HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Xin giới truyền thông hãy tiết chế lời khen với các cầu thủ trẻ'

Đỗ Tuấn
07:10 ngày 09-03-2023
Dẫu không thể vào đến tứ kết giải U20 châu Á, nhưng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam hài lòng với những gì đã thể hiện. Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn mong giới truyền thông đừng quá tung hô các cầu thủ trẻ.
HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Xin giới truyền thông hãy tiết chế lời khen với các cầu thủ trẻ'

Sự âu lo của HLV Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn có lý do, bởi sau khi dẫn dắt ĐT U19 giành vé đến World Cup U20 năm 2017, các học trò trẻ của HLV họ Hoàng đã được rất nhiều sự săn đón và tung hô của giới truyền thông. Kết quả, nhiều người đã không giữ được đôi chân trên mặt đất, nên dần lưu mờ trong làng bóng đá Việt. Điều ấy luôn khiến Hoàng Anh Tuấn rất tiếc nuối, nên ngay ở Uzberkistan, anh đã chia sẻ: “Nếu thương anh và các cầu thủ trẻ, em nhắc anh em báo chí đừng tung hô bọn nhỏ quá. Bọn nhỏ còn trẻ lắm, nên vẫn chưa định hình và suy nghĩ chưa thấu đáo. Vì vậy, những lời tung hô quá mức đôi lúc sẽ khiến các em ảo tưởng và không còn là chính mình”.

Thực tế, sau 2 trận thắng U20 Australia và U20 Qatar, những lời ngợi khen dành cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã phủ sóng ngập tràn các kênh truyền thông, khiến nhà cầm quân này không khỏi lo lắng. Điều này khiến tôi lại nhớ đến sau vòng chung kết U19 châu Á 2016, thời điểm ấy, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng nhận vô số lời tung hô sau khi trở thành 1 trong 4 đội bóng hàng đầu châu Á, dẫu chỉ trước đó 3 tuần ông đã bị “đánh” cho tơi tả khi đội U19 Việt Nam chỉ giành HCĐ tại giải vô địch U19 Đông Nam Á. 

HLV Hoàng Anh Tuấn tự hào khi U20 Việt Nam có rất nhiều cầu thủ triển vọng

Lần ấy, HLV Hoàng Anh Tuấn đã bày tỏ: “Trong bóng đá khoảng cách giữa tội đồ và người hùng mong manh lắm. Ba tuần trước đội tuyển U19 đã đón nhận những chỉ trích, nhưng giờ đây chúng tôi lại được tung hô lên mây. Làm bóng đá quá lâu nên tôi đủ tỉnh táo để phải giữ cân bằng cho bản thân và cho chính các học trò của mình”. 

Lo ngại giới truyền thông có thể góp phần làm hỏng các tuyển thủ trẻ, nhưng ông Hoàng Anh Tuấn vẫn rất tự hào về các học trò khi cho biết: “Màn trình diễn của U20 Việt Nam ở giải này không tệ. Chúng ta có những gương mặt rất tiềm năng như Văn Bình, Nguyên Hoàng, Quốc Việt, Văn Trường, Văn Khang... Các cầu thủ mới chỉ 19 - 20 tuổi và còn nhiều thời gian phía trước. Tôi nghĩ tương lai của lứa cầu thủ này sẽ đóng góp cho ĐT Việt Nam”.

Tuy nhiên, ông củng lo lắng giới truyền thông sẽ làm hỏng các họ trò của mình. Ảnh: Phan Hồng

Hôm qua (8/3), ở sân bay Fergana (Uzberkistan), nhà cầm quân họ Hoàng vẫn khá tiếc: “Đến giờ tôi vẫn còn rất tiếc nuối, bởi các em cầu thủ của U20 Việt Nam đã thể hiện rất tốt ở 2 trận trước đó, thậm chí họ cũng chơi không hề tệ trong trận gặp U20 Iran. Chỉ tiếc là thể hình khá nhỏ và thể lực bị bào mòn sau những trận đấu căng thẳng vừa qua đã không thể giúp chúng ta làm tốt hơn. Tuy nhiên, giải đấu này cũng là tiền đề để các em phải nỗ lực hơn nữa trong hành trình phía trước của mình”.

Cũng cần nói thêm, sau khi đưa U20 Việt Nam góp mặt tại World Cup năm 2017, HLV Hoàng Anh Tuấn gần như chỉ làm các đội bóng trẻ khi về nắm vai trò giám đốc điều hành ở trung tâm PVF một thời gian, rồi chuyển sang làm giám đốc kỹ thuật ở đội bóng Phù Đổng. Giờ đây, nhà cầm quân gốc Khánh Hoà này chỉ gần như làm các đội tuyển trẻ Việt Nam. Hỏi anh có nhớ và muốn cầm quân ở V.League? HLV Hoàng Anh Tuấn đã bày tỏ: “Nhớ chứ, HLV nào mà chẳng thích làm ở CLB đang thi đấu ở sân chơi hàng đầu quốc gia, nhưng tất cả còn phải tuỳ duyên em à”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x