Dinamo Kiev 0-0 Chelsea: Xà ngang và cột dọc ngăn chiến thắng của Chelsea

Hoài Đức Hoài Đức
03:52 ngày 21-10-2015
Chơi không quá xuất sắc nhưng Chelsea có lý do để tiếc nuối khi xà ngang và cột dọc thay nhau ngăn cản họ đánh bại Dinamo Kiev ở lượt đấu thứ 3 vòng bảng Champions League. Trận hòa 0-0 khiến Chelsea chưa thể cải thiện vị trí ở bảng G.
Dinamo Kiev 0-0 Chelsea: Xà ngang và cột dọc ngăn chiến thắng của Chelsea

VIDEO: Dynamo Kiev 0-0 Chelsea (Bảng G Champions League 2015/16)


HLV Mourinho tung vào sân đội hình có một vài sự điều chỉnh so với trận thắng Aston Villa 2-0 cách đây ít ngày. Bộ đôi tiền vệ Eden Hazard, Nemanja Matic và trung vệ Kurt Zouma trở lại đội hình xuất phát. Falcao, Oscar ngồi dự bị trong khi Pedro và Loftus-Cheek thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký. 

Tuy nhiên, có vẻ như việc xoay tua của Mourinho cùng chiến thắng mới đây là liều thuốc giúp Chelsea chơi thanh thoát hơn. Hình ảnh này thể hiện khá rõ qua những cầu thủ gần đây bị chỉ trích nhiều như Hazard hay Matic. 
 
Trong 30 phút đầu tiên của hiệp 1, Chelsea là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn. Nếu cột dọc không ngăn cản một bàn thắng của Hazard sau đường bóng mà cầu thủ người Bỉ xử lý khéo léo ở khu vực 16m50 và nếu trọng tài bắt chính xác ở tình huống Cesc Fabregas bị phạm lỗi trong vòng cấm, Chelsea đã có ít nhất 1 bàn thắng vào lưới Dinamo Kiev. 


Ngoài hai khoảnh khắc đáng chú ý nêu trên, ở trong hiệp đấu đầu tiên, Chelsea còn có một vài pha bóng nguy hiểm. Đầu tiên phải kể đến Willian với pha sút phạt nguy hiểm, tạo điều kiện cho Diego Costa băng vào rất mạnh mẽ nhưng đáng tiếc là cú đệm bóng lại thiếu chuẩn xác. Sau đó, Matic cũng đã tạo ra tình huống sóng gió trước hàng thủ của đội chủ nhà bằng màn solo cướp bóng từ gần giữa sân, rồi xộc thẳng vào trung lộ trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc xa. 

Dẫu vậy, Dinamo Kiev cũng không phải là đội dễ bị bắt nạt. Tuy không tạo được nhiều cơ hội hãm thành, nhưng mỗi lần có bóng là các chân sút của họ vẫn đủ khiến hàng thủ của Chelsea phải toát mồ hôi. Đặc biệt là khi tiền đạo Yarmolenko có bóng trong chân. 

Sau giờ nghỉ, Chelsea vẫn là đội chơi chủ động và có phần lấn lướt, song vận đen tiếp tục đeo bám đội bóng nước Anh. Chỉ ít phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Willian tiếp tục thể hiện khả năng sút phạt tuyệt vời nhưng đó lại là cú sút kém may mắn bởi bóng lại đập trúng xà ngang sau khi thủ thành Shovkovskiy đã bó tay.

Willian cũng bị xà ngang ngăn cản bàn thắng

Nếu Chelsea có lý do để tiếc nuối, thì Dinamo Kiev cũng có lý do để suýt xoa bởi Gonzalez đã bỏ lỡ cơ hội khá ngon ăn sau tình huống phối hợp tấn công với Yarmolenko ở phút 63. Phải thừa nhận, lối chơi tốc độ và không kém phần kỹ thuật của đội chủ nhà khiến hàng thủ Chelsea gặp khá nhiều khó khăn, mà nếu trọng tài nghiêm khắc hơn các học trò của Mourinho phải nhận nhiều hơn 1 thẻ vàng của Zouma. 

Sau phần lớn thời gian thi đấu giằng co, phút 75, Mourinho quyết định rút Cesc Fabregas ra sân để thay vào bằng Oscar với hy vọng tạo đột biến trên mặt trận công. Tuy nhiên, tiền vệ người Brazil không đủ sắc sảo để tạo cơ hội cho đồng đội chọc thủng lưới Dinamo Kiev. Ở những phút trên sân, Oscar bị quây rát và ít cơ hội phối hợp với đồng đội. 

Trên băng ghế dự bị của Chelsea vẫn còn Falcao và Kenedy, nhưng Mourinho vẫn quyết không thay thêm người dù Diego Costa ở trận này thi đấu rất mờ nhạt. Dường như với chiến lược gia người Bồ, một trận hòa không bàn thắng trên sân của Dinamo Kiev cũng là một kết quả chấp nhận được.

Pha đi bóng dũng mãnh của Matic bên phía Chelsea
 
Ở những phút cuối trận, cả Chelsea và Dinamo Kiev đều không tạo được cơ hội nào đáng kể khiến trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.  

Với kết quả này, Chelsea tạm xếp thứ 3 ở bảng G với 4 điểm, ít hơn đội đầu bảng Porto 3 điểm - đội đã đánh bại Maccabi Tel Aviv 2-0 ở trận đấu cùng giờ. Trong khi đó, Dinamo Kiev đang xếp thứ 2 ở bảng đấu này với 5 điểm sau khi cầm chân nhà ĐKVĐ nước Anh. 

Đội hình thi đấu
Dinamo Kiev: Shovkovskiy, Danilo Silva, Dragovic, Vida, Khacheridi, Sydorchuk, Rybalka, González, Buyalskiy, Yarmolenko
Dự bị: Rybka, Antunes, Miguel Veloso, Petrović, Garmash, Gusev, Júnior Moraes.
Chelsea: Begovic; Zouma, Cahill, Terry (c), Azpilicueta; Ramires, Matic; Willian, Fabregas, Hazard; Costa.
Dự bị: Blackman, Baba, Oscar, Mikel, Traoré, Kenedy, Falcao.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x