
Sự bức xúc của Lisandro
Sau thất bại 0-2 trước Atletico Madrid, Martinez công khai bày tỏ sự thất vọng. Trả lời phỏng vấn trên Amazon Prime, trung vệ người Argentina nói: “Thật sự rất tệ. Tôi phải kiềm chế bản thân rất nhiều. Đôi khi, đây là hình ảnh phản chiếu của CLB chúng tôi ở thời điểm hiện tại”.
Hậu vệ 28 tuổi nhắc lại những gì MU đã làm được ở mùa giải trước, đồng thời cho rằng ban lãnh đạo cần có thêm hành động trên thị trường chuyển nhượng. “Chúng tôi đã có một mùa giải tuyệt vời mùa trước và giờ kỳ vọng nhiều hơn từ cấp lãnh đạo, kỳ vọng có thêm cầu thủ để cạnh tranh, bởi nhiều đội bóng khác cũng chiêu mộ nhiều người. Atletico có một đội hình tuyệt vời và họ xứng đáng giành chiến thắng hôm nay”, Martinez chia sẻ.
Khi được hỏi về mức đầu tư của MU trong mùa hè, trung vệ người Argentina khẳng định anh mong đợi nhiều hơn, đồng thời trực tiếp nhắc tên Wilcox. “Tôi kỳ vọng nhiều hơn. Chắc chắn là như vậy. Tôi mong đợi nhiều hơn từ giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox”, Martinez nhấn mạnh.
Cầu thủ này cũng cho rằng vấn đề không nên chỉ được quy trách nhiệm cho HLV hay các cầu thủ. Theo Martinez, MU cần nhìn nhận toàn diện cách CLB vận hành và tránh tiếp tục thay đổi HLV mà không giải quyết những bất cập ở các bộ phận khác.
Đây không phải lời phàn nàn vô căn cứ. Một đội bóng muốn trở lại Champions League và cạnh tranh danh hiệu không thể mãi dựa vào một đội hình thiếu chiều sâu.
Tuy nhiên, chỉ trích ban lãnh đạo vì mua sắm chưa tốt không đồng nghĩa với việc HLV được miễn trách nhiệm. Chuyển nhượng có thể quyết định chất lượng nhân sự, nhưng cách sử dụng những cầu thủ đang có lại thuộc về Carrick. Và đây mới là điểm MU cần nhìn nhận nghiêm túc.
Carrick cũng phải chịu trách nhiệm

Vấn đề của MU không chỉ nằm ở những vị trí chưa được bổ sung. Đội bóng còn thiếu sự ổn định trong cách vận hành, các tuyến chưa tạo được liên kết đủ chặt chẽ, trong khi nhiều cầu thủ chưa phát huy tốt nhất khả năng. Những biểu hiện ấy không thể được giải thích đơn giản bằng việc đội hình chưa đủ mạnh.
Trường hợp Marcus Rashford là một ví dụ đáng chú ý. Đầu mùa, Carrick trọng dụng tiền đạo người Anh trong bối cảnh MU đang tìm cách xây dựng hệ thống tấn công mới. Nhưng việc ưu tiên Rashford cũng vô hình trung làm xáo trộn những mối liên kết đã hình thành từ mùa trước. Khi một cấu trúc tấn công đang dần vận hành trơn tru, việc thay đổi nhân sự và vai trò mà không bảo đảm sự cân bằng có thể khiến cả hệ thống mất đi tính liền mạch.
Và Rashford không phải nguyên nhân duy nhất khiến MU gặp khó khăn. Vấn đề nằm ở quyết định chiến thuật và cách HLV phân bổ vai trò cho từng cầu thủ. Một đội bóng không thể tiến bộ nếu liên tục phải điều chỉnh cách chơi để phục vụ những lựa chọn nhân sự riêng lẻ, thay vì tìm ra phương án giúp cả tập thể vận hành hiệu quả nhất.
Tương tự, sự thiếu gắn kết giữa các tuyến cũng đặt ra câu hỏi về công việc của ban huấn luyện. Chuyển nhượng có thể mang về những cầu thủ tốt hơn, nhưng không tự động giúp hàng thủ phối hợp ăn ý, tuyến giữa kiểm soát trận đấu hay hàng công tạo ra cơ hội đều đặn. Đó là những vấn đề phải được giải quyết trên sân tập và trong cách tổ chức chiến thuật.
Không thể chỉ đổ lỗi cho người khác

Dĩ nhiên, Martinez không sai khi yêu cầu MU đầu tư nghiêm túc hơn. Nếu ban lãnh đạo muốn đội bóng cạnh tranh ở cấp độ cao nhất, họ phải xây dựng lực lượng tương xứng với tham vọng. Nhưng phát biểu của trung vệ người Argentina sẽ thiếu thuyết phục nếu nó vô tình đẩy toàn bộ trách nhiệm sang cấp điều hành.
Wayne Rooney đã phản ứng gay gắt, cho rằng Martinez thiếu tôn trọng các đồng đội khi công khai chỉ trích CLB sau thất bại. Trong khi đó, Carrick nhấn mạnh nhu cầu đoàn kết ở thời điểm khó khăn. Cả hai phản ứng đều cho thấy phát ngôn của Martinez không đơn thuần là câu chuyện chuyển nhượng, mà còn có nguy cơ làm tổn hại tinh thần tập thể.
MU cần những người dám nói thẳng về vấn đề của đội bóng. Nhưng nói thẳng phải đi cùng việc nhìn nhận đầy đủ nguyên nhân. Ban lãnh đạo chịu trách nhiệm về chất lượng đội hình; HLV chịu trách nhiệm về chiến thuật, cách dùng người và sự gắn kết; còn cầu thủ phải chịu trách nhiệm với màn trình diễn của chính mình.
Martinez đã lên tiếng, nhưng tiếng nói ấy mới chỉ chạm đến một nửa sự thật. MU cần thêm những bản hợp đồng chất lượng, song điều đó không thể thay thế một hệ thống chơi bóng rõ ràng và ổn định. Nếu Carrick không khắc phục được những hạn chế trong cách vận hành đội bóng, ngay cả khi được tăng cường lực lượng, MU vẫn có thể tiếp tục thất vọng. Vấn đề của Quỷ đỏ không chỉ là mua ai, mà còn là làm thế nào để những con người đang có thực sự chơi như một đội.

















