Cuối năm ngoái, Nexus 4 đã gây ấn tượng mạnh với người dùng khi chỉ có giá 299 USD mà lại sở hữu cấu hình phần cứng khá mạnh như màn hình 4.7-inch phân giải 720p (768 x 1.280 pixels), chip xử lý Qualcomm Snapdragon lõi tứ tốc độ 1.5GHz, camera 8MP (3.264 x 2.448 pixels)…
Nexus 4 (bên trái) vs. Nexus 5.Đến thế hệ
Nexus 5, Google vẫn giữ nguyên camera 8MP, nhưng lại bổ sung thêm tính năng chống rung quang học OIS cho Nexus 5, và đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa camera của hai thế hệ Google Nexus. Nokia là nhà sản xuất đầu tiên đưa công nghệ OIS lên smartphone, với chiếc Nokia Lumia 920. Sau này, hệ thống OIS được các hãng phát triển và hoàn thiện hơn. Thí dụ như, Nokia Lumia 1020 tuy cũng có hệ thống OIS, nhưng cũng không giống như trên HTC One.
Google Nexus 5 có 2 màu đen và trắng, vẫn do LG sản xuất.Hệ thống chống rung quang học OIS trên Nexus 5 sử dụng đơn nguyên InvenSense IDG-2020 dùng 2 trục ổn định (tương tự như OIS trên HTC One cũng là 2 trục). Đoạn video dưới đây sẽ mô tả sự khác biệt giữa Nexus 4 và Nexus 5 khi có OIS.