Công Phượng sẽ là đầu tàu hàng công ĐT Việt Nam

VY CẦM
08:23 ngày 20-01-2022
Trong bối cảnh hàng công vắng bóng Đức Chinh, Văn Toàn, Tiến Linh thì Công Phượng nghiễm nhiên là đầu tàu, khi đội tuyển Việt Nam đối đầu với Australia vào ngày 27/1 tới.
Đội tuyển Việt Nam: Công Phượng sẽ là đầu tàu hàng công

Cần Công Phượng chơi như Asian Cup 2019

Bão chấn thương và dịch Covid-19 buộc HLV Park Hang Seo phải làm mới hàng công, với những “nguyên liệu” sẵn có ở thời điểm hiện tại. Đó là Công Phượng, Tuấn Hải, Văn Đức, Thanh Minh (Văn Toàn, Tiến Linh vẫn phải cách ly, Đức Chinh chấn thương, Phi Sơn, Văn Đại không sang Australia vì thủ tục). Tất nhiên trong số những cái tên này, Công Phượng là phương án khả dĩ nhất. Không ngạc nhiên nếu anh vào sân ngay từ đầu trong vai trò trung phong, khi đội tuyển Việt Nam hành quân tới Australia trong khuôn khổ lượt trận thứ 7 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. 

Trung phong không phải là vị trí xa lạ với Công Phượng. Trong màu áo U19, U23 Việt Nam ở những năm 2015, 2016, cầu thủ này cũng đã được giao phó với vai trò như vậy. Tại Asian Cup 2019, cũng ở vị trí trung phong, Công Phượng đã chơi tốt và góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam vào vòng tứ kết của giải đấu. Minh chứng là anh đã ghi 2 bàn thắng vào lưới Iraq và Jordan tại vòng bảng cùng vòng 1/8 của giải. 

Cũng tại Asian Cup 2019, cách mà Công Phượng đá cao nhất trên hàng công cũng khác so với trung phong thuần tuý. Anh không đón lõng ở trên cao và chờ đợi đồng đội chuyền bóng cho mình để xoay xở. Thay vào đó, với thói quen di chuyển rộng và thường xuyên phát hiện ra những khoảng hở xen giữa các trung vệ hoặc trung vệ với hậu vệ biên, Công Phượng sẽ như một cây kim đâm xuyên qua đó và nhận những đường chọc khe, căng ngang của đồng đội để uy hiếp cầu môn đối thủ. 

Công Phượng đã quen với vị trí đá cao nhất trên hàng công - Ảnh: Đức Cường

Công Phượng sẽ đá thế nào trước Australia? 

Cũng từ cách di chuyển và chớp thời cơ như thế mà Công Phượng đã có được 2 pha lập công vào lưới Iraq tại vòng bảng và Jordan ở vòng 1/8 của giải đấu. Hay chính tại AFF Cup 2020, trong 2 bàn thắng vào lưới Lào và Malaysia, người ta cũng thấy một Công Phượng từ phía dưới lao lên, trước khi dứt điểm với số chạm rất ít trước khi đưa bóng vào lưới đối thủ. 

Việc Công Phượng chơi trung phong nhưng khác với một tiền đạo cắm theo lý thuyết tương đối phù hợp với lối đá phòng ngự phản công của đội tuyển Việt Nam trước các đội bóng lớn, đơn cử như Australia. Bởi trước sức áp đảo của đối phương, các học trò của HLV Park Hang Seo cần có một số lượng người đủ dày và đủ lớn nhằm tổ chức những pha phản công có đủ độ sắc sảo lên phần sân đội bạn. Công Phượng, mẫu cầu thủ thường lùi về để hỗ trợ cho hai tiền đạo cánh có tốc độ và xoay sở khéo léo như Văn Đức và Quang Hải băng xuống và tấn công vào nách của hàng thủ đội bạn. 

Mới đây trao đổi với báo giới, chuyên gia Phan Anh Tú cũng nhận định Công Phượng sẽ là người lĩnh xướng hàng công của đội tuyển Việt Nam. Ông nói: “Tôi nghĩ Công Phượng cũng có thể đá cắm và đã đảm nhận vai trò này khá nhiều. Cậu ấy chơi tốt ở Asian Cup 2019 khi đá cao nhất trên hàng công. Điểm mạnh của cậu ấy là khả năng giữ bóng, đập nhả phối hợp trong phạm vi hẹp. Từ đó, Công Phượng và các đồng đội có thể mở ra những phương án tấn công đa dạng. Đây là cách chơi hiệu quả mỗi khi đối đầu các đội bóng mạnh về thể hình, thể lực như Australia và tuyển Việt Nam nên phát huy. Các trung phong cắm cũng khó hoạt động hiệu quả khi đối đầu Australia hay thậm chí là Trung Quốc”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x