Sự khác biệt của bóng đá Anh
Ở Barcelona, chỉ cần nhắc tới “Generación del ’87”, mọi người đều hiểu ngay: đó là lứa cầu thủ siêu tài năng của La Masia với Gerard Pique, Cesc Fabregas và Lionel Messi, tất cả đều sinh năm 1987.
Băng qua biên giới sang Pháp, cụm từ “La génération ’87” lại gợi nhớ đến những Karim Benzema, Hatem Ben Arfa và Samir Nasri vì cùng lý do. Thực tế, ở một số quốc gia, tuổi tác thường được gắn với năm sinh, không kém gì số năm đã sống. Nhưng nếu hỏi bạn cầu thủ Anh nào sinh năm 1987, có lẽ bạn khó trả lời ngay.
Ở Anh, người ta không thực sự gọi cầu thủ theo năm sinh, một phần có lẽ bởi các cầu thủ trẻ thường được nhóm theo năm học, tính từ tháng 9 đến tháng 8 năm sau. Và thế hệ tương đương gần nhất với Barca 1987 chính là “Class of ’92” của Man United, vốn ám chỉ năm họ bước từ đội trẻ lên đội một, chứ không phải năm họ chào đời.
Thế nhưng, đồng thời, ít quốc gia nào lại gắn liền vận mệnh bóng đá gần đây với một kỷ nguyên cầu thủ cụ thể như Anh.
Ngay cả bây giờ, khi tuyển Anh đã vào tới hai trận chung kết lớn trong vòng nửa thập kỷ, người ta vẫn còn ám ảnh bởi cái gọi là “thế hệ vàng” của 20 năm trước.
Vì vậy, hãy thử nhìn vào chính xác những thế hệ, cụ thể là những năm sinh nào, đã mang lại nhiều đóng góp nhất cho tuyển Anh tính theo số lần ra sân, từ Alec Morten (sinh năm 1831) cho tới Myles Lewis-Skelly, người có th