Chelsea 0-1 Valencia: Rodrigo ghi bàn duy nhất, Bầy Dơi ca khúc hoan ca

DUY KHÁNH
05:01 ngày 18-09-2019
Tiếp đón Valencia đang khủng hoảng trên sân nhà, mặc dù áp đảo về thế trận và thậm chí được hưởng phạt đền, The Blues vẫn để thua với tỷ số tối thiểu 0-1.
Bàn thắng
Valencia: Rodrigo (74')

Tiếp đón Valencia ở trận đấu mở màn Champions League 2019/20 là một cơ hội rõ ràng để Chelsea giành lấy chiến thắng. Bởi lẽ trong khi The Blues đang có được sự bùng nổ thì Los Che lại rơi vào tình trạng hỗn loạn và đỉnh điểm là việc HLV Marcelino bị sa thải vào cuối tuần trước.

Vì vậy, không có gì bất ngờ khi Lampard ra sân với sơ đồ 3-4-3 thiên về tấn công hòng vùi dập đối phương. Trong khi đó, HLV Celades lại sử dụng sơ đồ 4-4-2 "cô đặc" thường thấy ở Atletico, với hàng tiền vệ 4 người giăng ngang và 3 trong số đó là tiền vệ trung tâm, gồm Parejo, Coquelin và Kondogbia.

Với cách sắp xếp như vậy, không bất ngờ khi Chelsea là đội chiếm lĩnh thế trận sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 6 của trận đấu, Chelsea đã có tình huống xuyên phá sắc nét bên cánh phải nhưng cú căng ngang của Jorginho dành cho Abraham lại quá trễ. 

Chelsea tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được
Chelsea tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được

20 phút sau vẫn là một pha lên bóng bên cánh phải, Azpilicueta tạt bóng vào vòng cấm và Abraham là người bật cao đánh đầu. Tuy nhiên, pha dứt điểm của tiền đạo trẻ này lại không đi chệch cột dọc. Đến phút 35, Willian thử vận may với tình huống đột phá vào trung lộ rồi dứt điểm nhưng bóng tiếp tục đi chệch cột.

5 phút sau, vẫn là cầu thủ Brazil được trao cơ hội với tình huống bấm bóng của Jorginho nhưng lần này Willan lại sút bóng lên trời. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Chelsea vẫn là đội chiếm lĩnh thế trận song bế tắc hơn trong việc tổ chức xuyên phá hàng thủ đối phương.

Phải đến phút 61 đội chủ nhà mới có được pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên, nhưng là xuất phát từ pha đá phạt hàng rào của Marcos Alonso. Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Chelsea đã phải trả giá theo quy luật của bóng đá.

Barkley là tội đồ với pha đá hỏng penalty ở những phút cuối
Barkley là tội đồ với pha đá hỏng penalty ở những phút cuối


Phút 74, Valencia được hưởng quả phạt ngoài vòng cấm khá xa, Parejo chặt bóng cho Rodrigo di chuyển khôn khéo thoát khỏi hàng thủ như mơ ngủ của Chelsea rồi vô-lê nối đánh bại Kepa, mở tỷ số trận đấu.

3 phút trước khi hết giờ, tưởng chừng Chelsea đã thoát một trận thua khi Daniel Wass để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, Ross Barkley lại đá văng cơ hội với tình huống sút hỏng, sau khi tranh giành thực hiện quả đá phạt đền bằng được với Willian. Chung cuộc, Chelsea để thua đội bóng đang khủng hoảng Valencia với tỷ số tối thiểu ngay trên sân nhà.

Kết quả loạt trận diễn ra đêm qua

Bảng E
Napoli 2-0 Liverpool
Salzburg 6-2 Genk

Bảng F
Inter 1-1 Slavia Prague
Dortmund 0-0 Barca

Bảng G
Lyon 1-1 Zenit
Benfica 1-2 Leipzig

Bảng H
Ajax 3-0 Lille
Chelsea 0-1 Valencia


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x