
Trong thông báo phát đi, Benfica xác nhận đã nhận được phản hồi từ UEFA: không có bất kỳ thủ tục kỷ luật nào được mở đối với Valverde sau pha va chạm ở trận lượt đi play-off Champions League với Real Madrid tại Da Luz.
Đội bóng Bồ Đào Nha bày tỏ sự thất vọng rất lớn, cho rằng hình ảnh truyền hình cho thấy rõ hành vi xứng đáng thẻ đỏ khi tiền vệ người Uruguay va chạm với hậu vệ Samuel Dahl ở phút 83. Tuy nhiên, trọng tài chính không thổi phạt và VAR cũng không can thiệp.
Trọng tâm của vụ việc nằm ở khái niệm “conducta violenta” (tiếng Tây Ban Nha) - hành vi bạo lực ngoài khuôn khổ tranh chấp bóng thông thường. Benfica tin rằng đây là tình huống đủ yếu tố cấu thành vi phạm nghiêm trọng, từ đó gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban kỷ luật UEFA với hy vọng có quyết định trước trận lượt về.
Phán quyết đã đến kịp thời, nhưng theo hướng ngược lại. UEFA không nhận thấy cơ sở để tiến hành điều tra sâu hơn hay áp dụng biện pháp trừng phạt bổ sung. Điều này đồng nghĩa Valverde hoàn toàn đủ điều kiện ra sân ở màn tái đấu, không bị treo giò hay cảnh cáo bổ sung.
Về mặt kỷ luật, quyết định của UEFA cho thấy cơ quan này đánh giá tình huống chưa đạt ngưỡng “hành vi bạo lực rõ ràng” theo chuẩn mực của họ. Trong các trường hợp tương tự, nếu không có bằng chứng mới hoặc sai sót nghiêm trọng của tổ trọng tài, khả năng lật lại quyết định trên sân là rất thấp.
Với Benfica, đây là đòn giáng mạnh về mặt tinh thần. Họ không chỉ mất cơ hội khiến đối thủ suy yếu lực lượng, mà còn cảm thấy quyền lợi không được bảo vệ thỏa đáng. Còn với Real Madrid, án phạt không tồn tại cũng mang ý nghĩa như một chiến thắng hậu trường. Trong những trận cầu đỉnh cao, ranh giới giữa va chạm quyết liệt và hành vi bạo lực luôn mong manh, và lần này Valverde đã bước qua lằn ranh ấy mà không phải trả giá.





















-ra-ngy-12-2-2026.jpg)


