U23 Thái Lan đã tới Việt Nam: HLV Polking chưa xuất trận đã mất ngủ

Thành Văn
08:12 ngày 05-05-2022
U23 Thái Lan đã sang Việt Nam để bắt đầu cho mục tiêu giành HCV bóng đá nam SEA Games 31. Tuy nhiên vừa sang Việt Nam, nhà cầm quân người Đức Alexandre Polking đã bắt đầu thở dài vì những vấn đề phát sinh của U23 Thái Lan.
U23 Thái Lan đã tới Việt Nam: HLV Polking chưa xuất trận đã mất ngủ

Tại SEA Games 31, U23 Thái Lan được đánh giá là một trong những ứng cử viên lớn cho tấm HCV môn bóng đá nam. Đội bóng xứ Chùa Vàng đã có hàng loạt quyết định bất ngờ ngay thời điểm trước khi SEA Games 31 khởi tranh khoảng 1 tháng. Đặc biệt, ông Alexandre Polking được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng thay thế cho ông Worrawoot Srimaka, cùng với đó là quyết định gọi đủ 3 cầu thủ trên 23 tuổi đứng trong đội hình U23 Thái Lan tham dự SEA Games.

Trong ngày hôm qua, U23 Thái Lan đã đáp chuyến bay đến sân bay Nội Bài và nhanh chóng di chuyển về Nam Định, nơi diễn ra các trận đấu bảng B. Sang Việt Nam ngày hôm qua, U23 Thái Lan chỉ có 16 cầu thủ và BHL. Sở dĩ đội bóng xứ Chùa vàng chưa đủ quân số là bởi nhiều cầu thủ đang bận thi đấu cho CLB chủ quản tại giải trong nước nên ngày hôm nay họ mới có mặt tại Việt Nam để hội quân cùng toàn đội. Hiện nay, U23 Thái Lan đang vắng 4 cầu thủ gồm hậu vệ phải Nakin Wisetchat (BG Pathum United), tiền vệ Airfan Doloh (Buriram United), tiền đạo Methi Sarakham (PT Prachuap) và tiền đạo Kornwit Thasa (Muangthong United). Cũng vì chưa đủ quân số và có quá ít thời gian để lắp ráp đội hình nên HLV Polking rất lo lắng khi vừa đặt chân đến sân bay Nội Bài.

Ông Polking nói: “Chúng tôi vẫn chưa có sự chuẩn bị tốt nhất, các cầu thủ vẫn chưa hoàn thiện. Đây là kỳ SEA Games không hề dễ dàng”. Vào ngày 7/5 tới đây, U23 Thái Lan sẽ có trận ra quân gặp U23 Malaysia nhưng vì quỹ thời gian chuẩn bị quá ít nên ông Polking không thể tự tin khi phát biểu: “Khi các cầu thủ còn lại có mặt đầy đủ, tôi sẽ lên phương án cho trận gặp Malaysia. U23 Thái Lan sẽ cố gắng hết sức cho trận đấu đầu tiên. Đã 2 đêm nay tôi không ngủ được, trong đầu tôi luôn nghĩ về đội hình xuất quân cho trận đấu với Malaysia”. 

Cầu thủ Thái Lan khởi động làm quen sân và thời tiết ở Nam Định

Trong thành phần 16 cầu thủ có mặt tại Việt Nam hôm qua, U23 Thái Lan gây chú ý khi có bộ 3 đang thi đấu ở châu Âu bao gồm Ben David, Jonathan Khemdee và Chayapipat Suphanphat. Bên cạnh đó, 3 cầu thủ trên 23 tuổi là  thủ môn Kawin Thamsatchanan, tiền vệ Worachit Kanitsribamphen và Weerathep Pomphan đã có mặt tại Việt Nam, sẵn sàng cho trận mở màn ngày 7/5.

Theo HLV Polking, trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Nuanphan Lamsam đã giao nhiệm vụ cho đội bóng đất Chùa Vàng phải giành HCV SEA Games. Ông Polking chia sẻ: “Madame Pang nói với tôi rằng chúng tôi hãy chiến thắng và hãy mang HCV về cho người hâm mộ. Chúng tôi từng vô địch AFF Cup, và sự chuẩn bị hiện nay cũng tương tự. U23 Thái Lan cần sự ủng hộ của người hâm mộ”.

 U23 Thái Lan sẽ thi đấu tất cả các trận đấu vòng bảng tại sân Thiên Trường và trước khi sang Việt Nam, HLV Polking đã cập nhật về tình hình sân bãi tại đây qua HLV Kiatisak Senamuang. “Bản thân tôi khi dẫn dắt CLB TP.HCM tại V-League cũng từng đến sân Thiên Trường và tôi mong muốn các học trò sẽ sớm thích nghi với điều kiện sân bãi”, HLV Polking khép lại buổi trả lời phỏng vấn sau khi đến Việt Nam.

Malaysia đã đến Việt Nam
Cũng trong ngày hôm qua, một đội bóng khác tại bảng B là Malaysia đã đến Việt Nam sau chuyến bay kéo dài 3 giờ từ Kuala Lumpur. Đội hình dự SEA Games lần này của họ có một số cầu thủ đang chơi bóng tại nước ngoài như tiền đạo Hadi Fayyadh hay Luqman Hakim. Cũng như Thái Lan, Malaysia cũng đặt tham vọng cao ở kỳ SEA Games này.

ĐT nữ Campuchia đã đến Quảng Ninh

Trưa qua (4/5), ĐT nữ Campuchia đã đáp chuyên cơ xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), sau đó di chuyển đến Cẩm Phả (Quảng Ninh). Sau khi đến địa điểm tổ chức môn bóng đá nữ SEA Games 31, các thành viên của đội bóng nữ xứ Chùa tháp đã được tiến tiến hành xét nghiệm nhanh Covid-19. Ở vòng bảng, ĐT nữ Campuchia nằm ở bảng A với ĐT nữ Việt Nam và ĐT  nữ Philippines. Campuchia sẽ có trận ra quân gặp Philippines vào ngày 9/5 tới.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x