KALIDOU KOULIBALY:

'Napoli có ‘vũ khí’ để khiến Barca trả giá'

Dù đã chia tay Napoli từ năm 2022 nhưng sau 8 năm gắn bó và 317 trận đấu, Kalidou Koulibaly vẫn là một thần tượng của đội bóng Italia. Và trước thềm trận Barca vs Napoli, trung vệ đang khoác áo Al Hilal đã có cuộc phỏng vấn thú vị về cặp đấu này trên tờ AS.

- Kalidou, anh có vẻ đã tìm lại niềm vui ở Saudi Arabia?

- Đúng vậy, tôi đã tìm thấy niềm vui cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tại Chelsea, mọi thứ đã không diễn ra như kỳ vọng, vì tôi không quen phải ngồi ngoài. Khi Al Hilal đưa ra đề nghị, tôi hiểu rằng mình nên ra đi và đó là một quyết định chính xác.

Mọi người vẫn đánh giá thấp trình độ của giải Saudi Arabia. Nhiều người nghĩ rằng chúng tôi đến đây để du lịch, nhưng thực tế không phải vậy. Al Hilal đã có 27 chiến thắng liên tiếp, và chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi giành được các danh hiệu.

- Tại đây, anh cũng gặp lại Cristiano Ronaldo?

- Anh ấy là người đầu tiên tin rằng bóng đá Saudi Arabia sẽ phát triển. Quyết định của Ronaldo đã thay đổi lịch sử giải đấu, và chúng tôi nên cảm ơn anh ấy. Chúng tôi đã chạm trán nhiều lần và ở lần đối đầu gần nhất, tôi đã thắng nhưng ai cũng hiểu Ronaldo có thể tỏa sáng bất cứ lúc nào.

- Anh cũng trở thành đồng đội của Neymar nữa?

- Tôi gọi anh ấy là một “phép màu”. Neymar có thể biến mọi thứ trở nên thật dễ dàng. Người ta vẫn nói anh ấy thích tiệc tùng, nhưng tôi có thể nói rằng đó là một chàng trai luôn tập trung, lịch sự và rất chuyên nghiệp. Thật tiếc vì anh ấy lại đang chấn thương.

Koulibaly đánh giá rất cao tài năng của Neymar, đồng đội mới ở Al Hilal. 

- Anh có bất ngờ không khi thấy Napoli thi đấu chật vật như hiện tại?

- Việc thay đổi HLV luôn khiến mọi thứ trở nên khó khăn, đặc biệt là sau những gì Spalletti đã làm được. Nhưng tân HLV Calzona là người hiểu rất rõ đội bóng và từng giúp nhiều cầu thủ tiến bộ, trong đó có tôi. Khi Sarri mới đến, tôi đã muốn ra đi vì nghĩ rằng HLV mới sẽ không tin tưởng mình.

Tuy nhiên, Calzona đã tới gặp tôi và nói “nếu giải quyết được ba điểm yếu này, cậu sẽ có vị trí”. Ban đầu tôi nghĩ rằng ông ấy chỉ là trợ lý và không có quyền quyết định. Nhưng tôi đã lắng nghe Calzona, ở lại Napoli và thực sự trưởng thành. Tôi nợ ông ấy rất nhiều.

- Anh nghĩ Napoli sẽ ở đâu vào tháng 6 tới?

- Calzona là lựa chọn hoàn hảo cho Napoli. Chiến thuật của ông ấy khá giống Sarri và Spalletti, và ông ấy cũng biết rõ các cầu thủ. Chúng ta chỉ cần cho ông ấy thời gian và Calzona sẽ biến Napoli trở lại thành một cỗ máy chiến đấu.

- Anh đánh giá thế nào về trận đấu với Barca?

- Việc không phải chơi ở Camp Nou có thể là một lợi thế, nhưng Barca có những tên tuổi đáng gờm. Tuy nhiên, Napoli cũng có những vũ khí để khiến họ trả giá. Tôi tin rằng Napoli sẽ giành quyền đi tiếp.

Koulibaly cho rằng Napoli đủ khả năng loại Barca khỏi Champions League. 

- Khi Barca gặp Napoli năm 2020, anh từng gây ra quả penalty vì phạm lỗi với Messi?

- Đó là một sai lầm đã giúp tôi trưởng thành, và hai cuộc chạm trán với Barca năm ấy cũng là một trong những trải nghiệm tuyệt vời của tôi khi khoác áo Napoli. Chúng tôi đã được chạm trán nhiều đội bóng lớn.

- Trong đó có Real Madrid, đội đã từng để mắt tới anh?

- Phải, nhưng không có cuộc đàm phán rõ ràng nào cả. Tôi cũng chỉ là một cái tên trong danh sách theo đuổi của họ.

- Anh nghĩ sao về việc Vinicius liên tục phải đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc?

- Chúng ta cần những giải pháp cụ thể. Mọi người sẽ chỉ nói về nó trong 2-3 ngày, rồi quên khuấy cho đến có vụ phân biệt chủng tộc tiếp theo. Ngoài việc giáo dục, tôi nghĩ cần phải có những biện pháp cứng rắn như phạt tiền hoặc đóng cửa sân vận động.

Còn về Vinicius, cậu ấy là một chàng trai nhạy cảm và chủ đề này khiến cậu ấy giận dữ. Nhiều người quên rằng Vini vẫn còn rất trẻ, và đối xử như thể cậu ấy đã 30 tuổi. Hy vọng mọi người hiểu rằng cậu ấy là con người, và có quyền tức giận khi bị khiêu khích.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x