U23 Đông Nam Á 2022: U23 Việt Nam, nỗ lực vì ngày mai

Không quá đặt nặng thành tích, nhưng thông qua thành tích, năng lực của các cầu thủ được đánh giá rõ ràng hơn để từ đó tạo bước đệm cho tương lai. Đó là lý do HLV Đinh Thế Nam luôn dặn dò học trò hãy tập luyện nghiêm túc, gặt hái thành công tại giải U23 Đông Nam Á 2022 để công lao tập luyện trong thời gian qua không bị hoang phí.
U23 Đông Nam Á 2022: U23 Việt Nam, nỗ lực vì ngày mai

Trong những buổi tập vừa qua tại Phnom Penh (Campuchia), tiền vệ Bá Quyền vẫn đứng bên ngoài đường pitch để tập với giáo án riêng. Cầu thủ đến từ lò SLNA khó lòng góp mặt ở các trận đấu tại giải U23 Đông Nam Á 2022 sắp tới của U23 Việt Nam do chấn thương gân kheo. Ánh mắt Bá Quyền quan sát đồng đội tập luyện thể hiện rõ khát khao được xung trận. Cái sự khát khao ấy cũng là thông điệp mà HLV Đinh Thế Nam thường truyền tải đến các học trò trước mỗi buổi tập. “Chúng ta đã quá vất vả trong hơn 1 tháng qua. Thế nên, chúng ta hãy cố gắng mỗi người một chút”, thuyền trưởng của U23 Việt Nam chia sẻ với các học trò. 

Khác với ĐT nam Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam thi đấu xuyên Tết Nguyên Đán, U23 Việt Nam không thi đấu, nhưng cũng không có những ngày nghỉ bên gia đình trong dịp đón chào năm mới Nhâm Dần. Thực ra trước đó, BHL cũng có ý định cho các cầu thủ trở về gia đình trong khoảng thời gian từ 29/1 đến 5/2, nhưng sau đó, quyết định “cắm trại” bởi lý do chuyên môn và nỗi lo nhiễm Covid-19. Với việc phải “hy sinh” niềm vui cá nhân ấy nên HLV Đinh Thế Nam rất muốn các học trò tạo dấu ấn tại giải U23 Đông Nam Á 2022.

LĐBĐ Việt Nam coi giải U23 Đông Nam Á 2022 là cơ hội để các cầu thủ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm trong hành trình hướng đến SEA Games 32 tại Campuchia vào năm 2023. Đó là lý do mà có khá nhiều cầu thủ còn trẻ, đủ độ tuổi để tham dự giải thể thao của Đông Nam Á vào năm sau góp mặt dưới cái tên U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn ý thức rõ, thành tích tại giải U23 Đông Nam Á 2022 chính là thước đo để họ giới thiệu bản thân với các nhà chuyên môn, qua đó có thể chiếm một suất trong thành phần của U23 Việt Nam dự SEA Games 2023, thậm chí là SEA Games 2021 được tổ chức tại Việt Nam vào tháng Năm tới. Tiền vệ Xuân Quyết khẳng định, thành công của hai ĐTQG nam và nữ bằng những chiến thắng ấn tượng ngay trong những ngày đầu năm mới là động lực thúc giục thầy trò ông Đinh Thế Nam tập luyện cật lực hơn.

U23 Việt Nam nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho trận ra quân tại giải vô địch U23 Đông Nam Á gặp U23 Singapore	Ảnh: PHAN HỒNG

Không phung phí bất cứ buổi tập nào, thuyền trưởng của U23 Việt Nam thậm chí còn “ăn gian” khi đến sân là tranh thủ bước vào tập luyện ngay nếu sân trống dù chưa đến giờ tập theo quy định của BTC. Đồng lòng với thầy của mình, các cầu thủ cũng miệt mài rèn giũa, cố gắng tập luyện trong từng pha bóng, chăm chú lắng nghe và chịu khó sửa chữa từng động tác khi HLV Đinh Thế Nam nhắc nhở. Với tư cách đội trưởng và cũng là cầu thủ lớn tuổi của đội, Dụng Quang Nho luôn nhắc nhở các đồng đội đảm bảo ý thức tốt trong sinh hoạt, tập luyện nghiêm túc để hướng đến mục tiêu cao nhất tại giải U23 Đông Nam Á 2022. 

Trước tình cảnh U23 Myanmar xin rút lui, trong khi nhiều cầu thủ U23 Singapore nhiễm Covid-19, các học trò của ông Đinh Thế Nam lo ngại giải có thể bị hủy. Sự lo lắng ấy cho thấy quyết tâm của các cầu thủ được thể hiện năng lực bản thân với người hâm mộ. Hy vọng giải U23 Đông Nam Á 2022 sẽ không bị “càn quét” hơn nữa bởi Covid-19 để HLV Đinh Thế Nam có thể giới thiệu một lứa cầu thủ tài năng mới của bóng đá Việt Nam.  

HLV Đinh Thế Nam “do thám” đối thủ

Chiều qua 16/2, U23 Việt Nam có buổi tập kéo dài một tiếng đồng hồ. HLV Đinh Thế Nam tiếp tục cho các cầu thủ thực hành bài phối hợp, dứt điểm cầu môn. Trong buổi tập này, các cầu thủ thể hiện sự tiến bộ đáng kể ở khả năng phối hợp và dứt điểm. Về lực lượng, 7 cầu thủ gồm Văn Sơn, Tiến Long, Quang Thịnh, Văn Thắng, Xuân Tiến, Ngọc Thắng và Bá Quyền phải tập riêng. Ngoài Bá Quyền bị chấn thương, 6 cầu thủ còn lại gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng không đáng ngại.  Tối qua, HLV Đinh Thế Nam cùng trợ lý Nguyễn Sỹ Hải đã đến xem trận đấu giữa U23 Singapore và U23 Thái Lan. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x