ĐT Việt Nam đi tìm 'đôi cánh' mới

THÀNH VĂN 
07:39 ngày 26-10-2021
Chấn thương của Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Trọng Hoàng không kịp hồi phục buộc HLV Park Hang Seo phải tính toán cho việc “thay mới” đôi cánh của ĐT Việt Nam không chỉ cho 2 trận đấu trong tháng 11 mà còn cả ở đấu trường AFF Suzuki Cup diễn ra tháng 12 tới đây.
ĐT Việt Nam đi tìm 'đôi cánh' mới

Trong ngày hội quân hôm qua, hậu vệ Nguyễn Trọng Hoàng đã không thể góp mặt. Chấn thương thoát vị đĩa đệm của Trọng Hoàng lại bất ngờ nặng hơn dự kiến và anh chắc chắn vắng mặt ở 2 trận đấu với Nhật Bản, Saudi Arabia vào giữa tháng 11 tới đây. Điều này khiến HLV Park Hang Seo tiếp tục phải đối mặt với việc sẽ mất đi con bài cực kỳ quan trọng trong cả hệ thống tấn công lẫn phòng ngự của ĐT Việt Nam. Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu vẫn sẽ tiếp tục vắng mặt, thậm chí là phải ngồi ngoài dài hạn bởi theo dự kiến, tháng 11 tới đây, cầu thủ người Thái Bình này sẽ lên đường sang Hàn Quốc phẫu thuật chấn thương đầu gối. Trọng Hoàng lẫn Văn Hậu không chỉ vắng mặt ở 2 trận đấu tới mà có đến 90% nguy cơ làm khán giả bất đắc dĩ ở AFF Suzuki Cup nên điều đó buộc HLV Park Hang Seo phải nhanh chóng tìm kiếm “đôi cánh” mới cho ĐT Việt Nam. 

Trên thực tế, ở 2 trận đấu với Trung Quốc và Oman vừa qua, HLV Park Hang Seo đã thay đổi khá nhiều về các phương án nhân sự ở 2 biên để thay thế Trọng Hoàng, Văn Hậu. Nhưng để tìm ra kết quả hoàn hảo nhất thì lại đem đến những cắc cớ, thậm chí âu lo cho NHM. Ở trận gặp Trung Quốc, cặp Văn Thanh - Hồng Duy được tin dùng ngay từ đầu nhưng phải khẳng định rằng sự đóng góp của họ trong hệ thống chiến thuật của ĐT Việt Nam chưa rõ nét. Thậm chí, cánh trái của Hồng Duy còn liên tục bị đối thủ khai thác. Hồng Duy gặp bất lợi về thể hình nên thua thiệt trong tất cả các pha không chiến hay tranh chấp cần đến sức mạnh. Đến trận gặp Oman, Tấn Tài được bố trí đá ngay từ đầu bên cánh phải thay Văn Thanh nhưng nhiều lần  mắc sai lầm, trong đó đáng kể nhất là pha phạm lỗi khiến ĐT Việt Nam phải chịu quả penalty. Trong khi đó, ở cánh đối diện, Hồng Duy lại hay bị đối thủ vượt qua trong các pha tranh chấp, thậm chí là phá bóng hỏng dẫn đến bàn thua 1-3.

Hồng Duy được sử dụng nhiều nhưng chưa mang lại sự an tâm cho BHL - Ảnh: Đức Cường

Về cơ bản, “đôi cánh” của ĐT Việt Nam gặp vấn đề và dường như HLV Park Hang Seo đã lường trước tình hình này nên đã gọi bổ sung Xuân Mạnh, Thanh Thịnh lên tuyển. Hai cầu thủ này từng có quãng thời gian dài làm việc với HLV Park Hang Seo nên về cơ bản đã hiểu ý đồ chiến thuật cũng như cách vận hành của đội tuyển, chính vì thế họ sẽ không bị lạc lõng, bắt nhịp chậm so với các đồng đội khác.

ĐT Việt Nam đã không thể có được điểm số nào qua 4 lượt trận nhưng không vì thế mà bi quan bởi các đội ở bảng B khá mạnh. 2 trận đấu với Nhật Bản, Saudi Arabia tới đây chắc chắn đối thủ vẫn sẽ tấn công rất dữ dội ở hai cánh nên đó tiếp tục sẽ là “các bài test” thử sức chịu đựng của hàng thủ, và ông Park có thể thử nghiệm các nhân tố ở hai cánh cho đấu trường AFF Cup.

So với thời điểm vô địch AFF Suzuki Cup 2018, ĐT Việt Nam đã gặp nhiều sự cố. Các trụ cột lần lượt dính chấn thương và nghỉ dài hạn buộc ông Park phải thay đổi, tìm phương án mới về nhân sự. Và 2 trận đấu tới, biết đâu, sẽ có phải pháp khác tốt hơn ở 2 bên cánh để ĐT Việt Nam hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup - sân chơi vừa tầm của thầy trò HLV Park Hang Seo trong năm 2021.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x