U23 Việt Nam hội quân: Phía trước là một 'cuộc chiến'

Đức Nguyễn
09:25 ngày 08-04-2022
Hôm qua (7/4), U23 Việt Nam với 27 cầu thủ đã chính thức hội quân nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31. Phía trước với các học trò HLV Park Hang Seo là một hành trình dài và bản thân mỗi người cần xác định, để có mặt trong danh sách cuối cùng, họ sẽ phải “chiến đấu” mới có hy vọng trụ lại.
U23 Việt Nam đã hội quân: Phía trước là một 'cuộc chiến'

Thật không quá khi nói rằng, cuộc cạnh tranh ở U23 Việt Nam đã và đang diễn ra vô cùng quyết liệt. Bản danh sách 32 cầu thủ tham dự giải Đông Nam Á 2022 cùng với rất nhiều sự bổ sung khác đã được rút xuống còn 27 người nhằm chuẩn bị SEA Games 31. Người ta nói rằng, thành công chính là thước đó trong bóng đá. Với HLV Park Hang Seo và các cộng sự, chức vô địch tại Campuchia không phải là thước đo cho trình độ, mà nó chỉ là một cuộc sàng lọc trên diện rộng như đã từng diễn ra ở các cấp độ ĐTQG.

Sững sờ có lẽ là cảm giác của rất nhiều “sao mai” của U23 Việt Nam khi HLV Park Hang Seo công bố danh sách 27 cầu thủ tham dự SEA Games 31. Thật khó tin, Hai Long, một cầu thủ từng có mặt trong danh sách ĐT Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, người gần như góp mặt trong các đợt tập trung của U23 Việt Nam đã bị gạch tên không tiếc nuối. Thật khó tin, Bảo Toàn, một cầu thủ đang rất lên chân và đã chơi cực hay tại giải Đông Nam Á 2022 phải ở nhà làm khán giả. Thật khó tin, Văn Tới, một cầu thủ từng được chọn đeo chiếc băng đội trưởng cũng rơi vào tình cảnh như các đồng tuế, vốn được khẳng định sẽ “chắc suất” dự SEA Games 31.

Với những ai dõi theo U23 Việt Nam, chuyện những cái tên nói trên bị loại vẫn có cái gì đó khó hiểu. Còn với HLV Park Hang Seo và các cộng sự, mọi việc rất đơn giản, họ cần những cầu thủ tốt nhất và giàu tính chiến đấu nhất cho sứ mệnh bảo vệ tấm HCV đã giành được tại Phillipines. Văn Toản, Văn Chuẩn, Văn Xuân, Tiến Long, Việt Anh, Thanh Bình, Quang Nho, Công Đến, Hoàng Anh, Văn Đạt, Thanh Minh, Xuân Quyết… là những cái tên như thế.

Các cầu thủ U23 Việt Nam  chuẩn bị bước vào đợt sát hạch cuối cùng trước khi chốt  danh sách dự giải    Ảnh: Phan Hồng

Đâu đó có những tranh cãi như chuyện HLV Park Hang Seo gọi lên trung vệ Liễu Quang Vinh đang dính chấn thương, hay chân sút trẻ Bùi Vĩ Hào… lên tập trung. Rất khó để bình bán bởi mỗi người một lăng kính, một góc nhìn. Riêng nhà cầm quân người Hàn Quốc hẳn ông đã nhìn thấy những điều đặc biệt từ những nhân vật không được nhiều người lựa chọn kia. Thì đấy, đã từng có rất nhiều người chỉ trích, không ngừng “ném đá” việc HLV Park Hang Seo khi ông chọn Thanh Bình đá chính và dẫn đến những sai lầm trong màu áo ĐT Việt Nam. Nhưng rồi chính trung vệ trẻ đang khoác áo Viettel đã sắm vài “người hùng” trong trận hoà 1-1 trên sân của ĐT Nhật Bản ở lượt đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2022.

Nếu SEA Games 31 vẫn giữ quy định mỗi đội bóng chỉ được đăng ký 20 cầu thủ (trong đó có 3 cầu thủ trên 23 tuổi được tăng cường) thì các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ phải bước vào cuộc chiến khốc liệt khi 10 trong số 27 cái tên được tập trung sẽ bị gạch tên. Trước một giải đấu lớn, đầy sự tự hào trên sân nhà, hẳn chẳng ai muốn ngồi ở nhà làm khán giả. Cho nên họ buộc phải “chiến đấu” để thể hiện năng lực chuyên môn và khát vọng chiến thắng.

U23 Việt Nam tập luyện 1 tuần ở Hà Nội

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị tham dự SEA Games 31, U23 Việt Nam sẽ bắt đầu tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 8/4 đến ngày 14/4/2022. Trên tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và đảm bảo tính chuyên môn hướng tới Đại hội, các buổi tập của thầy trò Park Hang Seo sẽ chỉ cho phép giới truyền thông tác nghiệp trong 20 phút đầu tiên. Sau đó, U23 Việt Nam sẽ di chuyển đi Phú Thọ vào tối ngày 15/4. Đến ngày 19/4, đội sẽ thi đấu giao hữu với U20 Hàn Quốc tại sân Việt Trì. Đội bạn dự kiến sẽ có mặt ở Việt Nam vào ngày 16/4. 

Một thông tin đáng chú ý liên quan đến giá vé xem U23 Việt Nam ở SEA Games 31. Theo đó, vé dự kiến được bán trực  tiếp tại quầy ở sân Việt Trì và bán online cho những khán giả không thể đến tận nơi mua vé. Giá vé cũng được cho là sẽ rất phù hợp, cao nhất khoảng 300.000 đồng hoặc 400.000 đồng/vé. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x