Tường thuật họp báo sau trận U23 Việt Nam 1-0 U23 Thái Lan

Song Anh
21:00 ngày 22-05-2022
HLV Park Hang Seo không kìm nén được cảm xúc khi giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan, qua đó bảo vệ thành công HCV SEA Games 31.

- Phóng viên: Cảm xúc của ông bây giờ như thế nào?

Tâm trạng của tôi hiện tại không tốt. Chúng tôi không thích thua. Nhưng chúng tôi vẫn phải đi con đường của mình. U23 Việt Nam có lợi thế lớn. Họ được cổ vũ nhiệt tình của 40 nghìn khán giả. Họ có 3 tháng tập luyện cùng nhau. Thái Lan đã chơi tốt, nhưng Việt Nam chơi tốt hơn, tận dụng cơ hội tốt hơn. Điều đó đủ để chứng minh họ là nhà vô địch. 

- Hôm nay, dường như Thái Lan không chơi thứ bóng đá tấn công như thường lệ. Ông có thể chia sẻ vì sao không?

Trong trận với Indonesia chúng tôi không chơi pressing không cao quá. Trong trận hôm nay chúng tôi pressing rất cao. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không phá được hàng phòng ngự của Việt Nam. Họ chơi rất kỷ luật, chắc chắn. Trước trận, tôi có nói với các cầu thủ cần phải kiên định lối chơi. Tuy nhiên, U23 Thái Lan vẫn không thể đánh bại được hàng thủ U23 Việt Nam.

- Ông và ông Park mỗi người có 1 lần chiến thắng khi gặp nhau. Liệu 2 ông sẽ tiếp tục chạm trán lần thứ 3 để phân định đẳng cấp của hai nền bóng đá?

Một lần nữa rất không may khi chúng tôi chỉ có 1 ngày chuẩn bị luyện tập. Dù có sự chuẩn bị ngắn ngủi nhưng tôi tự hào về màn thể hiện của các học trò. Để mà nói về nghề HLV thì rất khó có thể so sánh giữa HLV này và HLV nọ. Tôi rất tôn trọng của HLV Park Hang Seo. Ông ấy có điểm mạnh của riêng mình và tôi cũng có điểm mạnh của tôi. Tôi rất ngưỡng mộ ông ấy. Tôi nghĩ ông ấy là HLV giỏi. Tôi rất ấn tượng với bóng đá Việt Nam. Tôi cảm thấy tiếc nuối khi không thể giúp U23 Thái Lan giành chiến thắng.

HLV Park Hang Seo trả lời họp báo

- Phóng viên: Trong lúc các cầu thủ ăn mừng, ông lặng lẽ tiến 1 mình ra khán đài B. Trong khoảnh khắc đấy, ông đã nghĩ điều gì?

SEA Games này là giải đấu có rất nhiều ý nghĩa với tôi. Hai năm trước sau 60 năm chờ đợi tôi và U23 Việt Nam giành HCV SEA Games đầu tiên. Còn năm nay, U23 Việt Nam là chủ nhà. Tôi biết nhân dân Việt Nam rất kỳ vọng vào chiếc HCV này. Cầu thủ cũng luôn cố gắng hết mình. Với tư cách HLV trưởng của U23 Việt Nam, tôi biết mình phải có trách nhiệm với sứ mệnh này. Đôi lúc tôi bị stress với mục tiêu này. Tôi xin cảm ơn nhân dân Việt Nam, Đảng và các cơ quan hữu quan. Cuối cùng xin cảm ơn các cầu thủ đã chiến đấu hết mình và các thành viên BHL đã làm việc hết sức để có thành công này. 

- Sau khi không kiêm nghiệm làm U23 Việt Nam, ông sẽ tập trung 100% cho đội tuyển. Vậy kế hoạch của ông ra sao?

Dưới tư cách là HLV trưởng của đội U23, đây là giải đấu cuối cùng của tôi. Sau giải này, tôi không phụ trách đội U23 nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn còn nhiệm vụ với ĐTQG. Theo kế hoạch, ngày 25/5 chúng ta sẽ tập trung. Đến ngày 28/5, chúng tôi sẽ vào TP.HCM để chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan vào 1/6. Cuối năm nay, tôi còn nhiệm vụ cùng ĐTQG tham dự AFF Cup 2022. Ở giải đấu năm trước, chúng tôi đã thất bại. Vì thế, giải đấu sắp tới có ý nghĩa lớn với tôi cùng các học trò. Chúng tôi sẽ nỗ lực để có thành tích tốt nhất. 

- 10 ngày nữa, U23 Việt Nam sẽ gặp lại U23 Thái Lan ở giải U23 châu Á. Hai đội sẽ không có những cầu thủ quá tuổi. Ông nghĩ đội nào sẽ lợi thế hơn?

Tôi nghĩ rằng, tôi không phải là người phụ hợp để trả lời câu hỏi này. Như các bạn đã biết, U23 Việt Nam đã có HLV mới. Ông ấy cũng là một nhà cầm quân rất giỏi. Mỗi HLV có chiến thuật cách vận hành, quản lý khác nhau. Cũng không thể biết được rằng sắp tới chúng ta sẽ thi đấu như nào. Các cầu thủ trẻ Việt Nam có ít cơ hội được thi đấu. Những giải đấu như vậy sẽ giúp U23 Việt Nam trưởng thành. Tôi tin rằng U23 Việt Nam sẽ có giải đấu tốt ở VCK U23 châu Á ở Uzbekistan. 

Ông chia tay U23 Việt Nam trong vinh quang. Nhưng ông cũng để lại cho người đồng nghiệp đồng hương của mình những áp lực. Ông nghĩ sao về điều này?

Như tôi đã nói, mỗi HLV có triết lý khác nhau. Dưới góc độ nói, tôi không thể tham gia ý kiến giúp ông Goong chọn người được. Nhưng ở góc độ nào đó tôi cũng giúp ông ấy về văn hóa, sự hiểu biết cầu thủ Việt Nam. Còn về áp lực, tôi hy vọng NHM, truyền thông sẽ giảm tải, giúp ông Goong sớm hòa nhập, có được thành công cùng bóng đá Việt Nam. 

Ông nghĩ sao về sự cạnh tranh giữa U23 Việt Nam và Thái Lan sau trận đấu này?

Tôi nghĩ rằng dù là đội bóng nào, khu vực nào đi nữa thì luôn có mối quan hệ kỳ phùng địch thủ. Không chỉ có Thái Lan mà còn Indonesia, Malaysia, Myanmar, Campuchia. Những sự cạnh tranh như này là điều tốt cho khu vực. Nó đem đến sự trường thành cho các đội trong tương lai. 

 

 

 

 

HLV Park Hang Seo và HLV Mano Polking sẽ tham dự buổi họp báo sau trận chung kết SEA Games 31. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x