Lý do rất dễ đoán, vì ảnh hưởng của đại dịch viêm phổi virus corona, các đội bóng đều bị ảnh hưởng nặng nề về mặt tài chính và buộc phải thắt chặt chi tiêu. Ngay từ bây giờ, phần đa các CLB, kể cả những ông lớn như Barcelona, Liverpool, Juventus hay Bayern Munich đều phải tuyên bố cắt giảm nhân sự và quỹ lương.
Thế nên, rất khó để các đội bóng có thể mạnh dạn nổ bom tấn trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020. Thay vào đó, để hạn chế lượng tiền phải chi ra nhưng vẫn đạt được mục tiêu thanh lọc và tái tạo lực lượng, phương án trao đổi đã được tính đến như phương án khả dĩ nhất.
Đơn cử trường hợp Barcelona, với việc theo đuổi Lautaro Martinez, chân sút có điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 115 triệu euro với Inter Milan. Để có được tiền đạo người Argentina, đội bóng xứ Catalan đang tính tới việc các thêm những cầu thủ như Arturo Vidal hay Samuel Umtiti, những cầu thủ HLV Antonio Conte quan tâm.
Atletico từ kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua đã xem việc trao đổi Lemar với Lacazzette của Arsenal là phương án B cho thương vụ Cavani. Real Madrid chưa phải cắt giảm chi phí vì đại dịch nhưng cần tinh giản biên chế với quy mô đội hình đang phình ra quá to, lên tới 37 thành viên và có tới 6 suất ngoài EU.
Tại Đức, Bayern Munich cũng tính toán phương án trao đổi giữa Sane và Alaba, cộng thêm một số tiền với Man City. Ở Italia, Juventus cũng đang đau đầu với việc cân đối tài chính và ngay cả tân binh Matthijs de Ligt cũng đang bị cân nhắc khi gây thất vọng ngay mùa đầu tiên.
Bên cạnh đó, việc theo đuổi Paul Pogba sẽ chỉ được tăng tốc nếu Juventus đẩy được một trong số các cầu thủ Gonzalo Higuain, Paulo Dybala, Douglas Costa và Federico Bernardeschi ra đi. Tóm lại, bất kỳ khi nào phiên chợ Hè mở cửa, và dù kéo dài bao lâu, bên bán sẽ nhiều hơn bên mua và đa số giao dịch được thực hiện theo phương thức trao đổi.
XEM THÊM
Điều kiện để M.U có thể mua cả Kane lẫn Sancho
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn