Jamal Musiala - Quân bài trong tay áo của Hansi Flick

H.LONG
09:11 ngày 28-09-2022
Jamal Musiala đã thi đấu vô cùng ấn tượng trong trận gặp ĐT Anh. Sự trưởng thành của ngôi sao 19 tuổi này biến anh trở thành quân bài nguy hiểm của HLV Hansi Flick.
Jamal Musiala - Quân bài trong tay áo của Hansi Flick

Từ đường chuyền hỏng của Harry Maguire, Jamal Musiala nhanh như cắt đoạt bóng, lừa qua đối thủ trước khi mang về quả phạt đền (Ilkay Guendogan thực hiện thành công). Không lâu sao đó, ngôi sao 19 tuổi này lại châm ngòi cho tình huống dẫn tới bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Kai Havertz.

Dù không lập công hay kiến tạo thành bàn trong trận với đội tuyển Anh, nhưng Musiala vẫn là một trong những nhân tố nổi bật của đội tuyển Đức. Tiền vệ này đã đóng góp lớn trong khâu điều phối tấn công của Die Mannschaft. Bên cạnh đó, ngôi sao của Bayern Munich còn khuấy đảo đối thủ bằng những pha rê bóng tuyệt vời (4 lần qua người thành công).

Ở tuổi 19, Musiala chưa phải là nhân tố quá quan trọng với đội tuyển Đức nhưng là nét chấm phá mà HLV Hansi Flick muốn mang tới World Cup 2022. Hay nói cách khác, anh chính là quân bài giấu trong tay áo của Hansi Flick, luôn tiềm ẩn yếu tố bất ngờ.

Sự tự tin, cảm hứng dâng trào là những gì người ta có thể cảm nhận được ở đôi chân mới 19 tuổi ấy. HLV Hansi Flick cũng không giấu giếm việc sẽ biến Musiala trở thành nhân tố đột biến của đội tuyển Đức.

“Musiala đã thể hiện nhiều tình huống đặc trưng của riêng mình trong ngày hôm qua. Chúng tôi cần điều đó. Từng pha rê bóng của cậu ấy sẽ tạo ra tình huống khác nhau, khiến đối thủ sơ hở. Điều này tạo ra khoảng trống cho các đồng đội. Điều đó khiến cho Musiala trở nên khác biệt” - HLV trưởng đội tuyển Đức thừa nhận sau trận.

Ở tập thể vốn có quá nhiều nhân tố “già cỗi” trên hàng công, Musiala chính là sự khác biệt mà HLV Hansi Flick muốn mang tới. Tuổi trẻ giúp cho ngôi sao sinh năm 2003 này có được sự tự tin và tinh thần không sợ hãi. Anh chia sẻ: “Mục tiêu của tôi là tiếp tục phát triển. Tôi vẫn đang đi đúng hướng. Tôi không cảm thấy áp lực nào và muốn giúp đội bóng giành chiến thắng nhiều nhất có thể”.

Từ giờ tới World Cup 2022 còn hai tháng nữa. Musiala có thể tiếp tục phát triển hơn khi dần trở thành nhân tố quan trọng của HLV Julian Nagelsmann tại Bayern. Không những thế, HLV Hansi Flick còn cần thêm “những Musiala” ở các vị trí khác để tạo nên nhiều chất đột biến cho Die Mannschaft.

Musiala là “báu vật” người Anh nuôi dưỡng cho Đức
Có điều ít ai biết rằng, Musiala trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Southampton và Chelsea, trước khi sang Bayern Munich vào năm 2020. Anh từng đại diện cho các cấp độ U15, U16, U17, U21 của Anh trước khi thi đấu cho đội tuyển Đức. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Werner hay ai là số 9 của Đức ở World Cup 2022? Werner hay ai là số 9 của Đức ở World Cup 2022?

    Hành trình Nations League sắp khép lại, nhưng chỉ mở ra thêm nhiều nỗi lo cho ĐT Đức. Trong đó, vị trí tiền đạo cắm vẫn khiến HLV Hansi Flick đau đầu bởi ông không có nhiều lựa chọn khả dĩ hơn Timo Werner.

  • 'ĐT Đức không tới Wembley để dạo chơi' 'ĐT Đức không tới Wembley để dạo chơi'

    Về lý thuyết thì trận đấu giữa Anh và Đức đêm nay không còn ý nghĩa. ĐT Đức không còn cơ hội tranh vé dự vòng chung kết UEFA Nations League 2022/23, trong khi Anh đã chắc chắn phải xuống League B.

  • Diện mạo đáng lo của ĐT Đức Diện mạo đáng lo của ĐT Đức

    Tuần trăng mật của Hansi Flick cuối cùng đã dừng lại. Trận thua 0-1 ngay trên sân nhà trước Hungary cho thấy diện mạo đáng lo của ĐT Đức trước thềm World Cup 2022.

  • ĐT Đức cần Musiala và Havertz ĐT Đức cần Musiala và Havertz

    Jamal Musiala và Kai Havertz đều đã ra sân từ đầu ở trận thua Hungary 0-1 trên ghế dự bị. Sau khi vào sân, họ cũng không thể giúp ĐT Đức kiếm được 1 điểm để nuôi hy vọng vào bán kết Nations League.

  • ĐT Đức: Với Flick, Werner vẫn là 'gỗ quý' ĐT Đức: Với Flick, Werner vẫn là 'gỗ quý'

    Từ Leipzig đến Chelsea, Timo Werner vẫn vậy - một chàng trai dễ mến nhưng thiếu bản năng sát thủ. Vấn đề chỉ là HLV có tin tưởng và trao cơ hội cho anh ấy hay không.

  • ĐT Đức: Đi tìm 'quân bài tẩy' của Flick ĐT Đức: Đi tìm 'quân bài tẩy' của Flick

    Đặt cả vận mệnh hàng công ĐT Đức vào Timo Werner, đó là canh bạc với tính rủi ro quá lớn. HLV Hansi Flick đương nhiên phải có phương án dự phòng.

  • ĐT Đức triệu tập đội hình: Goetze và Hummels không có chỗ đứng ĐT Đức triệu tập đội hình: Goetze và Hummels không có chỗ đứng

    Huấn luyện viên trưởng ĐT Đức, Hansi Flick đã hé lộ kế hoạch World Cup của mình bằng cách loại Mario Gotze và Mats Hummels ra khỏi đội hình 24 cầu thủ cho các trận đấu sắp tới tại UEFA Nations League với Hungary và Anh.

  • Werner đủ sức gánh vác hàng công ĐT Đức? Werner đủ sức gánh vác hàng công Mannschaft?

    “Thật nhẹ nhõm cho Werner”, tờ Stuttgarter-zeitung thừa nhận sau khi chứng kiến chân sút của Chelsea ghi 2 bàn thắng vào lưới Italia tại Borussia Park. Rõ ràng, những pha lập công ấy là cần thiết với tiền đạo luôn sống trong sự nghi ngờ như Werner.

  • Vị thế mới của Guendogan ở ĐT Đức Vị thế mới của Guendogan ở ĐT Đức

    Không chỉ Đức thắng giòn giã Italia mà Ilkay Guendogan cũng thắng to. Tiền vệ của Man City cuối cùng đã khẳng định được vị thế chủ chốt trên hàng tiền vệ Die Mannschaft.

  • ĐT Đức: Đã đến lúc Musiala được thủ vai chính ĐT Đức: Đã đến lúc Musiala được thủ vai chính

    ĐT Đức có lý do để tiếc nuối, khi đánh rơi chiến thắng trong những phút cuối trước Anh. Nhưng HLV Hansi Flick vẫn có thể hài lòng về trận đấu tại Munich. Đó là phong độ xuất sắc của Jamal Musiala, tiền vệ 19 tuổi đã có 65 phút thi đấu cực kỳ ấn tượng.

  • ĐT Đức: Những quyết định lớn chờ Hansi Flick ĐT Đức: Những quyết định lớn chờ Hansi Flick

    Hansi Flick vẫn trên đường tìm kiếm đội hình tối ưu cho ĐT Đức tại World Cup 2022 vào cuối năm nay. UEFA Nations League chính là mặt trận quan trọng để Flick “so bó đũa, chọn cột cờ”.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x