Mousa Dembele xứng danh "Pirlo của Tottenham"

Vịnh San
16:12 ngày 07-03-2018
Quên Harry Kane và Dele Alli, cái tên mà Juventus phải đặc biệt dè chừng đêm nay là Mousa Dembele. Juve từng sở hữu và biết rằng Andrea Pirlo xuất sắc thế nào, thì cầu thủ người Bỉ cũng chơi hay như thế tại Tottenham. Xét trên khía cạnh nào đó, thậm chí Dembele còn nguy hiểm hơn.
Mousa Dembele xứng danh "Pirlo của Tottenham"

Không Dembele, Spurs không tồn tại

Trong các cuộc phỏng vấn riêng biệt, tất cả cầu thủ Tottenham, từ Eric Dier, Victor Wanyama đến Harry Winks đều nhất trí cao độ: Mousa Dembele là người hay nhất, cũng như quan trọng nhất đội bóng, chứ không phải Harry Kane, Dele Alli hay Christian Eriksen. 

HLV Mauricio Pochettino thậm chí còn đi xa hơn, khi mô tả tài năng của tiền vệ người Bỉ tầm cỡ như Ronaldinho và Maradona. Mới đây ông tiếp tục nhấn mạnh một lần nữa, rằng Dembele “là một thiên tài, không thể tin nổi và độc nhất vô nhị”. 

Làm thế nào một tiền vệ chỉ ghi 1 bàn suốt 26 tháng qua và cũng rất hiếm khi kiến tạo lại được đánh giá cao đến vậy? Không khó để trả lời. Tuy không tham gia trực tiếp vào việc ghi bàn, song Dembele là người thống trị và kiểm soát mọi thứ trên sân. Với sở thích nghe nhạc kịch và chơi đàn guitar, anh cũng chơi bóng như một người nghệ sỹ, viết nên giai điệu trận đấu với sự bình thản và thư thái. 

Nếu vẫn còn nghi ngờ, hãy xem lại trận lượt đi với Juventus. Đêm hôm ấy ở Turin, Dembele thực hiện 100 đường chuyền với độ chính xác lên đến 95%, cao hơn bất kỳ ai khác. Trong khi không cầu thủ Juve nào có quá 10 đường chuyền bên phần sân đối thủ, tiền vệ người Bỉ có 73. 

Không chỉ đặc biệt hiệu quả trong tranh chấp bởi sức mạnh, tốc độ cùng khả năng phán đoán, Dembele còn dễ dàng thoát ra khỏi áp lực và gây dựng thế trận xán lạn cho đội bóng nhờ kỹ thuật qua người khéo léo. Tại Turin, anh là người đi bóng nhiều nhất với 6 lần. 

Tất cả tạo nên nền tảng cho thành công của Tottenham. Và cựu tuyển thủ Bỉ là Eric Van Meir đã ca ngợi Dembele là “số 6 hoàn hảo”, và là “Andrea Pirlo của Spurs”. Pochettino thì nói: “Không có Dembele, chúng tôi không tồn tại”.

Khả năng tranh chấp và phân phối bóng xuất sắc của Dembele (trái) giúp tuyến giữa Tottenham trở nên rất nguy hiểm
Khả năng tranh chấp và phân phối bóng xuất sắc của Dembele (trái) giúp tuyến giữa Tottenham trở nên rất nguy hiểm

Nhiệm vụ bất khả thi của Juve

Vài ngày trước, Juventus hẳn đã khấp khởi vui mừng khi chứng kiến Dembele nhăn nhó rời sân phút 77 ở trận đấu với Huddersfield. Thật không may, tiền vệ 30 tuổi đã hồi phục để sẵn sàng tiếp đón Juventus tại Wembley, nhanh như cách anh lấy bóng từ chân đối thủ. “Tôi đang cảm thấy hoàn toàn sung mãn”, Dembele nói, “Càng chơi nhiều trận, tôi càng khỏe và mạnh mẽ hơn”. 

Điều đó có nghĩa là thầy trò Max Allegri phải xây dựng một kế hoạch chi tiết để kiểm soát và “bắt chết” Dembele, thu hẹp phạm vi di chuyển cũng như tầm ảnh hưởng của cầu thủ này. Mặc dù vậy, đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng. 

Ngôi sao của Spurs hiện diện ở khắp mọi nơi để liên tục chiếm hữu trái bóng, luôn làm những điều đơn giản theo cách hiệu quả nhất và rất giỏi ứng biến khi khó khăn bủa vây. 

Nếu Juve quá chú ý đến Dembele, họ cần tính đến trường hợp bị anh bỏ lại phía sau, tiếp đến, đối mặt với nguy cơ bị phản đòn tức thì. Dembele không ngại di chuyển lên phía trước. Hoặc nếu chuyền bóng, đó thường là các đường chuyền xuyên tuyến đầy đột biến, thay vì đi ngang. 

Sau nhiều năm với các đóng góp âm thầm, tài năng của Dembele đã được thừa nhận rộng rãi trong thời gian gần đây. Nó mang đến sự tự tin và hưng phấn để tiền vệ 30 tuổi sải cánh vút bay. Đây chắc chắn không phải dấu hiệu tốt cho Juve.

Dembele mơ về chức vô địch Champions League
Cho đến nay, Dembele chỉ sở hữu 2 danh hiệu, là VĐQG và Siêu Cúp Hà Lan. Đã đến lúc để cải thiện điều này. “Những lời ca ngợi không làm thay đổi vai trò cũng như mục tiêu của tôi”, tiền vệ người Bỉ nói, “Tôi muốn giành danh hiệu, và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở giải đấu như Champions League”.

92,6. Dembele hiện đứng thứ 4 Premier League mùa này về tỷ lệ chuyền chính xác (92,6%), và đứng nhất nếu chỉ tính số đường chuyền bên phần sân đối phương, với 91,3% thành công. Trong số các tiền vệ, anh cũng dẫn đầu về tỷ lệ đi bóng thành công (88%).  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x