ĐT Việt Nam chăm chỉ tập luyện: Cơ hội cho thế hệ 'Gen Z'

Đức Nguyễn
09:28 ngày 19-09-2022
Trong số 31 cầu thủ được gọi lên ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã điền tên rất nhiều người trẻ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục thực hiện chiến lược “cài răng lược” để tìm kiếm sự kế thừa cho mai sau.
ĐT Việt Nam chăm chỉ tập luyện: Cơ hội cho thế hệ 'Gen Z'

Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Nguyễn Thành Nhân (HAGL), Lương Duy Cương, Phạm Đình Duy (SHB.ĐN) là những người nằm trong nhóm những cầu thủ trẻ và như HLV Park Hang Seo nói đây là nhóm 3. Không khó nhận ra ngay những buổi đầu tập luyện, HLV Park Hang Seo dành sự quan tâm đặc biệt cho những tân binh và những cầu thủ trẻ mới được gọi lên. 

Người ta có cảm giác, Đình Duy rất ngỡ ngàng khi tập với những anh lớn. Thậm chí tiền đạo sinh năm 2002 này bị mắc lỗi trong những động tác làm nóng khá đơn giản. HLV Park Hang Seo nhanh chóng ra hiệu cho cậu học trò cứ chậm lại và cứ thoải mái, khi đó khuôn mặt của Duy mới giãn ra và mới có thể hoàn thành bài tập.

Thành Nhân cũng lên tuyển theo cách bất ngờ nhất. Ở HAGL, tiền vệ sinh năm 2000 này không được thường xuyên ra sân. Những ký ức nếu có, cầu thủ người An Giang để lại một vài đường chuyền “độc” trong màu áo U22 Việt Nam. Có lẽ vì thế, Thanh Nhân cũng không tự tin cho lắm trong những động tác của mình.

HLV Park Hang Seo tận tình chỉ bảo các cầu thủ trong buổi tập mới nhất - Ảnh: Quốc An

Nếu Thanh Bình, Duy Cương, Đình Duy, Mạnh Dũng thường xuyên được đá chính tại V.League thì Văn Toản, Tuấn Tài, Văn Khang hay Thanh Nhân khiến không ít người phải lăn tăn nếu xét về phong độ lẫn chuyên môn. Thẳng thắn mà nói, ngoài Thanh Bình, cơ hội đá chính cho những cầu thủ còn lại không nhiều. Dường như, HLV Park Hang Seo gọi người trẻ lên không phải để tạo ra sự cạnh tranh với các anh lớn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn những “sao mai” được tận hưởng bầu không khí cũng như dần làm quen với cường độ được tạo ra.

Chúng ta không hề xa lạ điều này bởi những lần tập trung trước đây, ông Park cũng thường xuyên đưa các cầu thủ trẻ trên tập cùng ĐTQG. Việt Anh, Thanh Bình, Văn Toản, Hoàng Anh… đã trưởng thành từ đó. Và họ đã chơi rất đĩnh đạc khi được trui rèn bản lĩnh trong môi trường được xem là khốc liệt hơn nhiều lần ở CLB. Đã có những tranh luận và tranh cãi về câu chuyện những người trẻ được gọi lên ĐTQG nhưng ông Park luôn bảo vệ những quyết định của mình. 

Chúng ta chẳng có lý do gì lại không ủng hộ quan điểm của nhà cầm quân người Hàn Quốc khi cơ hội luyện tập cho các cầu thủ kế cận không thật nhiều. “Có 6 cầu thủ lần đầu được triệu tập, chúng ta cũng biết có gần 10 cầu thủ dưới 23 tuổi. Chúng ta có thấy 2/3 cầu thủ gọi lần này đều là tuyển thủ quốc gia. Thành phần còn lại có khả năng dự bị cho nhóm trên. Nhóm 3 (các cầu thủ trẻ) có thể cạnh tranh với nhóm dự bị và họ làm nền cho các cầu thủ chủ chốt. Các cầu thủ trụ cột của ĐTQG đã gắn bó với nhau lên tới 5 năm rồi nên đợt này, tôi muốn xem thêm các cầu thủ mới. Mục tiêu của đợt tập trung này là kết quả, nó rất quan trọng. Thứ 2 là tăng khả năng cạnh tranh nhóm 3 với 2”, HLV Park Hang Seo cho biết.

Rõ ràng, HLV Park Hang Seo đã có những con tính cho ĐTQG hay nói một cách khác, đó là các chăm bẵm cho thế hệ “Gen Z” đầy tài năng, sẵn sàng tạo ra sự khác biệt trong tương lai.

Mệt nhoài vì nắng
Thời tiết ở TP.HCM vào thời điểm này rơi vào tầm 32 độ C nhưng các cầu thủ vẫn phải thở dốc vì những bài tập của ĐT Việt Nam. Ngoài những bài tập bổ trợ, các học trò của HLV Park Hang Seo đã bắt đầu tăng tốc với những mảng miếng chiến thuật. Chính vì thế, giới truyền thông chỉ được tác nghiệp khoảng 25 phút để ghi hình.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x