Đội hình dự kiến Việt Nam vs Trung Quốc: Công Phượng đá cặp cùng Tuấn Hải

Song Anh
08:20 ngày 01-02-2022
HLV Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ tung ra sân đội hình tốt nhất có thể của ĐT Việt Nam hiện tại nhằm hướng tới chiến thắng trước Trung Quốc ở lượt về vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Đội hình dự kiến Việt Nam vs Trung Quốc: Ông Park quyết chơi tất tay

ĐT Việt Nam tiếp tục trắng tay ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khi thất thủ 0-4 trước Australia ở lượt trận vừa qua. Với 7 trận thua, đội quân của HLV Park Hang Seo là đội bóng duy nhất chưa có điểm, đứng cuối ở bảng B. Dẫu vậy, khát khao đi tìm kiếm điểm số đầu tiên của ĐT Việt Nam vẫn chưa vơi bớt. Phía trước, Hùng Dũng cùng các đồng đội sẽ có trận đấu quan trọng tiếp Trung Quốc trên sân nhà vào tối 1/2/2022 (Mùng 1 Tết).

Với HLV Park Hang Seo, các cầu thủ, trận đấu này có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt. Thế nên, sẽ không bất ngờ nếu vị chiến lược gia người Hàn Quốc cùng các học trò sẽ chơi trận “tới bến” trước Trung Quốc để đem lại niềm vui cho NHM.

Tất nhiên, với quyết tâm như thế, HLV Park Hang Seo sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất. Trong khung gỗ, Nguyên Mạnh có thể trở lại khung gỗ sau khi Tấn Trường chơi chưa được như ý ở trận thua Australia. Thủ thành của Viettel không có thể hình tốt nhưng phản xạ, bản lĩnh trận mạc của anh là điều được đánh giá rất cao.

Tuấn Hải nhiều khả năng sẽ tiếp tục được tin tưởng xếp đá chính trước Trung Quốc - Ảnh: VFF

Ở hàng thủ, việc Quế Ngọc Hải bị dương tính với Covid-19 buộc HLV Park Hang Seo tiếp tục phải dùng đến những phương án dự phòng. Nhiều khả năng, bộ 3 Đình Trọng (thòng), Thành Chung (lệch phải) và Tiến Dũng (lệch trái) sẽ đá chính ngay từ đầu. Đây cũng là 3 cầu thủ chơi cùng nhau ở hiệp 2 trận gặp Australia. Sự trở lại khá ấn tượng của Đình Trọng ở trận đấu trước ít nhiều cũng đem đến cảm giác yên tâm phần nào khi Quế Ngọc Hải vắng mặt.

Ở hai biên, Hồ Tấn Tài có thể được lựa chọn để thay Văn Thanh ở cánh phải. Ở cánh đối diện, Hồng Duy sẽ trở lại đội hình xuất phát để thay Văn Xuân.

Cặp tiền vệ Trung tâm của ĐT Việt Nam gần như chắc chắn sẽ là Hùng Dũng và Hoàng Đức. Hai cầu thủ này được xem là sự bổ khuyết hoàn hảo cho nhau ở tuyến giữa. Hùng Dũng giỏi trong khả năng thu hồi bóng, còn Hoàng Đức có thể cầm nhịp, tung ra những đường chuyền sắc nét lên phía trên. 

Trên hàng công, Tuấn Hải tiếp tục sẽ là cái tên được trao gửi niềm tin đá đỉnh cao nhất sau màn trình diễn ấn tượng trước Australia. Với thể lực, sức mạnh dồi dào, tiền đạo trẻ sinh năm 1998 được kỳ vọng sẽ gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ xoay sở chậm của Trung Quốc. Hỗ trợ cho Tuấn Hải ở hai biên là Quang Hải và người còn lại có thể là Công Phượng. 

Trong bối cảnh hiện tại, đây có thể xem là đội hình gần như tốt nhất của ĐT Việt Nam. Tất nhiên, trong tay ông Park vẫn còn đó những gương mặt mới có thể tạo ra bất ngờ như Tô Văn Vũ hay Ngân Văn Đại. Biết đâu, một trong số họ cũng sẽ được ông thầy trao cơ hội như đã từng làm với Tuấn Hải, Văn Xuân... ở trận gặp Australia.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x