Bóng Đá Plus trên MXH

Mùa giải Champions League qua những con số ấn tượng
MINH HUY • 10:23 ngày 28/05/2024
Champions League 2023/24 sẽ hạ màn sau trận chung kết giữa Real Madrid và Dortmund tại sân Wembley ngày 2/6 tới. Trong suốt hành trình dài 9 tháng vừa qua, đã có không ít cột mốc, con số đáng chú ý xuất hiện ở sân chơi danh giá nhất châu Âu này.

    Một mùa giải xuất sắc khác chuẩn bị trôi qua, trong số có rất nhiều thống kê nổi bật, hấp dẫn khác. Dưới đây là 10 cột mốc tiêu biểu nhất vẽ nên bức trang toàn cảnh về Champions League 2023/24 đầy ắp sự kiện, đáng nhớ, kịch tính.

    5. Trong chiến thắng 6-0 trước Lens ở lượt trận thứ 5 vòng bảng, Arsenal trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Champions League có 5 cầu thủ ghi bàn khác nhau trong hiệp một trận đấu. Đồng thời, đây là mùa giải thứ 5 liên tiếp, một cầu thủ Brazil ghi 2 bàn trong một trận tứ kết Champions League: Philippe Coutinho cho Bayern Munich (2019/20), Vinicius Junior cho Real Madrid (2020/21), Roberto Firmino cho Liverpool (2021/22), Rodrygo cho Real Madrid (2022/23) và Raphinha cho Barcelona (2023/24).

    6. Carlo Ancelotti lọt vào trận chung kết Champions League thứ 6 trên cương vị huấn luyện viên (các năm 2003, 2005 và 2007 với Milan; 2014, 2022 và 2024 với Real Madrid). Con số này nhiều nhất so với bất kỳ HLV nào trong lịch sử Cúp C1/Champions League. Carletto cũng trở thành HLV đầu tiên có 200 trận đấu trên băng ghế chỉ đạo tại Champions League.

    10. Man City trở thành CLB Anh đầu tiên và là đội bóng thứ ba thắng 10 trận liên tiếp tại Champions League khi đánh bại Copenhagen ở trận lượt về vòng 1/8 mùa này. Chỉ có Bayern có chuỗi chiến thắng dài hơn họ (15 trận). Ngoài ra, The Citizens cũng giữ một kỷ lục ấn tượng - đứng đầu vòng bảng mùa thứ 7 liên tiếp.

    12. Real Madrid bất bại 12 trận ở mùa giải này (8 thắng, 4 hòa) và đây là lần đầu tiên Los Blancos vào chung kết Cúp C1/Champions League mà không thua trận nào. Kền kền trắng cũng đã thắng 12 trận tứ kết Champions League gần nhất.

    16. Lamine Yamal của Barca (16 tuổi 83 ngày) trở thành cầu thủ trẻ nhất đá chính tại Champions League, đánh bại kỷ lục của Celestine Babayaro cho Anderlecht năm 1994 (16 tuổi, 86 ngày). Yamal sau đó trở thành cầu thủ trẻ nhất góp mặt trong trận vòng loại trực tiếp (16 tuổi 223 ngày) với Napoli ở vòng 1/8 và là cầu thủ trẻ nhất đá chính trận tứ kết Champions League (16 tuổi 272 ngày) ở trận lượt đi gặp PSG.

    37. Ở tuổi 37 và 38 ngày, Olivier Giroud trở thành cầu thủ Pháp lớn tuổi nhất ghi bàn trong lịch sử Champions League ở lượt trận thứ tư vòng bảng mùa này. Sergio Ramos sau đó trở thành cầu thủ người Tây Ban Nha lớn tuổi nhất ghi bàn tại sân chơi số 1 châu Âu ở lượt trận thứ năm vòng bảng, khi đã 37 tuổi và 244 ngày.

    51. Không chỉ cùng với Harry Kane dẫn đầu danh sách Vua phá lưới (8 bàn), Kylian Mbappe còn đang ở vị trí số 1 về số pha dứt điểm và số lần sút trúng đích tại Champions League mùa này. Các con số đó lần lượt là 51 và 26 lần. Xếp sau siêu sao người Pháp là Erling Haaland, người đã sút 43 quả và trúng đích là 22.

    100. Bàn thắng vào lưới Antwerp ở lượt trận đầu tiên vòng bảng đã giúp Robert Lewandowski đạt cột mốc 100 pha lập công tại Champions League (bao gồm cả vòng sơ loại). Thành tích của Lewy chỉ sau Cristiano Ronaldo (140 bàn) và Lionel Messi (129).

    150. Sergio Ramos, Luka Modric, Thomas Muller và Ivan Rakitic trở thành những cầu thủ mới nhất cán mốc 150 trận tại Champions League. Ramos đạt được thành tích này ở lượt trận thứ ba vòng bảng, Muller ở lượt trận thứ năm và Rakitic ở lượt trận cuối vòng bảng. Hơn nữa, Muller của Bayern, trong trận tứ kết lượt đi với Arsenal, và Toni Kroos của Real Madrid, trong trận bán kết lượt về với Bayern, đã trở thành cầu thủ thứ 6 và thứ 7 chạm mốc 150 trận ở Champions League.

    529. Trên hành trình tiến vào trận chung kết, Dortmund đã giành lại bóng 529 lần - nhiều hơn bất kỳ đội nào khác 40 lần. Đội bóng vùng Ruhr cũng thực hiện nhiều pha tắc bóng thành công (108) hơn bất kỳ đội nào khác. Trung vệ Mats Hummels - với 114 lần thu hồi bóng và 34 lần tắc bóng thành công - là cầu thủ có thành tích cao nhất mùa giải ở cả hai hạng mục này.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội