Copa America 2016, Bảng B - Sân Rose Bowl

Nhận định bóng đá Brazil vs Ecuador, 09h00, ngày 5/6: Khó nhảy điệu Samba

Trần Hòa
07:30 ngày 04-06-2016
Vì nhiều lý do, Brazil chỉ mang đội hình B đến Copa America 2016. Selecao thậm chí còn đang là một tập hợp rời rạc giữa những mảnh ghép kém chất lượng và chưa ăn khớp. Thầy trò HLV Carlos Dunga rất khó nhảy điệu Samba ở trận ra quân gặp Ecuador vào sáng mai.
* BongdaPlus tường thuật trận đấu này từ 8h ngày 5/6

Brazil “teo tóp”

Brazil thực tế cũng rất muốn một danh hiệu để xua đi những nỗi ê chề ở World Cup 2014 và Copa America 2015 mới đây. Brazil chỉ chủ động để dành ngôi sao Neymar cho Olympic 2016 trên sân nhà tới đây. Và đây cũng là quyết định bất đắc dĩ, do họ không thể thuyết phục được Barca cho phép sử dụng Neymar ở cả 2 giải đấu trong cùng mùa Hè này.

Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi những biến cố khách quan và chủ quan khác đã khiến đội hình Brazil trở nên “teo tóp” khi Copa America 2016 khởi tranh. Đầu tiên, vì mâu thuẫn cá nhân và vì quan điểm dùng người, HLV Carlos Dunga đã phớt lờ một loạt ngôi sao, không chỉ trước thềm giải đấu này mà nhiều trường hợp đã từ rất lâu. 

Đó là cựu đội trưởng Thiago Silva, David Luiz, Marcelo hay Danilo. Tiếp đến, hàng loạt cầu thủ nằm trong kế hoạch của HLV Dunga ở Copa America 2016 đã rút lui trước thềm giải đấu vì chấn thương hoặc vì những lý do cá nhân bất khả kháng. Đó đều là những cái tên nổi bật như Luiz Gustavo, Ricardo Oliveira, Douglas Costa, Ederson, Rafinha, Kaka... 


Để rồi thành phần dự Copa America 2016 của Brazil có thể khẳng định không mạnh bằng đội hình ở nhà. Chỉ cần nhìn vào danh sách Selecao hiện tại, ai cũng có thể khẳng định điều đó. Chỉ cần lưu ý ở giải này, Brazil mất đi cả thủ lĩnh tinh thần là Kaka lẫn “linh hồn” Neymar. Cầu thủ được kỳ vọng sắm vai đầu tầu của thầy trò HLV Dunga chỉ là Philippe Coutinho, tiền vệ vốn rất non nớt kinh nghiệm ở đội tuyển (mới 14 lần khoác áo Selecao). 

Chưa hết, 2 trong số những cầu thủ sẽ nằm trong bộ khung đá chính của Brazil tại Mỹ còn đang chơi bóng tại Trung Quốc. Đó là trung vệ Gil của Shandong Luneng và tiền vệ Renato Augusto (Beijing Guoan). 

Chưa hết, HLV Dunga nhiều khả năng còn sẽ tung ra sân đội hình mà không có cầu thủ nào từng đá chính ở trận thua Đức 1-7 tại bán kết World Cup 2014. Danh sách ĐT Brazil hiện tại chỉ có duy nhất một cầu thủ từng xuất phát trận đó là Hulk, song tiền đạo của Zenit nhiều khả năng không được ra sân từ đầu vào sáng mai.

Kỳ vọng gì ở Selecao?

Không chỉ ở Copa America 2016, Brazil nói chung vốn dĩ đã trong giai đoạn suy yếu nhiều năm qua, và vẫn chưa thoát ra được. Bên cạnh liên tiếp 2 giải đấu tệ hại là World Cup 2014 và Copa America 2015, họ cũng đang chơi rất thất vọng tại vòng loại World Cup 2018. Thầy trò HLV Carlos Dunga hiện đang xếp thứ 6 trong cuộc đua tới Nga ở khu vực Nam Mỹ, khi chỉ giành được 9 điểm sau 6 vòng, đều bị cầm hòa ở 2 vòng gần nhất, trước Uruguay và Paraguay (cùng với tỷ số 2-2). 

Ở cuộc tập trận duy nhất cho Copa America 2016, Selecao cũng chỉ thắng được đội bóng yếu Panama với tỷ số 2-0. Quả thật rất khó hy vọng Brazil có thể khởi sắc khi còn sử dụng đội hình “teo tóp” ở Copa America 2016. 


Đối thủ của Brazil sáng mai còn là một thể lực đang nổi lên mạnh mẽ tại Nam Mỹ. Bóng đá Ecuador trái ngược với Brazil đang trải qua giai đoạn hưng thịnh, khi quy tụ được dàn cầu thủ chất lượng, đồng đều ở các tuyến. 

Rất nhiều cầu thủ Ecuador đang chơi bóng ở các giải đấu lớn tại châu Âu và thế giới. Và trừ tiền đạo Felipe Caicedo (Espanyol) rút lui vì chấn thương, HLV Gustavo Quinteros đều mang được tất cả ngôi sao hàng đầu đến Mỹ, như Antonio Valencia (Man United), Jefferson Montero (Swansea) hay Enner Valencia (West Ham). Cuối cùng xin lưu ý, Ecuador đang xếp thứ hai tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, tức hơn Brazil tới 4 bậc.

Ecuador không chỉ có thể gây khó cho Brazil, mà thậm chí còn thừa sức đánh bại gã khổng lồ sa cơ này ở trận ra quân vào sáng mai.

THÔNG TIN
Theo châu Á, Brazil thắng 5 và thua 4 ở 9 trận gần đây, Ecuador thắng 5 và thua 4 ở 9 trận vừa qua.
Theo châu Á, Brazil thắng 1, hòa 1 và thua 4 ở 6 trận trên sân trung lập vừa qua, Ecuador thắng 2, hòa 1 và thua 3 ở 6 trận sân trung lập gần đây.
Cũng theo châu Á, Brazil thắng 2, hòa 1 và thua 4 ở 7 trận gặp Ecuador gần đây.


CON SỐ
6. Ecuador đều bị loại ngay từ vòng bảng ở 6 kỳ Copa America gần đây. Thành tích tốt nhất của họ ở sân chơi này là vào tứ kết các năm 1959 và 1993 khi họ đều là chủ nhà.

8. Đội hình dự Copa America 2016 của Brazil có 8 cầu thủ đang chơi bóng ở trong nước. Con số này của Ecuador cũng chỉ là 9 cầu thủ.

12. Hulk đang là cầu thủ ghi bàn cho ĐTQG nhiều nhất ở đội hình Brazil tại Copa America 2016, với 12 bàn, xếp sau lần lượt là Dani Alves (7) và Willian (6).

PHÁT BIỂU
HLV Carlos Dunga (Brazil): “Chúng tôi đang gặp một số khó khăn về lực lượng. Nhưng đó không phải vấn đề quá lớn. Tôi vẫn có những cầu thủ tốt trong tay. Điều quan trọng là lối chơi tập thể. Ecuador là đối thủ không dễ bị đánh bại. Chúng tôi phải thi đấu với sự tập trung tối đa và không được mắc sai lầm”.

 HLV Gustavo Quinteros (Ecuador): “Brazil luôn là Brazil. Dù thi đấu với đội hình nào và trong hoàn cảnh nào, họ vẫn luôn được đánh giá cao hơn bất cứ đối thủ nào. Dẫu vậy, việc Brazil gặp nhiều khó khăn về lực lượng cũng là cơ hội cho chúng tôi. Ecuador sẽ chơi hết sức và đặt mục tiêu giành một kết quả tốt”. 

ĐẶC BIỆT
Lưới rung hiệp 1
3/4 trận gặp nhau gần đây giữa 2 đội đều có tối thiểu 1 bàn thắng trong hiệp 1. Cả 6 trận vừa qua của Brazil và 4/5 trận gần nhất của Ecuador cũng được khai thông trước giờ giải lao.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: 1-2

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x