Houssem Aouar, kẻ định đoạt thành bại của Lyon trước Bayern

Lý Nam
21:48 ngày 19-08-2020
Một cầu thủ được HLV Pep Guardiola khen là “đáng kinh ngạc” thì chắc chắn nên được xem xét. Và quả đúng vậy với trường hợp của Houssem Aouar, một trong những tài năng triển vọng nhất Ligue 1. Chắc chắn trong trận đấu với Bayern đêm nay, anh sẽ là nhân tố nhận được kỳ vọng lớn bên phía đội hình Lyon.

Dù còn trẻ, Aouar sở hữu bộ kỹ năng và trí thông minh đủ để toả sáng trên bất kỳ mặt sân nào. Sau khi tạo bước đột phá mạnh mẽ kể từ mùa giải năm ngoái tới thời điểm bóng đá bị dừng lại vì dịch bệnh, Aouar càng chơi càng tiến bộ. Trong bài đánh giá này, hãy cùng phân tích màn trình diễn của anh ở hai vị trí sở trường, tiền vệ trung tâm và cánh trái.

Tiền vệ trung tâm
Vị trí mà Aouar chơi thường xuyên nhất ở mùa giải này là tiền vệ trung tâm. Trong vai trò này, anh không toả sáng quá rực rỡ nhưng vẫn đóng góp rất nhiều cho lối chơi chung. Phần nào bị hạn chế cơ hội và thời lượng kiểm soát bóng, Aouar không có nhiều đất diễn cho kỹ năng thượng thừa của mình như khi được tung hoành ở biên.

Lý do anh có ít bóng đi trong vai trò tiền vệ trung tâm là bởi trong mỗi đợt lên bóng của Lyon, Aouar thường chơi phía sau hàng tiền vệ đối thủ, nhằm chia rẽ các tuyến. Ở vị trí này, anh khó có khả năng nhận bóng vì bị đối phương bao vây. Thêm vào đó, kỹ năng của Aouar cũng khiến mọi đối thủ phải dè chừng và kèm cặp một cách tỉ mỉ.

Có ít bóng nhưng không vì thế mà chất lượng mỗi pha xử lý của Aouar giảm. Anh luôn gây khó khăn bằng kỹ thuật và cường độ di chuyển của mình ở mỗi lần có bóng. Trong ví dụ dưới đây, dễ thấy Aouar sau khi nhận bóng từ đồng đội đã có pha xoay trở rồi đi bóng đe doạ khung thành đối phương.

Mỗi trận, trung bình Aouar thực hiện 2,94 lần tăng tốc – nằm trong top đầu Ligue 1. Thống kê này chỉ ra rằng anh thường có xu hướng giữ bóng và dẫn bóng đột phá. Tuy nhiên, với 58% trong số những pha tăng tốc đó khiến đội nhà mất bóng, anh cần phải cải thiện mức độ hiệu quả.

Vị trí còn lại mà Aouar thường xuyên được xếp chơi trong đội hình Lyon là tiền vệ trái và đôi khi trong vai trò tiền vệ trung tâm, anh vẫn thể hiện những phẩm chất của một cầu thủ chạy cánh. Khi hậu vệ trái có bóng, Aouar di chuyển đến phía sau lưng hậu vệ phải đội bạn, giống như tầm hoạt động của một tiền vệ trái. Khi đó, tiền vệ phòng ngự sẽ trám vào khoảng trống hậu vệ trái để lại nhằm đảm bảo cân bằng đội hình. Đó là tình huống được thể hiện ở hình ảnh sau đây.

Trong vai trò tiền vệ trung tâm, Aouar có xu hướng đi bóng sang cánh trái giống như một tiền vệ cánh trái nguyên thuỷ để hỗ trợ hậu vệ trái. Điều đó càng được thể hiện rõ mỗi khi Lyon đá sơ đồ 3-5-2 vì sơ đồ này vốn chỉ có một cầu thủ đảm nhiệm một hành lang biên.

Một ví dụ khác về xu hướng này trong cách chơi của Aouar, khi anh phối hợp cùng hậu vệ trái để đặt mình vào vị trí thích hợp cho một quả tạt bóng. Ở trận gặp Lille này, Aouar chỉ thực sự đóng góp nhiều vào lối chơi mỗi khi dạt sang cánh trái thay vì ở trung lộ, dù bản chất được bố trí đá tiền vệ trung tâm.

Khi chơi phòng ngự, cầu thủ người Pháp có nhiệm vụ gây áp lực lên hậu vệ phải trong sơ đồ 3-5-2 và dưới đây là một tình huống như thế. Tuy nhiên, Aouar chắc chắn không sở hữu thế mạnh phòng ngự với 4,68 lần ngăn chặn đối phương mỗi trận và chỉ đạt tỉ lệ chiến thắng 53,7%.

Sở dĩ HLV Rudi Garcia bố trí Aouar chơi tiền vệ trung tâm là bởi ý thức về vị trí của anh, chứ không phải bởi khả năng đánh chặn. Trong sơ đồ có hai tiền vệ khác hỗ trợ, những sở trường của Aouar sẽ được phát huy và bù đắp tốt.

Tiền vệ cánh trái
Đây là vị trí mà Aouar chứng tỏ rằng anh nguy hiểm nhất. Là một thiên tài kỹ thuật với những pha đi bóng thần sầu và khả năng 1 đối 1 tuyệt vời, không ngạc nhiên khi anh chơi tuyệt hay mỗi lần được trả lại hành lang trái, nơi anh thoả sức phô diễn sự sáng tạo với nhiều bóng hơn và khoảng không gian lớn hơn.

Trung bình mỗi trận, Aouar đi bóng 6,71 lần và đạt tỉ lệ thành công 55,48%. Đây là tỉ lệ thành công còn cao hơn cả siêu sao Neymar, đặt trong mặt bằng chung Ligue 1.

Ở hình dưới, có thể thấy anh thích dẫn bóng hơn khi được xếp đá tiền vệ trái và những lần dẫn bóng bên cánh này thường có xu hướng mang đến bàn thắng nhiều hơn.

Một ví dụ điển hình là ở trận đấu giữa Lyon và Benfica tại Champions League mùa này, thể hiện trong hình ảnh dưới đây. Aouar đối mặt hậu vệ phải đối phương, vượt qua anh ta và tự đặt mình vào vị trí thuận lợi trong vòng cấm, nơi anh kiến tạo cho Memphis Depay ghi bàn.

Ở đây, chúng ta thấy một trong những phẩm chất nổi bật của Aouar là khả năng quan sát và xử lý chính xác. Aouar có tỷ lệ chuyền bóng chính xác vào vòng cấm là 69,49%, cao nhất giải đấu. Hình ảnh dưới đây cho thấy anh có thể rê bóng vào khu vực cấm địa như thế nào, sau đó tiếp tục thể hiện kỹ năng bao quát và tạo cơ hội cho đồng đội.

Aouar đã trình diễn những kỹ năng ấy ở trận đấu với Juventus tại vòng 16 đội Champions League – trận đấu có thể nói là hay nhất mùa giải của ngôi sao trẻ người Pháp. Anh đã chứng minh được rằng mình không phải mẫu cầu thủ tâm lý yếu, không thể toả sáng ở những trận cầu quan trọng.

Trong vai trò tiền vệ trái, Aouar có thể tạo ra nhiều phương án tấn công hơn, từ tạt bóng tới tự mình dứt điểm khi có cơ hội. Anh đã ghi bàn từ cánh trái một vài lần trong mùa giải này. Điển hình nhất là trận đấu đỉnh cao với RB Leipzig tại Champions League, nơi Aouar điềm tĩnh băng vào và ghi một bàn thắng tuyệt vời. Hình ảnh dưới đây ghi lại khoảnh khắc ấy.

Một phương án tấn công khác cũng là thói quen của Aouar là phối hợp cùng hậu vệ trái để làm xô lệch hệ thống của đối thủ. Một lần nữa trong trận đấu với RB Leipzig được thể hiện trong hình ảnh dưới đây, cho thấy cách anh di chuyển để thu hút hậu vệ đối phương, mở ra không gian cho hậu vệ trái thoát xuống.

Nhìn chung, ba phương án tấn công chính mà Aouar thường thể hiện là rê bóng vào vòng cấm, đi bóng cắt ngang từ cánh trái vào trung lộ rồi dứt điểm, hoặc phối hợp tấn công cùng hậu vệ trái. Một tình huống nữa mà Aouar thường làm rất tốt là kiến tạo các pha phản công. Điều này được chứng minh bằng thông số đóng góp bàn thắng kỳ vọng 0,12 trong các đợt phản công mỗi trận. Đóng góp bàn thắng kỳ vọng (xGChain) là “sự kết hợp của xG (bàn thắng kỳ vọng) và các chuỗi chuyền bóng. Cách xác định xGChain của một cầu thủ A sẽ là tìm ra tất cả các chuỗi chuyền bóng dẫn đến dứt điểm mà cầu thủ A tham gia, sau đó cộng tổng xG của các tình huống dứt điểm nói trên lại” – theo Raumdeuter13.

Con số 0,12 đối với xGChain nằm ở tốp đầu Ligue 1, chứng tỏ sự nguy hiểm của Aouar ở mỗi tình huống phản công. Hình dưới thể hiện hiệu quả những pha phản công của Aouar trong suốt mùa giải và rõ ràng là số đường chuyền chính xác vượt trội hơn rất nhiều so với những đường chuyền không chính xác. Thực tế, khi phản công, anh thường chơi ở vị trí tiền vệ trái và các đồng đội luôn chủ động tìm kiếm anh, với hy vọng tạo ra đột biến.

Trong vai trò tiền vệ trái, Aouar có nhiệm vụ gây áp lực lên hậu vệ phải đối phương và hỗ trợ phòng ngự trong những tình huống không có bóng. Cụ thể trong hình dưới đây, cầu thủ 22 tuổi đã lùi sâu tham gia phòng ngự. Dù không quá giỏi ở khía cạnh này, nhưng có thể thấy anh không hề ngần ngại hỗ trợ đồng đội.

Kết luận
Dù trong vai trò tiền vệ trái hay tiền vệ trung tâm, chắc chắn Aouar vẫn sẽ là mối đe doạ lên cánh phải của Bayern ở trận đấu sắp tới, nơi mà Benjamin Pavard chắc chắn phải đề phòng cũng như cần nhiều hơn sự hỗ trợ từ trung vệ lệch phải. Là thứ vũ khí lợi hại nhất của Sư tử sông Rhones, thành công hay thất bại của Aouar rất có thể sẽ tác động trực tiếp tới kết quả trận đấu, trong buổi tối mà anh là một trong những ngôi sao được kỳ vọng nhất.

XEM THÊM

Sự kiện nóng trong ngày

5 lý do Lyon có thể hạ Bayern để vào chung kết Champions League

3 điểm yếu của Lyon mà Bayern có thể khai thác

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x