
Ấn Độ, đối thủ đầu tiên của Việt Nam chuẩn bị kỹ càng cho lần trở lại giải châu Á. Ngay cả khi không có tiền vệ trụ cột Anju Tamang vì chấn thương, đoàn quân của HLV Amelia Valverde vẫn còn đó trong tay những cái tên chất lượng. Có thể kể đến như tiền đạo Pyari Xaxa (18 bàn sau 39 trận), Grace Dangmei (23 bàn sau 92 trận) hay Manisha Kalyan (14 bàn sau 48 trận). Đặc biệt, Manisha Kalyan và Aveka Singh có kinh nghiệm thi đấu ở nước ngoài. Một người đang chơi bóng tại Peru trong khi cầu thủ còn lại cũng khoác áo một đội có tiếng tại giải ở giải nữ Đan Mạch.
Ấn Độ cũng là một trong những đội tuyển đến Australia sớm nhất. Khi ĐT Việt Nam đang ở giai đoạn chuẩn bị cuối cùng tại Hà Nội thì đội tuyển này đã có mặt ở Perth để làm quen với điều kiện thời tiết và sân bãi. Hiển nhiên, trước một đối thủ có sự tính toán kỹ càng, Huỳnh Như và các đồng đội phải đặc biệt cẩn trọng, nếu như muốn giành 3 điểm trong “nấc thang” đầu tiên của bảng đấu.

Thử thách thứ 2 dành cho ĐT nữ Việt Nam là Đài Bắc Trung Hoa, đội đã thua chính các cô gái của chúng ta trong hành trình giành vé dự VCK World Cup 4 năm về trước. Nửa năm qua, Đài Bắc Trung Hoa liên tục thi đấu từ giao hữu đến hệ thống giải khu vực. Trước 2 “quân xanh” mang tên Indonesia và Nepal, đội tuyển này thắng tuyệt đối với các tỷ số lần lượt gồm 5-0, 1-0. Điều đó cũng cho thấy rằng, Ting Chi và các đồng đội đủ khả năng thi đấu sòng phẳng, cân tài cân sức với ĐT nữ Việt Nam.
Nấc thang cuối cùng ở vòng bảng của Việt Nam sẽ là Nhật Bản, ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Asian Cup nữ 2026. Họ đang xếp hạng 8 thế giới và chưa từng rời khởi top 4 châu lục trong vòng 40 năm qua. Trong 17 lần góp mặt ở vòng chung kết, Nhật Bản vào bán kết tới 15 lần. Đoàn quân của HLV Nils Nielsen thể hiện rõ quyết tâm vô địch Asian Cup 2026 bằng việc đến Australia cách đây hơn 1 tuần. Hiển nhiên, với tầm vóc và đẳng cấp đến từ Nhật Bản, cơ hội tìm kiếm điểm số của thầy trò HLV Mai Đức Chung là rất khó.

Sau cùng, ĐT nữ Việt Nam cũng đã thiết lập một mục tiêu phù hợp tại bảng đấu này. Một vị trí nhì bảng là điều mà thầy trò Mai Đức Chung hướng đến, nhằm đảm bảo tấm vé vào vòng 8 đội mạnh nhất giải. Đó cũng sẽ là cánh cửa để Huỳnh Như và các đồng đội đến gần hơn với World Cup.

























