
Trong trận làm khách trên sân Camp Nou, Atletico Madrid vượt qua Barca với tỉ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Julian Alvarez và Alexander Sorloth. Đội bóng của HLV Diego Simeone ghi 2 bàn sau khi chơi hơn người từ phút 44, khi Cubarsi bị đuổi vì phạm lỗi với Giuliano Simeone.
Như vậy, Atletico Madrid đã lần đầu tiên giành chiến thắng trước đối thủ này ngay tại Camp Nou kể từ tháng 2/2006. Khi đó, Atletico thắng Barca 3-1 (Thời gian tiếp theo, Atletico toàn thua và hòa 25 trận). Về mặt cá nhân, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện, Diego Simeone đánh bại Barcelona tại Camp Nou trên mọi mặt trận sau 19 trận toàn thua và hòa.
Sau chiến tích cá nhân mang tính lịch sử này, HLV Diego Simeone lại có hành động khá khó hiểu. Khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, El Cholo đã chạy thẳng vào đường hầm, thay vì nán lại sân để bắt tay với HLV Hansi Flick và chia vui cùng các học trò cũng như CĐV nhà. Bên cạnh đó, người ta cũng nhận thấy gương mặt khá khó chịu của Simeone.
Dù lần đầu thắng tại Camp Nou, nhưng ông vẫn không hài lòng khi các cầu thủ phung phí cơ hội ở thời điểm chơi hơn người trong suốt 45 phút (sau chiếc thẻ đỏ của Cubarsí). Hơn nữa, đây mới là trận lượt đi và Simeone cũng chẳng có gì phải vui sớm.

Vượt qua Barcelona 2-0 ở lượt đi, Atletico có cơ hội lớn giành vé bán kết dù còn trận lượt về trên sân nhà vào ngày 15/4. Nếu loại Barca, Simeone sẽ giúp Atletico lần thứ 3 loại đối thủ này ở vòng tứ kết Champions League, sau các mùa 2013/14 và 2015/16. Ở 2 mùa giải này, Atletico đều lọt vào trận chung kết sau khi loại Barca ở tứ kết nhưng đều để thua Real Madrid ở các trận tranh cúp.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Diego Simeone của Atletico cho biết: "Đây là một trận đấu rất khó khăn. Họ luôn là đội bóng mạnh nhất châu Âu, cùng với PSG và Bayern Munich. Nhờ sự phối hợp tốt, chúng tôi đã tận dụng được những thời điểm quan trọng trong trận đấu. Bàn thắng thứ hai đã giúp chúng tôi tự tin hơn nhưng thật tiếc là không thể gia tăng tỷ số khi có lợi thế về nhân sự.
Tôi có thể kể cho bạn hàng ngàn câu chuyện về những trận đấu mà chúng tôi có đến 30 cú sút mà không ghi bàn. Chúng tôi biết có thể khai thác từ hàng thủ dâng cao của Barca, và hôm nay chúng tôi đã làm rất tốt điều đó. Atletico đã gây khó khăn cho họ hầu hết bằng những tình huống như vậy. Trong 23 trận gần nhất tại Camp Nou, họ thắng 22 trận và ghi bàn trong tất cả các trận. Mỗi lần đến đây đều rất khó khăn, nhưng hôm nay chúng tôi đã tận dụng triệt để mọi lợi thế để đánh bại họ.
Một kết quả tốt, nhưng với một đối thủ như Barca, họ chắc chắn sẽ gây khó khăn cho chúng tôi trong trận lượt về. Phía trước vẫn còn 90 phút và chúng tôi phải chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu đó”.























-ngay-09-4-2026.jpg)


