Real biết làm gì để Haaland im tiếng

Dũng Phan Dũng Phan
18:22 ngày 09-05-2023
19 CLB tại Ngoại hạng Anh đã bất lực trong việc giải bài toán Erling Haaland. 5 CLB lớn khác tại châu Âu là Dortmund, Sevilla, Copenhagen, RB Leipzig và thậm chí cả Bayern Munich hùng mạnh cũng bất lực trong việc phong toả tiền đạo Na Uy.
Đợi Real giải bài toán Haaland

Tội nghiệp nhất là RB Leipzig, còn bị Haaland chọc thủng lưới 5 lần. Bây giờ, cả châu Âu chỉ còn biết nhìn vào Real Madrid, để hy vọng “Nhà vua” vĩ đại sẽ ngăn chặn được bước tiến của con quái vật này.

Đây là lần đầu tiên Haaland đối đầu với Real Madrid. Kylian Mbappe đã có tối thiểu 4 lần gặp Real Madrid, và đều thất bại trước ngôi nhà mơ ước mà anh không thể về. Vậy Haaland có gì khá hơn Mbappe không sẽ được giải đáp trong rạng sáng mai. Điểm chung của hai tiền đạo khủng khiếp này là một chữ “nhanh”. Mbappe nhanh trong những guồng chân, bứt tốc không ai đuổi kịp. Còn Haaland “nhanh” trong khả năng chớp cơ hội, chỉ một sát na ngắn ngủi, Haaland có thể như một bóng ma vươn người giật được trái bóng và dứt điểm ghi bàn trong sự ngơ ngác của các thủ môn và hậu vệ. Nhưng điểm khác cơ bản của hai người này chính là các “vệ tinh” xung quanh.

Mbappe rất cô đơn và ít cạ cứng có thể hiểu mình và phối hợp với mình. Còn Haaland có một Kevin de Bruyne tạo cho anh những đường chuyền “đáng đồng tiền bát gạo”. Trường hợp Haaland bị phong toả hay mất duyên (như trận gặp Leeds mới đây), thì Ilkay Gundogan lại toả sáng. PSG chưa hẳn là một đội bóng, nhưng Manchester City của PSG là một đội bóng gắn kết, còn Haaland là móng vuốt của con rồng, đôi cánh của con hổ. Vì vậy, xếp Manchester City như PSG để coi thường và đem 14 danh hiệu Champions League ra “khè” là quá coi thường Manchester City. Nhưng Real Madrid là Real Madrid, đội bóng vĩ đại nhất thế giới sở hữu một thủ môn phi thường.

Thủ môn người Bỉ đã có 59 pha cứu thua trong toàn bộ giải đấu này năm ngoái, một kỷ lục của giải đấu. 9 pha cứu thua của Courtois trong trận chung kết cũng là một kỷ lục khác kể từ khi Opta bắt đầu thống kê từ mùa giải 2003/04. Có nghĩa nếu Haaland là một tiền đạo xuất sắc, anh sẽ như một cái “mâu”, còn Courtois lại là một cái “thuẫn” - thủ môn xuất chúng. “Mâu” cứng nhất gặp “Thuẫn” bền nhất, nên chưa biết được “mèo nào cắn mỉu” nào!

Đẳng cấp của hàng thủ Real Madrid cũng không thể coi thường, họ có những siêu sao đều chinh chiến vạn dặm, không lạ lẫm gì với việc đối đầu với Haaland nói riêng (Alaba, Ruediger…) hay các tiền đạo khủng khiếp khác nói chung. Cuối cùng, nhà đương kim vô địch Champions League đương nhiên biết mình phải làm gì?

2 tuần trước, AS, tờ báo nổi tiếng thân Real Madrid đã cố tình lên các bài viết liên hệ Haaland với Real Madrid trước thềm bán kết Champions League. AS tiết lộ rằng ban lãnh đạo Real Madrid sẽ chiêu mộ được Haaland mùa hè năm 2024, đấy là thời điểm tiền đạo chính Karim Benzema rời đội và điều khoản giải phóng hợp đồng của Haaland với Man City được kích hoạt. Nghe rất là liên quan. Nhưng không thể không nhận ra thâm ý của Real Madrid khi cố tình lung lạc tâm lý của Erling Haaland.

Rõ ràng, Real Madrid có không ít vũ khí từ bên trong lẫn bên ngoài sân cỏ để phong tỏa “yêu tinh”!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x