HLV Polking thừa nhận U23 Thái Lan thua tâm phục khẩu phục U23 Việt Nam

Song Anh
22:38 ngày 22-05-2022
HLV Alexander Polking thừa nhận U23 Thái Lan đã có thất bại xứng đáng trước U23 Việt Nam ở chung kết SEA Games 31.
HLV Polking thừa nhận U23 Thái Lan thua tâm phục khẩu phục U23 Việt Nam

“Tâm trạng của tôi lúc này không tốt. Tôi không thích thua, nhưng dù cho kết quả thế nào thì chúng tôi cũng phải bước tiếp hành trình và chuyến đi của chúng tôi vẫn còn rất dài. U23 Việt Nam được chơi chơi sân nhà, được sự ủng hộ của đông đảo gần 40.000 CĐV, đó là không khí rất tuyệt vời của bóng đá, là sức ép lớn với Thái Lan. Hơn nữa, U23 Việt Nam có hơn 3 tháng tập luyện và chuẩn bị cho giải đấu này.

Cầu thủ các bạn có được sử hiểu ý lẫn nhau trong lối chơi. Những đường tấn công từ hành lang cánh của Việt Nam rất nguy hiểm. Hôm nay chúng tôi chơi tốt, nhưng Việt Nam chơi tốt hơn, tận dụng cơ hội tốt và có được bàn thắng. Điều đó đủ để chứng minh Việt Nam là nhà vô địch”, HLV Polking chia sẻ sau thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam ở chung kết SEA Games 31.

“Trong trận bán kết với U23 Indonesia chúng tôi không chơi pressing tầm cao. Nhưng khi đối đầu với U23 Việt Nam chúng tôi đã choi pressing tầm cao. Nhưng sự thật là rất khó để phá vỡ được hàng phòng ngự rất chắc chắn của U23 Việt nam.

Trước trận đấu này, tôi đã nhắn cầu thủ cần phải kiên định với lối chơi tôi yêu cầu. Sự thật là chúng tôi không thay đổi lối chơi, vẫn là lối chơi đó, nó đã giúp cho chúng tôi ghi được 9 bàn thắng. Nhưng Thái Lan không may mắn và phải chấp nhận kết quả này”, nhà cầm quân mang hai dòng máu Đức-Brazil chia sẻ khi hỏi về lối chơi của U23 Thái Lan.

Trải lòng cho câu hỏi, liệu có lần thứ 3 đối đầu với Việt Nam, ông có tự tin sẽ đánh bại HLV Park Hang Seo, phân định được thứ hạng của hai nền bóng đá hay không, HLV Mano Polking cho biết: “Chúng tôi đã không may mắn khi Thái Lan chỉ có một ngày tập luyện trước trận chung kết. Nhưng với những gì học trò của tôi đã thể hiện, tôi tự hào về họ. Học trò của tôi đã cố gắng rất nhiều. Rất khó để so sánh nghề huấn luyện giữa các HLV với nhau. Mỗi người có một triết lý huấn luyện và bản sắc riêng. Tôi luôn tôn trọng ông Park khi ông ấy có những cái hay của riêng mình, tôi cũng vậy. Tôi luôn tôn trọng, hâm mộ và ngưỡng mộ những gì ông ấy đã làm được cho bóng đá Việt Nam. Tôi chỉ tiếc là đã không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận đầu này. U23 Thái Lan đã có những cơ hội nhưng không tận dụng thành công”.
 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x