Hai Long là 'dự bị chiến lược' của thầy Park?

Đam San
09:20 ngày 27-04-2022
Như đã biết, HLV Park Hang Seo đã bất ngờ gạch tên tiền vệ tấn công Nguyễn Hai Long và nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng bất ngờ… gọi anh trở lại. Thoạt nhìn, người ta nhầm tưởng đấy là món quà với tiền vệ của Hà Nội FC, nhưng không…
Hai Long là 'dự bị chiến lược'?

Hồi đầu tháng 4, HLV Park Hang Seo công bố danh sách 27 cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 31. Người ta đã không khỏi sững sờ, thậm chí là bị “sốc” khi hàng loạt trụ cột đã đã ăn tập cùng U23 Việt Nam suốt thời gian dài bị loại. Đơn cử như hậu vệ Đặng Văn Tới, các tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng, Trần Bảo Toàn và đặc biệt là Nguyễn Hai Long.

Hai Long từng đeo băng đội trưởng của U23 Việt Nam và từng được gọi lên ĐTQG cùng tập với Văn Xuân, Việt Anh, Hoàng Anh, Thanh Bình. Thực tế, Hai Long và Văn Tới từng bị gạch tên khỏi danh sách tập trung của U23 Việt Nam ở đợt đầu tiên. Cũng vì chuyện này, đã có những ý kiến trái chiều xung quanh việc loại những “sao mai” của U23 Việt Nam.

Không thể phủ nhận, Hai Long là một trong những tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam hiện tại nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc, cầu thủ này mặc nhiên có một chỗ đứng. HLV Park Hang Seo hẳn đã có những phương án xung quanh vị trí của Hai Long và những người khác. Thậm chí, ông thầy người Hàn Quốc đã đưa ra những phép thử khác nhau để tìm xem đâu là ứng cử viên và đâu là những người xứng đáng nhất chơi ở vị trí này.

Hai Long (trái) nỗ lực tập luyện trên ĐT U23 Việt Nam - Ảnh: Phan Tùng

Có cảm giác, HLV Park Hang Seo không “bỏ rơi” Hai Long mà HLV này có ý đồ của riêng mình. Hai Long có thể nằm trong những phương án “không cần phải thử” của ông Park. Tức, sau các đợt sàng lọc trên diện rộng, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ gọi trở lại những cầu thủ đã được thẩm định chuyên môn trước đó. Tất nhiên, cũng sẽ có những ngoại lệ với các con tính này. Chẳng hạn, một cầu thủ được gọi lên sau nhưng chưa chắc anh ta có thể lọt vào danh sách cuối cùng.

Hai Long là một trong những tiền vệ tấn công đầy triển bóng của bóng đá Việt Nam. Điểm cộng của cầu thủ sinh năm 2000 là khả năng tổ chức và tạo ra sự đột biến ở những đường chuyền cuối cùng. Tuy nhiên, Hai Long lại không được đánh giá cao khi xét đến yếu tổ thể hình, khả năng hỗ trợ phòng ngự. Nên nhớ ở ĐT Việt Nam hay U23 Việt Nam, mọi cầu thủ đều phải sẵn sàng tham gia phòng ngự ngau sau khi mất bóng! 

Hai Long có thể sẽ trở thành một trong những sự lựa chọn của U23 Việt Nam trong sơ đồ 5-3-2 với vai trò một tiền vệ cánh trái. Cũng có thể, cầu thủ này sẽ trở thành “phương án 2” cho Đỗ Hùng Dũng trong trường hợp cần thiết. Có vẻ như, Hai Long khả dĩ nhất khi sắm vai một tiền vệ tấn công và đấy là lý do ông Park gọi anh trở lại. Tất nhiên, hãy đừng quên, Hai Long còn có nhiều “đối thủ” khác như Hoàng Anh, Trọng Long, Công Đến, Quang Nho, Bảo Toàn…  những người đã thể hiện được năng lực chuyên môn của mình trong thời gian qua.

Tóm lại, Hai Long là một trong những “dự bị chiến lược” có tính khả thi và HLV Park Hang Seo muốn cầu thủ này trở lại để phục vụ cho các phương án chiến thuật của mình. Thành bại bây giờ chỉ còn chờ từ nỗ lực của chính Hai Long.

HLV Park Hang Seo thích những cầu thủ đa năng
“Ở trận đấu với U20 Hàn Quốc, tôi có 2 mục tiêu. Thứ nhất, tôi muốn tìm sự ăn ý giữa các cầu thủ trẻ với những gương mặt quá tuổi. Và sau đó, khi rút 3 cầu thủ trên 23 tuổi ấy, tôi muốn xem U23 Việt Nam vận hành như thế nào. Thứ hai, tôi muốn xem sự đa năng của U23 Việt Nam. Trong đội hình hiện tại, tôi luôn muốn các cầu thủ đá được ít nhất 2 vị trí trở lên. Những cầu thủ đá nhiều vị trí sẽ rất có lợi”, HLV Park Hang Seo phát biểu sau trận đấu với U20 Hàn Quốc.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x