U23 Việt Nam dự Dubai Cup 2022: Cơ hội để kiểm nghiệm nhân sự

Phương Anh
10:06 ngày 21-03-2022
Sau chặng bay dài, sáng qua, ĐT U23 Việt Nam đã có mặt tại UAE để chuẩn bị cho Dubai Cup 2022. Đây là giải đấu chất lượng, giúp đội quân của HLV Lee Young Jin cọ xát, chuẩn bị cho SEA Games 31 và các giải đấu quan trọng sắp tới trong năm nay.
U23 Việt Nam dự Dubai Cup 2022: Cơ hội để kiểm nghiệm nhân sự

Quá trình chuẩn bị cho Dubai Cup 2022 của U23 Việt Nam đối mặt với những khó khăn nhất định. Do dính Covid-19 nên quyền HLV trưởng Lee Young Jin không thể trực tiếp chỉ đạo các buổi tập của U23 Việt Nam kể từ ngày tập trung. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ kịp có kết quả xét nghiệm âm tính ngay sát giờ đội lên đường sang UAE

Bên cạnh đó, do những ảnh hưởng của dịch bệnh, chấn thương nên U23 Việt Nam cũng không thể mang sang Dubai đội hình tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Ngoài trung vệ Anh Việt nhiễm Covid-19, tiền vệ Mai Xuân Quyết chấn thương, U23 Việt Nam cũng thiếu vắng 3 trụ cột chuyển sang ĐT Việt Nam gồm: Thanh Bình, Văn Xuân và Hoàng Anh. 5 cầu thủ kể trên cùng với trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đang thuộc biên chế ĐTQG được xem là những nhân tố chủ chốt trong thành phần của U23 Việt Nam hướng tới những chiến dịch quan trọng sắp tới.

Nhìn vào thành phần 28 cầu thủ được HLV Lee Young Jin mang sang UAE đợt này có thể thấy hàng tiền đạo đang chiếm quân số đông đảo nhất ở U23 Việt Nam. Lần đầu tiên mang quân đi dự một giải đấu quốc tế, U23 Việt Nam đăng ký đến 9 tiền đạo trong đội hình. 

Bên cạnh những gương mặt cũ đã tham dự vòng loại U23 châu Á vừa qua như Văn Đạt, Xuân Tú, Thanh Minh, Mạnh Dũng, Việt Cường, hàng tấn công của U23 Việt Nam ở giải đấu sắp tới sẽ có sự xuất hiện của những tiền đạo trẻ tiềm năng khác như Văn Tùng, Quốc Việt, Nguyên Hoàng và Minh Khoa. Việc mang sang Dubai một hàng công dồi dào sẽ giúp HLV Lee Young Jin cùng các cộng sự của mình có thể thoải mái đưa ra những sự thử nghiệm. Trong khi đó, hàng tiền vệ chỉ có 8 người, còn hàng phòng ngự ít nhất với chỉ 7 cầu thủ.

Các cầu thủ U23 Việt Nam đã tới Dubai và sẵn sàng cho giải đấu

Việc một số trụ cột như Thanh Bình, Việt Anh, Văn Xuân, Hoàng Anh vắng mặt ở giải đấu này sẽ mở ra cơ hội để những nhân tố mới như Duy Cương, Quang Thịnh, Tuấn Tài, Văn Minh, Xuân Tiến... thể hiện mình. Đây chính là dịp không thể tốt hơn để những “người hùng” mới giúp U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á ở Campuchia khẳng định năng lực chuyên môn, qua đó có thể lọt vào “mắt xanh” của BHL. 

Ở SEA Games sắp tới, HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ ưu tiên bộ khung mới tham dự vòng loại U23 châu Á và đang chinh chiến ở V.League làm nòng cốt chính. Ở đó, những cầu thủ đã khẳng định được mình như thủ môn Văn Toản, Liễu Quang Vinh, Hai Long, Trọng Long, Hữu Thắng... sẽ được đặt niềm tin. Tuy nhiên, thông qua những trận đấu với các đối thủ mạnh ở giải đấu sắp tới, BHL U23 Việt Nam cũng muốn tìm thêm những gương mặt phù hợp để có thể tăng cường vào đội hình chính để hướng tới chiến dịch SEA Games sắp tới trên sân nhà.

Việc không có được đầy đủ bộ khung ưng ý nhất dự giải Dubai Cup 2022 chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến chiến thuật, lối chơi của U23 Việt Nam. Ngoài ra, những kế hoạch về nhân sự mà ông Park cùng các cộng sự tính toán từ trước đó để hướng tới giải đấu này cũng gần như bị phá sản. Nhưng trong cái khó sẽ ló cái khôn, hy vọng chuyến thi đấu tại Dubai sẽ là hành trang quý giá cho U23 Việt Nam, hướng đến những giải đấu đặc biệt quan trọng trong năm.

U23 Việt Nam tập buổi đầu tiên
Sau khi ổn định nơi ăn ở, có kết quả xét nghiệm Covid-19, U23 Việt Nam đã ra sân tập buổi đầu tiên tại UAE. Trong buổi tập này, HLV Lee Young Jin chủ yếu cho các học trò giãn cơ, thả lỏng để lấy lại trạng thái tốt nhất sau hành trình bay dài từ Việt Nam sang UAE.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam ở Dubai Cup
23/03    U23 Việt Nam – U23 Iraq
26/03    U23 Việt Nam – U23 Croatia

Tiền đạo Hồ Thanh Minh bình phục chấn thương

Trước khi lên đường sang UAE, tiền đạo Hồ Thanh Minh tưởng như sẽ phải rời đội vì chấn thương khá nặng vùng cổ chân. Nhưng rất may cho anh, quá trình hồi phục diễn ra tốt nên khi sang đến UAE, tiền đạo người Huế đã cơ bản lành chấn thương và tham gia tập luyện cùng đồng đội. Thanh Minh đang được xem là chân sút tốt bậc nhất của U23 Việt Nam. Thế nên, việc tham gia giải đấu ở Dubai sẽ là màn chạy thử, làm quen và hiểu ý đồng đội hơn cho tiền đạo từng nhiều lần được HLV Park Hang  Seo gọi lên ĐTQG.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x