ĐT Việt Nam và các trận còn lại: Không thể xem thường các đối thủ

HỒNG QUẢNG
11:44 ngày 12-05-2021
Ngay cả ĐT Indonesia hết cửa đi tiếp cũng lên kế hoạch chuẩn bị rất tỉ mỉ nên ĐT Việt Nam không thể xem thường. Không chỉ Indonesia, hai đối thủ còn lại của thầy trò HLV Park Hang Seo là Malaysia và UAE cũng dồn quyết tâm rất lớn trong những trận sắp tới ở vòng loại thứ hai World Cup 2022.
ĐT Việt Nam và các trận còn lại: Không thể xem thường các đối thủ

Không còn đối đầu ĐT Thái Lan nên việc chuẩn bị của đội bóng xứ Chùa vàng không phải là mối bận tâm với ĐT Việt Nam. Nhưng chắc hẳn, thầy trò ông Park Hang Seo phải quan tâm đến động tĩnh của Indonesia, Malaysia và UAE. Đây là 3 đối thủ mà ĐT Việt Nam phải nghênh chiến sắp tới.  

Chưa có điểm nào sau 5 trận, nhưng ĐT Indonesia không vì thế mà buông bỏ. Lực lượng của đội bóng xứ Vạn đảo là sự kết hợp hài hòa giữa lực lượng trẻ (với nhiều cầu thủ ở độ tuổi 19-22 để chuẩn bị cho SEA Games) và các cựu binh như Evan Dimas, Yanto Basna, Ryuji Utomo, Dendi Sulistyawan, Adam Alis. Điểm nổi bật của các cầu thủ Indonesia là chiều cao trung bình khoảng 1m80. Trong đó, Elkan Baggott cao tới 1m94. 

Trong số 5 đội tuyển ở bảng G, Indonesia có kế hoạch chuẩn bị cho các trận còn lại ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 dài hơi nhất. Theo đó, thầy trò ông Shin Tae Yong đã tập luyện từ đầu tháng 5. Indonesia cũng là đội bóng của Đông Nam Á đến UAE sớm nhất khi họ lên kế hoạch sẽ tới vào ngày 17/5. Tính đến thời điểm trận đầu tiên diễn ra (3/6), Indonesia có đến 17 ngày để thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng ở UAE. Không những thế, Indonesia còn lên kế hoạch thi đấu giao hữu với Afghanistan (25/5) và Oman (29/5). Rõ ràng, đây là hai cữ dượt lý tưởng cho đoàn quân của ông Shin Tae Yong trước khi tiếp tục tham dự vòng loại thứ hai World Cup 2022. 

 Ngay cả trước Indonesia vốn đã bị loại, ĐT Việt Nam (áo sáng) cũng không được phép chủ quan - Ảnh: PHAN TÙNG

Dịch Covid-19 gây ra ít nhiều ảnh hưởng, nhưng khi chiếc vé đi tiếp vẫn nằm trong tầm tay, LĐBĐ Malaysia đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thầy trò ông Tan Cheng Hoe. Sau khi công bố đội hình, ĐT Malaysia sẽ bắt đầu tập luyện từ ngày 16/5 tới. Biết được những khó khăn và thách thức của một đội bóng ở khu vực Đông Nam Á khi đến Tây Á do lệch múi giờ, thời tiết nên đội bóng này cũng sẽ lên đường sang UAE sớm, vào ngày 20/5 tới.  Tại đây, thầy trò ông Tan Cheng Hoe sẽ có 2 trận đấu giao hữu với Kuwait (23/5) và Bahrain (31/5). Về nhân sự, ĐT Malaysia tập hợp gần như tất cả lực lượng mạnh nhất. Đặc biệt, những cầu thủ nhập tịch đủ điều kiền khoác áo ĐTQG như Sumareh, Junior Eldstal, Liridon Krasniqi… đều được triệu tập.

Tái hợp mối lương duyên với HLV người Hà Lan Bert van Marwijk, ĐT UAE kỳ vọng sẽ lật ngược được thế cờ để leo lên đỉnh bảng G khi vòng loại thứ hai kết thúc. Quyết tâm ấy được thể hiện khi bất chấp dịch Covid-19, họ vẫn có một đợt hội quân hồi cuối tháng 3 và kết thúc bằng chiến thắng giòn giã 6-0 trước Ấn Độ. Với tư cách là đội đăng cai, nên các yếu tố thiên thời địa lợi đều nằm trong tay đoàn quân của ông Bert van Marwijk. Không phải đợi đến sát ngày khởi tranh mới chuẩn bị, UAE cũng đã lên kế hoạch tập luyện từ ngày 16/5 tới. Cuộc đọ sức với Jordan vào ngày 24/5 được coi là màn tổng duyệt để đội chủ nhà bảng G bước vào cuộc “vượt vũ môn” trên BXH.

Rõ ràng, Malaysia, Indonesia và UAE đều có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng chẳng kém ĐT Việt Nam. Với quá trình tập luyện chu đáo và bài bản ấy của các đối thủ, đoàn quân của ông Park Hang Seo không được phép chủ quan, ngay cả trước Indonesia - đội bóng vốn đã bị loại. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x