
Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở ĐT Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Xuân Son lập tức trở về CLB Nam Định để chuẩn bị cho trận đấu gặp Long An ở vòng 1/16 Cúp Quốc gia. Dù đã thi đấu 45 phút trong trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027, nhưng cơ hội đá chính của anh tại Nam Định vẫn bị đặt dấu hỏi do sự xuất hiện của Brenner ở vị trí tiền đạo cắm. Tuy nhiên, HLV Mauro Jeronimo đã gây bất ngờ khi quyết định điền tên Xuân Son vào đội hình xuất phát.
Trong lần trở lại này, tiền đạo 28 tuổi đã chơi tròn vai. Dù mới bình phục sau chấn thương nặng, Xuân Son vẫn thi đấu xông xáo, chịu va chạm và tạo ra nhiều pha dứt điểm đáng chú ý. Đáng tiếc, bàn thắng vẫn lẩn tránh chân sút gốc Brazil. Sau trận đấu, HLV Mauro Jeronimo khẳng định việc sử dụng Xuân Son ngay từ đầu không hề là một quyết định mạo hiểm.
“Không hề mạo hiểm. Bởi vì anh ấy đã thi đấu 45 phút trong trận gặp Lào rồi. Và về bản chất, nếu bạn nhìn vào trận Việt Nam gặp Lào, nó khá tương đồng với trận đấu này. Đó là khi bạn đối mặt với một đội chơi lùi sâu. Điều đó có nghĩa là ở vị trí của một tiền đạo, 90% thời gian anh ấy hoạt động ở gần vòng cấm đối phương. Anh ấy không cần phải di chuyển lên xuống liên tục. Vì vậy, cường độ hoạt động đòi hỏi ở một tiền đạo khi đối mặt với một đội chơi lùi sâu là không cao bằng khi đối đầu với một đội pressing tầm cao, luôn đẩy cao đội hình”.

Ngoài ra, HLV Mauro Jeronimo cũng khẳng định Xuân Son đã hoàn toàn sẵn sàng cho sự trở lại. “Anh ấy cảm thấy rất tốt. Điều này rất hữu ích cho đội bóng của chúng tôi và tôi nghĩ là cả cho bóng đá Việt Nam. Anh ấy cảm thấy khỏe mạnh và đã tự chuẩn bị rất tốt cho sự trở lại này”.
Chia sẻ về định hướng xây dựng lại CLB Nam Định với lối chơi hoàn toàn mới, ông Mauro chia sẻ: “Tôi nghĩ hôm nay chúng ta đã thấy được một phần những gì tôi muốn cho Nam Định. Trong phần lớn trận đấu hôm nay, đó là một đội bóng cố gắng làm chủ trận đấu bằng việc kiểm soát bóng.
Một đội bóng muốn cầm bóng nhiều nhất có thể, muốn tạo ra nhiều cơ hội nhất có thể, và dành phần lớn thời gian thi đấu trên phần sân của đối phương. Một đội bóng mà mọi người đều làm việc vì tập thể, nơi tính tập thể quan trọng hơn bất kỳ cá nhân nào. Đồng thời, đó phải là một thứ bóng đá có thể truyền cảm hứng, thu hút NHM đến SVĐ”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chia sẻ.
























