U23 Việt Nam: HLV Gong Oh Kyun 'đãi cát tìm vàng'

Thành Văn
10:57 ngày 07-08-2022
Sau thành công tại VCK U23 châu Á 2022 vừa qua, HLV Gong Oh Kyun tiếp tục với công việc “đãi cát tìm vàng” nhằm tìm thêm nhân sự cho đội tuyển U23 để hướng đến các mục tiêu trong thời gian tới.
U23 Việt Nam: HLV Gong Oh Kyun 'đãi cát tìm vàng'

Việc FIFA nâng số đội tham dự VCK World Cup 2026 từ 32 lên 48 đã tạo thêm cơ hội cho các ĐTQG. Nhưng điều đó không có nghĩa Việt Nam rộng cửa góp mặt ở ngày hội lớn của bóng đá thế giới. Các quốc gia châu Á sẽ phải trải qua 4 vòng đấu.

ĐT Việt Nam sẽ được miễn vòng sơ loại (dành cho các đội xếp từ hạng 26 đến 47 châu Á, trong khi Việt Nam đứng hạng 17 châu Á), nhưng cuộc chơi càng về sau càng khắc nghiệt. VFF đã sớm có lộ trình về kế hoạch chuẩn bị nhân sự cho ĐTQG, quy hoạch những gương mặt tốt để hướng tới việc biến giấc mơ World Cup thành hiện thực. Trong đó, các cầu thủ sinh từ năm 1996 đến 2003 được quy hoạch để các HLV trưởng chọn lựa. Sau VCK U23 châu Á 2022 vừa qua, HLV Gong Oh Kyun đã bắt tay vào tuyển chọn nhân sự cho đội tuyển U23. Năm nay, do ASIAD không diễn ra nên trước mắt U23 Việt Nam sẽ hướng đến việc chuẩn bị cho SEA Games 32 cũng như vòng loại U23 châu Á 2023. Đây là những giải đấu mà U23 Việt Nam đặt mục cao. Chẳng hạn ở SEA Games 32, nơi U23 Việt Nam đang giữ tấm HCV môn bóng đá nên nhiệm vụ năm tới sẽ tương đối lớn với các cầu thủ trẻ. HLV Gong Oh Kyun cho rằng, để giữ vững vị thế ở khu vực cũng như tạo nguồn cho ĐTQG ở các sân chơi lớn trong kế hoạch dài hơi thì việc chuẩn bị nhân sự rất quan trọng. Và những giải giao hữu sẽ là cơ hội tốt để ông Gong sàng lọc nhân sự. “Các cầu thủ trẻ ở Việt Nam không có nhiều sân chơi thường xuyên nên những giải đấu như thế này có ý nghĩa rất lớn để họ thể hiện năng lực, bồi đắp kinh nghiệm. Tôi xem giải U19 Quốc tế là cơ hội để chọn lựa nhân sự cho U23 Việt Nam”, ông Gong chia sẻ.

HLV Gong Oh Kyun đã dự khán trận đấu của U19 Việt Nam (áo đỏ) vừa qua 	Ảnh: CTV

Trên sân Gò Đậu vừa qua, HLV Gong Oh Kyun đã dự khán trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar để tìm kiếm nhân tố mới cho đội tuyển U23. Đây là trận đấu mà nhiều cầu thủ trẻ thể hiện được tài năng. Ngay HLV trưởng U19 Việt Nam là ông Đinh Thế Nam cũng phấn khởi vì các học trò trẻ đã cho thấy được sự trưởng thành. “Bên cạnh các gương mặt quen thuộc như Văn Trường, Văn Khang, Quốc Việt đã được lên đội tuyển U23 Việt Nam thì tôi nghĩ Thái Sơn (tiền vệ trụ), Đăng Dương (chạy cánh), Huy Hoàng (thủ môn) và Đức Anh (trung vệ lệch trái) cũng có cơ hội. Họ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong trận đấu này. Đây là các cầu thủ vẫn còn nhỏ tuổi nhưng sẽ tạo được sự cạnh tranh, thúc đẩy đàn anh nếu được gọi lên U23 Việt Nam”, ông Đinh Thế Nam cho biết.

Trong khi đó, ngoài các cầu thủ như Văn Khang, Văn Trường vẫn thể hiện tốt, HLV Gong liên tục khen ngợi hậu vệ trái Bảo Long. Ông Gong nói: “Nếu được bầu cầu thủ xuất sắc nhất trận, tôi sẽ chọn Bảo Long, hậu vệ trái của U19 Việt Nam. Đây là cầu thủ tiềm năng, có lối chơi không thua kém gì Phan Tuấn Tài. Tôi sẽ ở đây (Bình Dương) xem hết giải và hy vọng nhìn thấy nhiều hơn sự tiến bộ của cậu ấy cũng như các gương mặt khác. Dĩ nhiên tôi sẽ thẩm định kỹ càng để chuẩn bị lực lượng cho U23 Việt Nam”.

Hôm nay, U19 Việt Nam gặp U19 Malaysia

Sau trận ra quân thắng 2-0 trước U19 Myanmar, chiều nay vào lúc 18h30 trên sân Gò Đậu, U19 Việt Nam sẽ tiếp U19 Malaysia. Ở lượt trận đầu tiên, U19 Malaysia đã hòa U19 Thái Lan. Về cơ bản, lực lượng của đội bóng này không quá mạnh nên đó sẽ là cơ hội để đội chủ nhà có thêm chiến thắng ở giải giao hữu U19 Quốc tế 2022.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x