HLV Park Hang Seo: 'U23 Indonesia chưa chắc vào bán kết để hẹn gặp Việt Nam'

Song Anh
20:42 ngày 13-05-2022
HLV Park Hang Seo có những chia sẻ sau chiến thắng chật vật 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar.

Phóng viên: Ông đánh gì về chiến thuật ngày hôm nay về chiến thuật của U23 Myanmar

HLV Popov: Hôm nay, các cầu thủ của tôi đã có màn trình diễn tốt. Trong cả trận đấu chúng tôi chỉ mắc 2 lỗi. Bóng đá thì luôn có những bất ngờ xảy ra. Nhưng chúng tôi đã mắc lỗi khi trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút và bị trừng phạt. Chúng tôi có thay đổi về mặt chiến thuật để đối phó với khả năng tấn công của U23 Việt Nam. Chúng tôi không có nhiều cơ hội tấn công. Về thể lực, Việt Nam tốt hơn. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức. Tôi tự hào về họ. 

- Trận đấu tới U23 Myanmar sẽ đấu với U23 Indonesia. Ông sẽ có chuẩn bị như nào về trận này?

Tôi không có gì lo lắng với đối thủ nào. Tôi thích lối chơi của U23 Indonesia. Họ là đội tuyển mạnh. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức. Chúng tôi cần phải thắng để vào bán kết. Đây là trải nghiệm của các cầu thủ chúng tôi. 

- Ông đánh giá sao về công tác trọng tài trong trận đấu hôm nay?

Tôi có nhiều điều hài lòng về giải đấu lần này. Tuy nhiên, tôi không có nhiều bình luận về công tác trọng tài. Như trận ở Philippines, mỗi khi chúng tôi tấn công họ lại bắt việt vị, trận này họ cũng thổi chúng tôi quá nhiều lỗi.

- Ông có ấn tượng cầu thủ nào của Việt Nam không. Nếu Việt Nam gặp Thái Lan thì theo ông đội nào sẽ có cơ hội giành chiến thắng?

Tôi không quan tâm nhiều đội tuyển khác. Nhưng nếu trả lời tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ là đối thủ mạnh nhất. Họ có thể thắng mọi trận đấu vào chung kết. Tôi không ấn tượng với bất kể cầu thủ nào của Việt Nam. Tôi ấn tượng với lối chơi tập thể và nền tảng thể lực tốt của họ. 

HLV Park Hang Seo họp báo sau trận

- Phóng viên: U23 Việt Nam đã có trận đấu khó khăn trước U23 Philippines và phần lớn thời gian trận gặp U23 Myanmar. Liệu chúng ta sẽ gặp khó khăn nữa khi phải đối đầu với những đội bóng chơi tử thủ như hai đối thủ vừa qua?

Trong trận này, đối phương không sử dụng đội hình 4-1-4-1 như thường lệ. Họ sử dụng sơ đồ 3 trung vệ. Đây là điều chúng tôi dự tính trước. Trận Philippines, họ phòng ngự số đông và khiến chúng ta nhiều khó khăn. Các cầu thủ hiểu cách chơi của đối thủ. Nhưng trong trận, U23 Việt Nam vẫn mắc những sai số. Tuy nhiên, đây là bài học giúp các cầu thủ trưởng thành hơn. Trận tới gặp Timor Leste, chúng tôi không biết liệu họ có đá phòng ngự như thế này nữa không. Nhưng chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị mọi phương án. 

- Hiệp 1, U23 Việt Nam thi đấu rời rạc. Ông có nghĩ đây là hiệp thi đấu tệ nhất của U23 Việt Nam từ đầu giải?

Thực tế, kết quả chúng ta giành chiến thắng 1-0. Tôi nghĩ rằng không chỉ hiệp 1 mà cả trận U23 Việt Nam thi đấu không tốt. Lý do thì có nhiều nhưng các cầu thủ chuyền bóng không tốt, di chuyển chưa nhịp nhàng. Cầu thủ nhiều tình huống cần bình tĩnh hơn thì họ lại không làm được. Hiệp 1 hay hiệp 2 thì tôi cũng không hài lòng. 

- Trận trước ông dùng Hai Long. Nhưng ngày hôm nay, ông đã tung Quang Nho vào sân. Ông có thể chia sẻ về ý đồ chiến thuật của minh khi đưa cầu thủ này vào sân?

Sau trận này hoặc sáng mai, chúng tôi sẽ kiểm tra lại tình trạng chấn thương, sức khỏe các cầu thủ. Đội ngũ y tế phải kiểm tra lại tình hình các cầu thủ. Trận tới, chúng tôi gặp Timor Leste nhưng không thể coi thường đối thủ. Tôi vẫn chưa biết sử dụng cầu thủ nào. Tôi vẫn còn nhiều lựa chọn. 

- Có nhiều ý kiến tiếng kèn vuvuzela ảnh hưởng tới các cầu thủ, BHL ở dưới sân trong việc chỉ đạo. Nếu có điều gì đó nhắn nhủ với các CĐV thì ông sẽ nói gì về việc này?

Thực sự tôi nghĩ việc khán giả họ đến sân tận hưởng bầu không khí, cổ vũ đội tuyển chúng ta là điều đáng quý. Đó là điều bình thường. Nếu AFC cấm thì các CĐV phải tuân theo. Tuy nhiên, dưới góc độ của HLV trưởng tôi nghĩ việc các CĐV đến sân cổ vũ đội tuyển mới là điều quan trọng nhất. Còn việc chỉ đạo các cầu thủ thì tôi nghĩ không ảnh hưởng. Chúng tôi vẫn có những cách chỉ đạo vào sân để cầu thủ nắm bắt. 

- HLV Shin Tae Yong có nói hẹn Việt Nam ở chung kết. Ông nhận xét thế nào về lời hẹn của người đồng nghiệp bên phía U23 Indonesia?

Câu hỏi này khó để trả lời. Indonesia cũng chưa biết là có vào bán kết hay không. Nếu mà gặp thì cũng gặp. Nếu không gặp cũng là bình thường. Việt Nam còn một trận vòng bảng trước mắt. Còn quá sớm để nói về kết quả ở bán kết hay chung kết. Có vẻ như trận Indonesia thua chúng ta 0-3 nên ông Shin tức giận nói như vậy. Tất nhiên, nếu gặp lại Indonesia tôi cũng sẵn sàng. 

- Văn Đô chịu nhiều áp lực sau trận đấu gặp U23 Philippines. Nhưng ông vẫn dùng ở hiệp 2 trận này. Nguyên nhân vì sao?

Tôi luôn tin tưởng 20 cầu thủ trong đội hình. Tôi nghĩ các bạn ấy đã cố gắng hết sức. 

U23 Việt Nam có chiến thắng vất vả trước U23 Myanmar. HLV Popov của đội khách sẽ là người tham dự phần trả lời họp báo sau trận trước. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x