Ghi bàn
Roma: Gervinho (79’)
Bước vào trận đấu này, HLV Rudi Garcia sử dụng đội hình được cho là mạnh nhất của Roma, ngoại trừ Miralem Pjanic và Federico Balzaretti không đạt mức 100% về mặt thể lực. Trong khi đó, HLV Antonio Conte lại xoay vòng đội hình so với trận đấu trước đó thắng Sampdoria ở Serie A.
Sự khác biệt về yếu tố con người trong đội hình xuất phát đã giúp Roma chiếm lĩnh thế trận ngay từ khi bóng lăn. Còn Juve chủ động chơi phòng ngự phản công nhờ vào những đường chuyền vượt tuyến chính xác của Andrea Pirlo.
Tân binh Radja Nainggolan của Roma là người có cơ hội tung ra cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu, nhưng tiền vệ người Bỉ đã sút bóng đi chệch khung thành. Không lâu sau đó, Alessandro Florenzi cũng thử vận may nhưng không thành công.
Gervinho (27), tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu
Roma đã tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm trong trận đấu này, nhưng họ chỉ đưa bóng trúng đích 2 lần (Juve không có lần nào), và 1 trong số đó đã đưa bóng vào lưới sau cú đệm cận thành của Gervinho ở phút 79. Do đã dành phần lớn thời gian chơi phòng ngự, Juve đã không kịp vùng lên để ghi bàn gỡ và đành chấp nhận dừng bước ở Coppa Italia tại tứ kết.
Với kết quả này, Roma đã ghi tên vào bán kết. Đối thủ sắp tới của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Napoli và đương kim vô địch Lazio.
Người Roma chắc chắn đang cảm thấy hả hê về chiến thắng này bởi họ đã trả đầy đủ món nợ thua 0-3 trước “Bà đầm già” hồi đầu tháng 1 này. Đó cũng là thất bại duy nhất của Roma tính đến thời điểm này của mùa giải năm nay tại Serie A.
Đội hình thi đấu
Roma: De Sanctis; Maicon, Benatia, Castan, Torosidis; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Florenzi (Pjanic 75), Totti (Ljajic 83), Gervinho.
Juventus: Storari; Barzagli, Bonucci, Chiellini (Ogbonna 46); Isla, Vidal, Marchisio, Pirlo, Peluso (Tevez 80); Quagliarella, Giovinco (Llorente 77).