Bóng Đá Plus trên MXH

U17 Việt Nam cần tránh vết xe đổ của đàn anh nếu muốn dự giải châu Á
10:01 ngày 20/10/2024
Mục tiêu của U17 Việt Nam là giành quyền dự VCK U17 châu Á 2025. Tuy nhiên, đoàn quân của ông Cristiano Roland sẽ đối diện với nhiều nguy cơ nếu không rút ra được bài học lớn từ U20 Việt Nam.  

    U17 Việt Nam cần rút ra nhiều bài học từ thất bại của U20 Việt Nam. Ảnh: Phan Hồng

    AFC chia vòng loại U17 châu Á 2025 thành 10 bảng. 10 đội đứng nhất 10 bảng cùng 5 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất sẽ cùng chủ nhà Saudi Arabia góp mặt ở VCK. U17 Việt Nam rơi vào bảng I cùng với Yemen, Kyrgyzstan và Myanmar. Trên BXH FIFA, thứ hạng của các ĐTQG có đội trẻ góp mặt ở bảng I lần lượt là Kyrgyzstan (106), Việt Nam (116), Yemen (155) và Myanmar (167). Nếu làm phép bắc cầu, U17 Việt Nam chỉ đứng sau U17 Kyrgyzstan nhưng cách biệt cũng không quá lớn và trên 2 đối thủ còn lại. Đoàn quân của ông Cristiano Roland có lợi thế sân nhà, khán giả nhà. Sức mạnh từ khán đài có thể giúp U17 Việt Nam khỏa lấp phần nào sự chênh lệch về chuyên môn với U17 Kyrgyzstan để đặt niềm tin cho một chiến thắng, qua đó hướng đến ngôi nhất bảng.

    Trong cuộc đua chỉ có đội nhất bảng mới giành vé đi tiếp trong lúc đội đứng nhì phải so sánh với 9 bảng khác để chọn ra 5 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất để dự VCK, thì U17 Việt Nam cần phải chơi hết tốc lực trong mỗi trận đấu. Đặc biệt, các học trò của ông Cristiano Roland gặp đối thủ mạnh nhất là Kyrgyzstan ở trận ra quân. Đây là đối thủ được đánh giá khó nhất của U17 Việt Nam nên đội chủ bảng cần có ít nhất 1 điểm trước khi hướng đến 2 chiến thắng đậm nhất có thể trước 2 đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Yemen và Myanmar. Thắng đậm cả Yemen và Myanmar cũng là để nếu không may cán đích ở vị trí thứ nhì, U17 Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế để so sánh về hiệu số bàn thắng-bại với đội nhì ở các bảng khác trong trường hợp cùng có điểm số như nhau. 

    Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại vòng loại U17 châu Á 2025: Không dễ cho thầy trò ông Roland

    Cần biết rằng mới nhất, U17 Lebanon đã xin rút lui nên bảng H chỉ còn 3 đội (Malaysia, Lào và UAE). Do bảng H chỉ còn 3 đội nên để xác định suất nhì, đội đứng nhì ở bảng 4 đội sẽ không được tính kết quả với đội đứng thứ tư (đội đứng nhì ở bảng 5 đội sẽ không tính kết quả của đội đứng thứ 4 và 5). Đó là lý do buộc U17 Việt Nam phải chơi hết sức, ghi bàn nhiều nhất có thể vào lưới cả Yemen  lẫn Myanmar nếu không thắng được Kyrgyzstan ở ngày ra quân để chủ động tạo lợi thế trong cuộc đua đến ngôi nhất hoặc trường hợp kết thúc ở vị trí thứ nhì khi có cùng điểm số như nhiều đội nhì khác. Bài học của U20 Việt Nam vẫn rất nóng hổi cho U17 Việt Nam khi không thắng đậm các đối thủ dưới cơ hơn nhiều để rồi không hoàn thành mục tiêu giành vé dự VCK khi chỉ đứng thứ 6/10 đội do kém 2 đối thủ phía trên về hiệu số bàn thắng-bại dù cùng có 6 điểm ở bảng xếp hạng các đội đứng nhì. 

     

    DT • 10:01 ngày 20/10/2024

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay