
Bàn thắng
U19 Thái Lan: Itthimon (7’), Pattaratron (24’, 26’, 36’), Pichaiya (40’), Siwakorn (49’, 52’), Kongnat (69’), Natthakit (89’)
Ngay từ phút thứ 7, U19 Thái Lan đã trừng phạt sai lầm của hậu vệ U19 Brunei bằng pha dứt điểm tung nóc lưới của Itthimon. Tới phút 24, Pattaratron đón đường chọc khe trước khi xoay người dứt điểm dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Hakeem của Brunei.
2 phút sau, từ quả phạt góc của Pichaiya bên cánh phải, Pattaratron bật cao đánh đầu cận thành tung lưới đội bạn. Phút 36, tỷ số là 4-0 cho U19 Thái Lan. Witthawat qua người khéo léo bên cánh phải trước khi trả ngược dọn cỗ cho Pattaratron dễ dàng hoàn tất cú hat-trick.
Phút 39, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m vì cho rằng Ilyasa của Brueni để bóng chạm tay trong vòng cấm sau quả tạt của Apiwich. Để rồi trên chấm 11 mét, Pichaiya thực hiện thành công với cú sút đánh lừa thủ môn Brunei.

4 phút sau giờ nghỉ, Siwakorn đặt lòng hiểm hóc khiến thủ môn Hakeem chỉ biết đứng chôn chân nhìn bóng đi vào lưới. Tới phút 52, Thái Lan có bàn thứ 7. Từ pha chồng biên bên cánh trái, Surachai căng ngang khó chịu khiến thủ môn Hakeem không thể bắt dính, tạo điều kiện cho Siwakorn dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.
Tới phút 69, hàng thủ U19 Brunei phòng ngự lóng ngóng trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Kongnat dứt điểm đưa bóng vào lưới.
Phút 89, U19 Thái Lan ấn định chiến thắng 9-0. Từ pha phối hợp bên cánh phải, Kongnat thực hiện quả treo bóng về cột xa cho Natthakit dễ dàng đưa bóng vào lưới.
Kết quả này giúp U19 Thái Lan tạm đứng đầu bảng B, với hiệu số bàn thắng bại rất lớn.
Ở trận đấu diễn ra cùng ngày, U19 Malaysia gặp U19 Singapore.
Đội hình ra sân
U19 Thái Lan: Poomraphee, Apiwich, Wichan, Jeerapong, Surachai, Danuphon, Pichaiya, Pattaratron, Witthawat, Itthimon, Siwakorn.
U19 Brunei: Hakeem, Khalish, Marvel, Array Yan, Azri, Harith, Ilyasa, Hadiman, Qays, Faris, Arshyad






















-ngay-2-6-2026.jpg)

