Khi Nasser al-Khelaifi theo dõi từ khu vực VIP của sân Emirates, ông có thể suy ngẫm rằng PSG có lẽ chỉ còn một tháng nữa là đạt được chiến thắng vĩ đại nhất trong sự nghiệp của mình. Thành công ở Champions League là điều đã được chờ đợi từ lâu, xét đến kế hoạch của Qatar Sports Investments là thống trị châu Âu trong vòng 5 năm sau khi tiếp quản CLB vào năm 2011, nhưng cảm giác mới trong cách tiếp cận của PSG đang gần hái quả ngọt. Nhhà vô địch Ligue 1 có thể sớm trèo lên đỉnh của "chuỗi thức ăn" tại châu Âu, giống như cách chủ tịch của họ cai trị từ hành lang quyền lực.
Khelaifi, theo lời một nhà quan sát dày dạn kinh nghiệm, là "người quyền lực nhất trong thể thao mà không ai biết đến". Sự mơ hồ đó có lẽ đúng với công chúng Anh, nơi tầm ảnh hưởng của ông vẫn chưa lan tỏa. Ít nhất thì tỷ phú Qatar này nên nhận được sự chào đón dễ chịu hơn một chút tại Arsenal so với những gì mà người hâm mộ Bayern Munich đã dành cho ông vào tháng 11, những người dường như hiểu rất rõ các vai trò khác nhau của ông tại PSG.
"Bộ trưởng, chủ sở hữu CLB, người nắm giữ bản quyền truyền hình, thành viên ban điều hành UEFA và chủ tịch ECA, tất cả trong một?" - một biểu ngữ trên khán đài Südkurve viết. Một biểu ngữ khác cáo buộc Khelaifi là một "nhà tài phiệt". Đây là những từ ngữ mà sau này Bayern đã phải xin lỗi Khelaifi.