
Nhận định bóng đá U19 Indonesia vs U19 Việt Nam, 20h00 ngày 7/6: U19 Việt Nam cần bản lĩnh
Không nằm ngoài dự đoán, cả U19 Việt Nam lẫn U19 Indonesia đều giành chiến thắng trong 2 trận qua để chia nhau 2 vị trí dẫn đầu. Với ưu thế hiệu số bàn thắng bại tốt hơn nên U19 Việt Nam tạm thời xếp vị trí số 1. Với chỗ đứng này, đoàn quân của ông Yutaka Ikeuchi chỉ cần 1 trận hòa ở lượt cuối gặp U19 Indonesia là giành ngôi nhất bảng. Dù vậy, nếu đứng nhì, U19 Indonesia sẽ đối mặt với nỗi lo bị loại bởi 2 bảng B và C thi đấu muộn hơn nên có cơ hội để tính toán trong việc tranh suất nhì duy nhất vào bán kết bên cạnh 3 đội đứng đầu 3 bảng. Vì thế, đây là trận đấu mà chắc chắn, U19 Việt Nam cần nhập cuộc với tinh thần cao nhất, tập trung tốt nhất cũng như có sự chuẩn bị chuyên môn và nhân sự hay nhất.
Tất nhiên, 2 “bại tướng” vừa qua của U19 Việt Nam không thể sánh bằng U19 Indonesia để có thể làm thước đo so sánh sức mạnh. Tuy vậy, các học trò của ông Yutaka Ikeuchi cho thấy có những bước tiến vững chắc về chuyên môn cũng như tinh thần thi đấu khi “trận sau tốt hơn trận trước”. Thực tế trong chiến thắng trước U19 Myanmar, U19 Việt Nam đã cho thấy một hình ảnh lạc quan hơn cả về tấn công lẫn phòng ngự, trong vận hành lối chơi và tính hiệu quả trong các pha hãm thành.
Con số thời lượng kiểm soát bóng đến hơn 2/3 trên sân là minh chứng. Nhưng quan trọng hơn, U19 Việt Nam đã hiệu quả hơn trong các pha hãm thành. Các học trò của HLV Yutaka Ikeuchi không còn bỏ lỡ những cơ hội ăn bàn mười mươi theo kiểu “sút ra ngoài còn khó hơn vào lưới” như trước U19 Timor Leste. Các pha ngon ăn không thành bàn của U19 Việt Nam chủ yếu đến từ sự xuất sắc của thủ môn Min Yo Sai Khant. Các pha làm bàn của các học trò ông Yutaka Ikeuchi khá đa dạng, đến từ các pha tấn công biên, trung lộ, những tình huống “bóng sống” hay các pha “bóng chết” từ phạt góc hoặc ở chấm 11m. Năm bàn thắng đến từ các phương án hãm thành khác nhau cho thấy khả năng tiếp cận cầu môn khá linh hoạt của U19 Việt Nam.

Hệ thống phòng ngự của U19 Việt Nam cũng để lại sự yên tâm hơn so với trận gặp U19 Timor Leste khi đối đầu với U19 Myanmar. Ở trận này, HLV Yutaka Ikeuchi đã sử dụng trung vệ Việt Anh đá cặp cùng Minh Hợi. Sự xuất hiện của Việt Anh đã góp phần giúp cho hàng thủ 4 người của U19 Việt Nam chơi chắc chắn, kín kẽ và có kỷ luật cao hơn. Ngoài ra, khả năng hỗ trợ phòng thủ ở hàng tiền vệ tốt hơn so với trận đấu vừa qua. Chính việc hệ thống phòng ngự “hai lớp” chơi hợp lý, hỗ trợ cho nhau ăn ý đã đảm bảo cho khung thành trở nên an toàn hơn khi thủ môn Xuân Tín không cần phải trổ tài nhiều như trước U19 Timor Leste. Thực tế, Xuân Tín gần như chỉ có 1 lần duy nhất phải bay người để cứu 1 bàn thua trông thấy trước U19 Myanmar, khác với khá nhiều lần khi đối đầu với U19 Timor Leste.
U19 Việt Nam đã tạo được niềm tin tốt hơn sau từng trận đấu trước lúc chơi trận “chung kết bảng” với U19 Indonesia. Tất nhiên, đội chủ nhà mạnh hơn rất nhiều so với 2 “bại tướng” vừa qua nên để có ít nhất 1 điểm, đoàn quân của ông Yutaka Ikeuchi cần phải chơi xuất sắc hơn nữa.























