
Zinedine Zidane được kỳ vọng sẽ trở thành tân HLV trưởng đội tuyển Pháp sau khi Didier Deschamps khép lại hành trình cùng Les Bleus bằng thất bại trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026. Tuy nhiên, theo L'Équipe, huyền thoại bóng đá Pháp vẫn chưa thể chính thức đặt bút ký hợp đồng vì vướng mắc liên quan đến quy định pháp luật về tiền lương.
Deschamps trước đó đã xác nhận World Cup 2026 là giải đấu cuối cùng ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Điều đó mở đường cho Zidane, người đã nghỉ cầm quân kể từ khi chia tay Real Madrid và nhiều năm qua luôn được xem là ứng viên số một kế nhiệm.
Dẫu vậy, quá trình bổ nhiệm Zidane đang bị đình trệ bởi giới hạn thu nhập dành cho người đứng đầu các tổ chức công lập. Ngày 8/7 vừa qua, Ủy ban hỗn hợp giữa Thượng viện và Quốc hội Pháp quyết định giữ nguyên mức lương tối đa 450.000 euro/năm trước thuế, tương đương mức áp dụng với chủ tịch hội đồng quản trị các doanh nghiệp công nghiệp và thương mại thuộc sở hữu nhà nước.
Nếu ký hợp đồng ngay lúc này, Zidane sẽ chỉ được hưởng mức thu nhập tối đa theo quy định trên. Đây là con số được cho thấp hơn khoảng 10 lần so với mức lương Didier Deschamps từng nhận trong thời gian dẫn dắt Les Bleus.

Chính vì vậy, Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) đang chờ quy định mới được thông qua để có thể trả cho Zidane mức lương cao hơn. Muốn làm được điều đó, cần có sự phê duyệt từ Bộ trưởng Thể thao, Thanh niên và Đời sống cộng đồng Pháp, Marina Ferrari.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với France 2 hôm thứ Tư, bà Ferrari không giấu sự ủng hộ dành cho cựu danh thủ 53 tuổi. Bà nhận định: "Zidane là một lựa chọn tốt cho đội tuyển Pháp."
Dẫu vậy, nữ Bộ trưởng cũng nhấn mạnh quyết định cuối cùng không thuộc về mình: "Nhưng các bạn cũng biết rồi đấy, việc lựa chọn HLV trưởng đội tuyển quốc gia không phải do Bộ trưởng Thể thao quyết định."
Với sự hậu thuẫn từ dư luận và giới chuyên môn, việc Zidane tiếp quản tuyển Pháp gần như chỉ còn là vấn đề thời gian. Song trước khi có thể chính thức bắt đầu chương mới cùng Les Bleus, nhà cầm quân từng ba lần vô địch Champions League vẫn phải chờ những thay đổi trong hành lang pháp lý của nước Pháp.

























