ phòng ngự. Phản công cũng là chìa khóa để đội bóng này hy vọng tạo nên bất ngờ trước 2 đại diện của Đông Nam Á.

Kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc quốc tế dày dặn của ba cầu thủ vừa khoác áo ĐT Đài Bắc Trung Hoa tham dự 2 trận play-off vừa qua là bệ phóng cho lối chơi phòng ngự, phản công mà ông Chen Junming dày công xây dựng. Ở loạt trận play-off với Indonesia (Indonesia thắng 5-1), hậu vệ Liang Mengxin, tiền vệ Wu Yanshu đều đá chính cả 2 trận trong lúc tiền đạo Lin Mingwei xung trận từ đầu ở trận lượt về. Ngoài ra, Feng Shaoqi là một gương mặt đáng chú ý khác. Cầu thủ có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ trái lẫn tiền vệ cánh trái cũng rất dày dặn kinh nghiệm khi vừa góp mặt ở AFC Cup. Với sự từng trải của mình, anh tự tin sẽ chơi tốt ở vòng loại và tất nhiên, được kỳ vọng là vũ khí lợi hại bên hành lang trái của U23 Đài Bắc Trung Hoa. 

Rõ ràng, với những gì mà Đài Bắc Trung Hoa đang chuẩn bị, U23 Việt Nam chắc chắn phải hết sức thận trọng khi đối đầu với đối thủ này trong ngày ra quân tại vòng loại U23 châu Á 2022.

Danh sách cầu thủ U23 Đài Bắc Trung Hoa

Thủ môn:
Li Guanpei, Lai Bailun, Cai Yuxiang.
Hậu vệ: Huang Ziming, Wang Yiyou, Zheng Zhihuan, Fang Lipeng, Ma Liangcheng, Zhang Jiawen, Liang Mengxin, Chen Junfu.
Tiền vệ: Lan Haoyu, Feng Shaoqi, Wu Yanshu, Huang Junwen, Cai Zhengru, Lin Weijie, Lin Junkai, Wang Shenghan, Chen Junting, Liu Zhiwen. 
Tiền đạo: Lin Mingwei, Chen Baiyu, You Yaoxing, Chen Shixun.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • U23 Việt Nam đã có mặt tại Kyrgyzstan U23 Việt Nam đã có mặt tại Kyrgyzstan

    Sau hành trình bay kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, thầy trò HLV Park Hang Seo đã đặt chân tới thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan để chuẩn bị tham dự vòng loại U23 châu Á 2022.

  • Bình luận: Đối thủ vừa miếng (BT xóa trong ngoặc U23 Việt Nam) Bình luận: Đối thủ vừa miếng với U23 Việt Nam

    Nhiều nhận định cho rằng, U23 Việt Nam sẽ bỏ túi tấm vé tham dự VCK U23 châu Á khi chỉ phải đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa và Myanmar. Thực tế, nhận định này có lý, bởi có cảm giác hai đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo đều vừa miếng.

  • Tiền đạo Nguyễn Hữu Thắng: Hành trình đi tìm sự khẳng định Tiền đạo Nguyễn Hữu Thắng: Hành trình đi tìm sự khẳng định

    Nguyễn Hữu Thắng được đánh giá là cầu thủ đáng xem nhất của U23 Việt Nam hiện tại. Vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ là cơ hội để tiền vệ của Viettel khẳng định giá trị bản thân, chứng minh anh xứng đáng với niềm tin của HLV Park Hang Seo.

  • Next Media và VTV hợp tác phát sóng Bảng I - Vòng loại Giải bóng đá U23 châu Á 2022 Next Media và VTV hợp tác phát sóng Bảng I - Vòng loại Giải bóng đá U23 châu Á 2022

    Sau khi sở hữu bản quyền truyền hình Bảng I - Vòng loại Giải bóng đá U23 châu Á 2022, Công ty cổ phần Giải pháp truyền hình Thế hệ mới (Next Media) đã đạt được thoả thuận phát sóng các trận đấu của U23 Việt Nam với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) trên kênh VTV5 và VTV6.

  • Giới thiệu U23 Việt Nam: Trần Văn Đạt, từ kẻ vô danh thành niềm hy vọng lớn Giới thiệu U23 Việt Nam: Trần Văn Đạt, từ kẻ vô danh thành niềm hy vọng lớn

    Nhắc đến U23 Việt Nam thế hệ 1999 - 2001, Trần Văn Đạt thực tế là một cái tên vô danh mà giới ngoại đạo ít người biết đến. Nhưng với những gì đã thể hiện trong vòng 1 tháng trở lại đây, Văn Đạt xứng đáng là cái tên mang lại niềm hy vọng lớn lao trên hàng công tại vòng loại U23 châu Á 2022 tới đây.

  • VFF thảo luận với Bundesliga về hợp tác phát triển bóng đá VFF thảo luận với Bundesliga về hợp tác phát triển bóng đá

    Chiều nay (20/10), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) cùng công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), công ty Giải pháp Truyền thông thế hệ mới (Next Media) đã có cuộc họp trực tuyến trao đổi với đại diện Bundesliga về các dự án tiềm năng phát triển bóng đá Việt Nam.

  • HLV Park Hang Seo công danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại U23 châu Á 2022? Danh sách U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2022

    Danh sách U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 được ông Park Hang Seo công bố vào hôm nay.

  • Lứa 1999 - 2001: Gập ghềnh tìm sự khẳng định Cầu thủ Việt Nam lứa 1999 - 2001: Gập ghềnh tìm sự khẳng định

    Lứa 1999 - 2001 thực tế đã xuất hiện cách đây 5 năm, trong màu áo U16 Việt Nam. Nhưng dấu ấn không đủ lớn và thành tích không đủ thuyết phục khiến cho họ vẫn đang là cái bóng của hai lứa đàn anh 1995-1997 và 1997-1999 trước đó.

  • Đội bóng không ngôi sao của HLV Park Hang Seo Đội bóng không ngôi sao của HLV Park Hang Seo

    Có rất nhiều điều thú vị xung quanh nghệ thuật quản quân của ông Park Hang Seo. Và một trong số đó là triết lý không có ngôi sao dù trong tay nhà cầm quân này luôn sở hữu những cầu thủ nức tiếng.

  • U23 Việt Nam kỳ vọng vào sức mạnh tập thể U23 Việt Nam kỳ vọng vào sức mạnh tập thể

    U23 Việt Nam hướng đến vòng loại U23 châu Á 2022 với mục tiêu giành vé dự VCK. So với 2 kỳ liên tiếp vừa qua, đội quân của ông Park Hang Seo dường như thiếu đi những cá nhân có thể khiến cầu trường phải bùng nổ. Nhưng sức mạnh tập thể là điểm tựa được kỳ vọng sẽ chắp cánh cho U23 Việt Nam bay lên.

  • HLV Park Hang Seo đi tìm ngôi sao mới ở U23 Việt Nam HLV Park Hang Seo đi tìm ngôi sao mới ở U23 Việt Nam

    Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao HLV Park Hang Seo lại lựa chọn phương án “một nách nhiều con” khi cầm một lúc hai đội tuyển? Thế nhưng, nếu không chọn sự vất vả, rất khó để ông tạo dựng dấu ấn và tìm kiếm những ngôi sao mới cho bóng đá Việt Nam.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x