Thanh Bình 'lột xác' khi về U23 Việt Nam

PHƯƠNG ANH
10:31 ngày 13-10-2021
Sau khi có trận đấu đáng quên trước Trung Quốc ở vòng loại cuối World Cup 2022, Nguyễn Thanh Bình đã có màn lột xác hoàn trong màu áo của U23 Việt Nam. Trung vệ sinh năm 2000 là gương mặt hiếm hoi chơi nổi bật trong trận đấu giao hữu với U23 Tajikistan vào tối 11/10.
Thanh Bình 'lột xác' khi về  U23 Việt Nam

Thanh Bình là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau thất bại 2-3 của ĐT Việt Nam trước Trung Quốc. Trung vệ 21 tuổi được tung vào sân thay Bùi Tiến Dũng ở phút 72. Trong những phút xuất hiện trên sân, Thanh Bình đã mắc lỗi khi không thể theo kèm Wu Lei, dẫn đến 2 bàn thua của ĐT Việt Nam.

Sau khi trận đấu đó khép lại, trung vệ của Viettel đã chịu một làn sóng chỉ trích rất mạnh từ NHM. Trước khi ĐT Việt Nam lên đường sang Oman, HLV Park Hang Seo đã quyết đình điều chuyển Văn Xuân và Thanh Bình sang đội U23 Việt Nam. Với nhiều người, đây có thể xem là động thái ngầm mà ông Park “trừng phạt” cậu học trò trẻ sau màn trình diễn không tốt trước Trung Quốc. Tuy nhiên, ông thầy người Hàn Quốc lại không có quan điểm như thế.

Ông Park thẳng thắn: “Việc Thanh Bình về đội U23 không phải lỗi của cậu ấy. U23 Việt Nam phải có sự chuẩn bị cho giải sắp tới. Đó cũng là giải đấu quan trọng. Việc sang Oman thì ĐT Việt Nam đã có đủ người. Tôi cũng bàn với các trợ lý giải phóng tâm lý cho Bình và Bình cũng là cầu thủ trụ cột của U23 nên ở lại UAE chuẩn bị là hợp lý”.

Quả thực, HLV Park Hang Seo đã có biện pháp làm tinh thần rất tốt cho cậu học trò trẻ. Khi trở lại khoác áo U23 Việt Nam, Thanh Bình như “cá gặp nước”. Anh được chơi ở cấp độ vừa tầm hơn so với bản thân. 

Thanh Bình chơi rất chững chạc  và chắn chắn trước U23 Tajikistan - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Trận giao hữu với Tajikistan giúp U23 Việt Nam cơ hội cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm thi đấu chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022. HLV Kim Han Yoon có sự tính toán khi chia lực lượng thành 2 đội hình khác nhau nhằm tạo điều kiện cho toàn đội đều được thi đấu và rèn chiến thuật. Trợ lý của HLV Park Hang Seo sử dụng gần như 2 đội hình khác nhau trong 2 hiệp đấu.

Tuy nhiên, qua cách ông Kim sắp xếp đội hình, có thể nhận thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn xây dựng Thanh Bình là thủ lĩnh hàng thủ của U23 Việt Nam. Trung vệ của Viettel là người thi đấu lâu nhất bên phía U23 Việt Nam. Trong 80 phút xuất hiện trên sân, Thanh Bình chơi chắc chắn, điềm tĩnh và chững chạc so với các bạn cùng trang lứa. Việc được “hít thở” bầu không khí ĐTQG suốt thời gian qua và có cơ hội ra sân tại vòng loại cuối World Cup 2022 cũng giúp Thanh Bình trưởng thành, tự tin hơn rất nhiều. Anh thể hiện được tố chất thủ lĩnh khi chỉ huy khá tốt hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

“Đơn giản là chúng tôi muốn trao cơ hội để Thanh Bình tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn vì trước đây cầu thủ này ít được thi đấu cùng đội U23. Áp lực trên đội tuyển rất lớn, mà Thanh Bình vẫn còn trẻ, sai số của các cầu thủ trẻ là bình thường, nhất là ở sân chơi như vòng loại World Cup. Chúng tôi đã động viên em rằng không có vấn đề gì hết, tương lai còn dài và tôi tin em sẽ trưởng thành hơn”, trợ lý HLV Chu Ngọc Cảnh nói về việc BHL để Thanh Bình thi đấu nhiều nhất bên phía U23 Việt Nam ở trận gặp Tajikistan vừa qua.

Trong khi đó, dưới góc nhìn chuyên môn, HLV Đặng Phương Nam, thầy cũ của Thanh Bình ở đội trẻ Viettel cũng dành lời khen cho màn thể hiện của cậu học trò. “Tôi nghĩ việc Thanh Bình thi đấu gần hết trận là biện pháp tâm lý hay của BHL U23. Thanh Bình đã chơi tốt. Cậu ấy thi đấu đĩnh đạc, tự tin, bản lĩnh. Hiệp 1, Thanh Bình chơi trung vệ lệch phải, còn hiệp 2, cậu ấy vào chơi trung tâm. Những gì Thanh Bình thể hiện tôi nghĩ đó là sự lột xác”, HLV Phương Nam nhận xét.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x