U23 Việt Nam: Đá để dân vui

Khắc Sơn
06:57 ngày 26-02-2022
Đất nước đang ở giai đoạn khó khăn vì ảnh hưởng tiêu cực đại dịch. Dịch đang ở đỉnh, ca nhiễm ngày một tăng và cả dân tộc đang gồng mình vừa chống dịch, vừa thúc đẩy sản xuất nhằm sớm đưa cuộc sống trở lại với guồng quay bình thường. Trong bối cảnh ấy, U23 Việt Nam và nguồn năng lượng tích cực từ họ đang mang đến sức lan tỏa đặc biệt cho cộng đồng
U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan: Đá để dân vui

Sau trận đấu chưa từng có trong lịch sử (thắng U23 Timor Leste tại bán kết), U23 Việt Nam thực sự chinh phục lòng người. Tất cả đều xúc động về màn trình diễn, về cách mà thầy trò ông Đinh Thế Nam vượt qua thách thức. Nói như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: “Chiến thắng này đã thể hiện tinh thần, nghị lực, ý chí kiên cường, quyết tâm vượt khó và không bao giờ bỏ cuộc trước những khó khăn, nghịch cảnh của người Việt Nam”.

Bóng đá không chỉ là bóng đá. Bóng đá là văn hóa, cốt cách con người. Bóng đá là tình yêu. Bóng đá là kinh tế, chính trị, xã hội. Bóng đá còn là nơi chúng ta thể hiện tinh thần chiến đấu bền bỉ, khát vọng vươn lên và trách nhiệm với cộng đồng. Và trong những ngày đặc biệt này, niềm tin yêu, hạnh phúc mà bóng đá mang lại hẳn sẽ hữu ích cho giới mộ điệu. Rằng, khó khăn dù lớn bao nhiêu, nhưng bằng nghị lực, niềm tin và phương pháp đúng, chúng ta sẽ tìm được thành công cho mình. Dịch bệnh dù đang ở đỉnh, ca nhiễm ngày một tăng và bất cứ ai cũng có thể nhiễm bệnh nhưng chúng ta tin, cuộc sống thường nhật sẽ sớm trở lại và dù thế nào thì chúng ta vẫn phải tiến lên phía trước.

Giới bóng đá hay có câu: “Đá để dân vui”. Với bóng đá, mỹ từ đẹp nhất chính là sự hài lòng của NHM. Cái đích lớn nhất, cội rễ của bóng đá chính là niềm tin của cộng đồng. Bóng đá từ cộng đồng mà ra, vì cộng đồng mà phụng sự. Và với những gì đã có, tin rằng, những cầu thủ vốn ít được để ý trước ngày đến Campuchia thì nay đã chiếm một vị trí xứng đáng trong trái tim NHM. Họ đã tự mình kiến tạo con đường đến thành công, đến tình yêu bằng tinh thần vượt khó, chiến đấu không ngừng nghỉ. Còn với chúng ta, những người yêu bóng đá, một nguồn năng lượng tích cực lại được kích hoạt, rằng bóng đá Việt Nam bao giờ cũng vậy, nếu biết chắt chiu, định hướng, đào tạo thì sẽ có được một lứa cầu thủ tốt, một đội tuyển thành công.

VFF nỗ lực tạo điều kiện cho U23 Việt Nam

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh

Dự báo dịch Covid-19 sẽ tiếp tục có diễn biến khó lường, VFF thực tế đã đề xuất với AFF về việc cho phép bổ sung thay thế thêm cầu thủ ngoài giới hạn tối đa 10 người như quy định mới được AFF ban hành và áp dụng. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nhấn mạnh: “Điều này không chỉ giúp ĐT U23 Việt Nam có thêm sự lựa chọn về nhân sự để ra sân thi đấu, mà còn giúp đảm bảo hình ảnh của giải đấu và sự hấp dẫn của trận chung kết đang rất được người hâm mộ mong đợi. Tuy vậy, đây là vấn đề nằm ngoài Điều lệ giải và cần phải được Hội đồng AFF phê chuẩn. VFF cũng đã sẵn sàng các phương án để thực hiện các bước tiếp theo nhằm giúp U23 Việt Nam có được điều kiện tốt nhất”. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x